24h
Yeah1 News

Hiệu trưởng đột quỵ qua đời khi đang đọc diễn văn khai giảng, chỉ mới 45 tuổi

Thứ ba, 05/09/2023 | 15:13 (GMT+7)

Trong lúc đang đọc diễn văn khai giảng, hiệu trưởng trường THPT Tràm Chim (Đồng Tháp) đột quỵ và qua đời dù được nhanh chóng đưa đến bệnh viện.

Theo thông tin từ Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông (tỉnh Đồng Tháp), thầy Trương Văn Lai (45 tuổi) Hiệu trưởng trường THPT Tràm Chim (thị trấn Tràm Chim, huyện Tam Nông) bị đột quỵ trong buổi lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024.

Khi đang đọc diễn văn khai giảng, thầy Lai bất ngờ ngã quỵ, cơ thể tím tái. Sau đó được đồng nghiệp đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi. Theo kết quả chẩn đoán ban đầu, nguyên nhân dẫn đến tử vong là do đột quỵ.

Hiệu trưởng đột quỵ qua đời khi đang đọc diễn văn khai giảng, chỉ mới 45 tuổi - ảnh 1

Trường THPT Tràm Chim nơi xảy ra sự việc hiệu trưởng đột quỵ qua đời khi đang làm lễ khai giảng (Ảnh Thanh niên)

Theo thông tin trên Báo Nhân dân, thầy Lai vừa khám sức khỏe định kỳ cách đây vài ngày, kết quả cho thấy sức khỏe bình thường. Thầy Lai có trình độ Thạc sĩ Toán học, làm công tác giảng dạy từ năm 1999 đến nay.

Trong lịch sử công tác, thầy Lai từng làm Hiệu trưởng trường THCS - THPT Hòa Bình, sau đó nhận nhiệm vụ làm Hiệu phó trường THPT Tràm Chim từ tháng 7/2019, đến tháng 5/2022 được Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đồng Tháp bổ nhiệm làm Hiệu trưởng.

Sau khi thầy Lai bị đột quỵ và tử vong ở bệnh viện, trường THPT Tràm Chim cũng tạm dừng buổi lễ khai giảng.

Hiệu trưởng đột quỵ qua đời khi đang đọc diễn văn khai giảng, chỉ mới 45 tuổi - ảnh 2

Thầy Lai được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng không qua khỏi (Ảnh Tuổi trẻ)

Cũng vào sáng ngày 5/9, một sự cố xảy ra tại trường Tiểu học xã Yên Phú (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) khi chùm bóng bay phát nổ khiến nhiều học sinh bị bỏng phải đến cơ sở y tế sơ cứu. Lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Yên Định xác nhận sự việc này trên báo Dân trí và cho biết đang chỉ đạo nhà trường tập trung chăm lo cho các cháu bị thương, đồng thời sẽ có báo cáo cụ thể về sự việc nêu trên.

Hiệu trưởng đột quỵ qua đời khi đang đọc diễn văn khai giảng, chỉ mới 45 tuổi - ảnh 3

Sự cố nổ bóng bay trong ngày khai giảng khiến nhiều học sinh nhập viện (Ảnh Dân trí)

Sáng ngày 5/9, khoảng 23 triệu học sinh các cấp trên cả nước đến trường tham dự lễ khai giảng năm học mới 2023 - 2024. Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, lễ khai giảng năm học mới được tổ chức gọn nhẹ, trang trọng, ý nghĩa, mang đến cho thầy, trò cả nước tâm thế vui tươi bước vào năm học mới.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục