24h
Yeah1 News

Hy hữu: Một sinh viên nhận thông báo “trượt” đại học khi đang học năm 2, phải đăng ký xét tuyển lại từ đầu

Chủ nhật, 16/07/2023 | 11:01 (GMT+7)

Đang học năm thứ 2 thì nhận thông báo “trượt” đại học, phải đăng ký xét tuyển lại từ đầu khiến nam sinh hoang mang.

Thông tin từ VnExpress, sau hai năm học ở trường Đại học Hải Phòng, một nam sinh đột ngột nhận thông báo quyết định hủy kết quả trúng tuyển, lý do là nam sinh này không đủ điều kiện vào hệ đại học chính quy năm 2021.

Liên quan đến sự việc trên, lãnh đạo trường Đại học Hải Phòng cho biết tháng 4/2022, khi rà soát công tác tuyển sinh năm 2021, nhà trường phát hiện sai sót. Cụ thể, nam sinh đăng ký xét tuyển ngành Quản trị kinh doanh theo điểm học bạ ở tổ hợp C01 (Toán, Lý, Văn) nhưng lại nhập sang tổ hợp C00 (Văn, Sử, Địa). Do nhầm lẫn, em này được công nhận trúng tuyển, hiện đang là sinh viên năm thứ hai của trường.

Trường Đại học Hải Phòng nơi xảy ra vụ việc nam sinh đột ngột nhận quyết định hủy kết quả trúng tuyển sau 2 năm nhập học.
Trường Đại học Hải Phòng nơi xảy ra vụ việc nam sinh đột ngột nhận quyết định hủy kết quả trúng tuyển sau 2 năm nhập học.

Về phía nam sinh viên, em cho biết từ ngày nhập học đến nay, em luôn hoàn thành việc học tập và nộp học phí đầy đủ. Thông báo quyết định hủy kết quả trúng tuyển sau hai năm học khiến nam sinh hoang mang, nam sinh cho hay: "Nếu biết sớm em có thể chọn một ngành khác hoặc trường khác để học". Hiện nam sinh mong muốn đăng ký vào ngành Công nghệ thông tin sau sự việc trên

Sinh viên nhận thông báo “trượt” đại học khi đang học năm 2, phải đăng ký xét tuyển lại từ đầu. (Ảnh: minh họa)
Sinh viên nhận thông báo “trượt” đại học khi đang học năm 2, phải đăng ký xét tuyển lại từ đầu. (Ảnh: minh họa)

Đại diện nhà trường cũng nói thêm, khi phát hiện, nhà trường gửi thông báo ba lần, yêu cầu thí sinh nộp lại giấy báo trúng tuyển. Đến tháng 12/2022, em này mới nộp. Vì đợi đủ hồ sơ đối chiếu, tháng 5 năm nay trường mới ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển. Để bảo đảm quyền lợi của thí sinh, trường tư vấn em nộp lại vào ngành khác theo hình thức xét học bạ.

Nói về sự việc trên, trưởng phòng Đào tạo một trường đại học ở Hà Nội nhận định hậu kiểm công tác tuyển sinh và phát hiện sai sót là việc có thể xảy ra. Tuy nhiên, trường Đại học Hải Phòng hủy kết quả trúng tuyển của thí sinh sau hai năm học tập tại trường là "muộn", gây bất lợi thiệt thòi cho thí sinh. Người này đề nghị nhà trường có thể hỗ trợ thí sinh xét tuyển vào ngành học khác, bảo lưu kết quả những môn chung đã học và báo cáo với Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục