24h
Yeah1 News

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường - tác giả "Ai đã đặt tên cho dòng sông" qua đời sau 1 tháng vợ mất

Thứ ba, 25/07/2023 | 17:17 (GMT+7)

Theo thông tin từ gia đình, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã từ trần ở tuổi 86 sau gần 1 tháng kể từ khi vợ ông - nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ mất.

Chiều ngày 25/7, người thân của nhà văn nổi tiếng Hoàng Phủ Ngọc Tường đã thông báo với truyền thông về việc bố/ông của mình đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 24/7/2023, hưởng thọ 86 tuổi. Được biết, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường qua đời chưa đầy 1 tháng sau sự ra đi của vợ ông - nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ (mất ngày 6/7/2023).

Được biết, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường sinh ngày 9/9/1937 tại Huế. Quê gốc của ông ở làng Bích Khê, xã Triệu Long (huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị). Thời trẻ, nhà văn từng có thời gian học tập và sinh sống ở Huế nên ông dành nhiều tình cảm gắn bó cho mảnh đất cố đô. 

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã qua đời vào ngày 24/7/2023
Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đã qua đời vào ngày 24/7/2023

Sau khi kết thúc chuyện học ở Huế, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường chuyển vào TP.HCM tiếp tục theo học Đại học Sư phạm Sài Gòn. Sau khi tốt nghiệp, ông quay trở lại Huế để đảm nhận công việc giảng dạy tại trường Đại học Văn khoa Huế. Khoảng thời gian 1960-1966, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường tích cực tham gia các phong trào học sinh, sinh viên, giáo chức chống Mỹ để đòi độc lập chủ quyền và tự do thống nhất đất nước.

Nhà văn ra đi sau chưa đầy 1 tháng kể từ ngày mất của vợ là nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ
Nhà văn ra đi sau chưa đầy 1 tháng kể từ ngày mất của vợ là nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường từng đảm nhận công việc viết báo và là Chủ tịch Hội Văn học Nghệ thuật Bình - Trị - Thiên, Tổng biên tập của Tạp chí Sông Hương, Chủ tịch Hội Văn nghệ Quảng Trị, Tổng biên tập Tạp chí Cửa Việt. 

Ngoài công việc giảng dạy và viết báo, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường còn nổi tiếng với nhiều tác phẩm văn học kinh điển, gắn liền với một thời kỳ của nền văn học Việt Nam. Các tác phẩm bút ký của nhà văn gốc Quảng Trị nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến. Đặc biệt là tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông" (1981) đã trở thành tác phẩm tiêu biểu xuất hiện trong sách giáo khoa Ngữ Văn lớp 12 suốt nhiều năm nay và được chọn ra đề thi Văn trong nhiều kỳ thi quan trọng của quốc gia.

Nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường - tác giả 'Ai đã đặt tên cho dòng sông' qua đời sau 1 tháng vợ mất - ảnh 3
Tác phẩm 'Ai đã đặt tên cho dòng sông' của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường gắn liền với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam
Tác phẩm "Ai đã đặt tên cho dòng sông" của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường gắn liền với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam

Trong suốt cuộc đời, nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường đạt nhiều giải thưởng quan trọng như Giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam (1980), Tặng thưởng Văn học Ủy ban toàn quốc Liên hiệp Các hội Văn học nghệ thuật Việt Nam (1999, 2008)...

Hai vợ chồng nhà văn sẽ được chôn cất tại nghĩa trang gần sông Hương (TP. Huế)
Hai vợ chồng nhà văn sẽ được chôn cất tại nghĩa trang gần sông Hương (TP. Huế)

Được biết, thi hài của nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường và vợ là nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ sẽ được đưa về Huế vào ngày 30/7 để an táng tại quê nhà. Lễ viếng diễn ra ở trụ sở văn phòng Hội. Tối ngày 30/7, đêm thơ tưởng nhớ 2 nhân vật nổi tiếng của văn đàn, thi đàn Việt Nam sẽ được diễn ra. Hai vợ chồng nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường sẽ được chôn cất ở Nghĩa trang phía Bắc phường Hương Hồ (TP. Huế), cách sông Hương khoảng 2 km và nằm gần đồi Vọng Cảnh.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục