Chính thức công bố phương án thi tốt nghiệp THPT Quốc gia từ năm 2025, chỉ thi 2 môn bắt buộc

Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức chốt phương án thi tốt nghiệp THPT Quốc gia từ năm 2025, trong đó 2 môn bắt buộc và 2 môn tự chọn trong chương trình lớp 12.

Thi tốt nghiệp THPT Quốc gia từ năm 2025 với 4 môn thi

Chiều ngày 29/11, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phương án tổ chức thi và công nhận tốt nghiệp THPT Quốc gia từ năm 2025. Trong đó chỉ có 2 môn bắt buộc là Toán và Ngữ Văn, 2 môn tự chọn còn lại nằm trong các môn gồm: Lịch sử, Ngoại ngữ, Địa lý, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ.

Môn Ngữ Văn sẽ thi theo hình thức tự luận, tất cả các môn còn lại sẽ thi theo hình thức trắc nghiệm.

Chính thức công bố phương án thi tốt nghiệp THPT Quốc gia từ năm 2025, chỉ thi 2 môn bắt buộc - ảnh 1

Thi tốt nghiệp THPT Quốc gia từ năm 2025 sẽ bao gồm 4 môn (Ảnh Cổng Thông tin điện tử Chính phủ)

Như vậy số môn thi từ năm 2025 giảm 2 môn và số buổi thi giảm 1 buổi. Bài thi tổ hợp gồm Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân) không còn. 

Điều này đồng nghĩa với việc, thí sinh có thể lựa chọn thi một môn tự nhiên cùng một môn xã hội thay vì thi cả 3 môn trong một một tổ hợp như hiện tại.

Tổ chức thi và kết quả xét tuyển sinh Đại học

Như hiện tại, việc tổ chức thi diễn ra trên toàn quốc, theo hình thức chung đề, chung đợt thi, cùng thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phương thức xét công nhận tốt nghiệp sẽ kết hợp giữa đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp theo tỉ lệ phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Mục đích của kỳ thi được xác định để đánh giá kết quả học tập của học sinh theo chuẩn cần đạt của chương trình giáo dục phổ thông 2018, lấy kết quả thi để xét công nhận tốt nghiệp THPT. 

Chính thức công bố phương án thi tốt nghiệp THPT Quốc gia từ năm 2025, chỉ thi 2 môn bắt buộc - ảnh 2

Điểm thi vẫn được sử dụng để xét tốt nghiệp và tuyển sinh Đại học như mọi năm (Ảnh Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Đối tượng dự thi là học sinh đã hoàn thành chương trình bậc THPT, Giáo dục thường xuyên cấp THPT nhưng chưa tốt nghiệp, người đã có bằng tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp có nguyện vọng dự thi để lấy kết quả xét tuyển sinh giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

Từ năm 2030 sẽ thí điểm thi trên máy tính

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ giữ ổn định thi tốt nghiệp THPT trên giấy đến năm 2030, song song với tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Sau năm 2030 từng bước thí điểm thi trên máy tính với các môn trắc nghiệm ở những nơi đủ điều kiện. Khi tất cả địa phương trên toàn quốc có đủ điều kiện sẽ chuyển sang thi tốt nghiệp THPT trên máy tính đối với tất cả các môn thi trắc nghiệm.

Chính thức công bố phương án thi tốt nghiệp THPT Quốc gia từ năm 2025, chỉ thi 2 môn bắt buộc - ảnh 3

Từ năm 2030 sẽ thí điểm thi trên máy tính với các môn trắc nghiệm (Ảnh Cổng Thông tin điện tử Chính phủ)

Tin tức mới nhất

Tỉnh giỏi ngoại ngữ nhất Việt Nam: 8 năm liên tiếp “bất khả chiến bại” về điểm thi tốt nghiệp THPT
Học đường

Tỉnh giỏi ngoại ngữ nhất Việt Nam: 8 năm liên tiếp “bất khả chiến bại” về điểm thi tốt nghiệp THPT

Tỉnh thành có năng lực ngoại ngữ xuất sắc nhất Việt Nam: 8 năm liên tiếp dẫn đầu về điểm thi tốt nghiệp THPT

22 giờ trước
Cô giáo hỏi đồng nghĩa với 'mới' là gì, không học sinh nào trả lời đúng, đáp án chỉ 2 chữ
Học đường

Cô giáo hỏi đồng nghĩa với "mới" là gì, không học sinh nào trả lời đúng, đáp án chỉ 2 chữ

3 ngày trước
5 ngành nghề “hot hit” mấy năm tới ra trường lương cao ngất ngưởng, không lo thất nghiệp
Học đường

5 ngành nghề “hot hit” mấy năm tới ra trường lương cao ngất ngưởng, không lo thất nghiệp

3 ngày trước
Thủ khoa tự tin phát biểu 'đợi xem trường ĐH nào tranh' khi vừa biết điểm thi THPT 2024: Ngoài đời học giỏi cỡ nào?
Học đường

Thủ khoa tự tin phát biểu "đợi xem trường ĐH nào tranh" khi vừa biết điểm thi THPT 2024: Ngoài đời học giỏi cỡ nào?

5 ngày trước
Top những ngành đại học ở TP.HCM dẫn đầu điểm sàn thi tốt nghiệp THPT
Học đường

Top những ngành đại học ở TP.HCM dẫn đầu điểm sàn thi tốt nghiệp THPT

6 ngày trước
Bài toán 6 : 2(1 + 2) = ? khiến phụ huynh xung đột, kết quả chính xác là 1 hay 9?
Học đường

Bài toán 6 : 2(1 + 2) = ? khiến phụ huynh xung đột, kết quả chính xác là 1 hay 9?

2 tuần trước
Bố đặt cỗ mừng con trai đỗ ĐH danh giá nhưng khách vừa đến đã định bỏ về, còn khuyên 'Năm sau nên thi lại'
Học đường

Bố đặt cỗ mừng con trai đỗ ĐH danh giá nhưng khách vừa đến đã định bỏ về, còn khuyên "Năm sau nên thi lại"

2 tuần trước
Ngày đầu đăng ký nguyện vọng, nhiều thí sinh đến tìm hiểu thông tin và chốt NV1 vào HUTECH
Học đường

Ngày đầu đăng ký nguyện vọng, nhiều thí sinh đến tìm hiểu thông tin và chốt NV1 vào HUTECH

2 tuần trước
Vì sao nữ sinh Đắk Lắk bị 0 điểm tiếng Anh vẫn đỗ tốt nghiệp?
Học đường

Vì sao nữ sinh Đắk Lắk bị 0 điểm tiếng Anh vẫn đỗ tốt nghiệp?

2 tuần trước
Lộ diện 2 thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ Văn năm 2024
Học đường

Lộ diện 2 thí sinh đạt điểm 10 môn Ngữ Văn năm 2024

2 tuần trước
Thứ tiếng được 'nhắc tên' nhiều nhất lúc này: Ngôn ngữ hot nhất hiện nay với sức mạnh giao tiếp toàn cầu'
Học đường

Thứ tiếng được "nhắc tên" nhiều nhất lúc này: Ngôn ngữ hot nhất hiện nay với sức mạnh giao tiếp toàn cầu"

2 tuần trước
Diện mạo đốn tim của Đại học Yersin Đà Lạt
Học đường

Diện mạo đốn tim của Đại học Yersin Đà Lạt

2 tuần trước
4 ngành nghề lương cao “chót vót” không cần bằng cấp
Học đường

4 ngành nghề lương cao “chót vót” không cần bằng cấp

3 tuần trước
Top trường Đại học cho người học khối C: Ra trường dễ xin việc, lương cao
Học đường

Top trường Đại học cho người học khối C: Ra trường dễ xin việc, lương cao

4 tuần trước
Con đỗ lớp 10 nhưng không dám khoe vì trường lấy điểm “thấp”: Điểm số không thể đánh giá một con người?
Học đường

Con đỗ lớp 10 nhưng không dám khoe vì trường lấy điểm “thấp”: Điểm số không thể đánh giá một con người?

4 tuần trước