Theo thông tin ban đầu, Siba Media – công ty quản lý cũ của nữ nghệ sĩ – bị cho là đứng sau gửi đơn tố cáo đến cơ quan thuế. Ngay sau đó, Cục Thanh tra và Cục Thuế Thượng Hải thuộc Tổng cục Thuế Quốc gia Trung Quốc xác nhận đã tiếp nhận đơn và tiến hành điều tra.
Showbiz Hoa ngữ chấn động: Cúc Tịnh Y vướng nghi án trốn thuế, kết quả điều tra gây bất ngờ
Nghi vấn bùng nổ, hai bên liên tục “đấu khẩu”

Trước cáo buộc vi phạm pháp luật, Cúc Tịnh Y lập tức lên tiếng phủ nhận, khẳng định bản thân không có hành vi trốn thuế, đồng thời cam kết phối hợp với cơ quan chức năng. Nữ diễn viên cũng cho biết sẽ khởi kiện Siba Media vì hành vi lan truyền thông tin sai lệch, gây tổn hại danh dự.
Ở chiều ngược lại, đến chiều cùng ngày, Siba Media bất ngờ bác bỏ việc đứng sau đơn tố cáo, cho rằng họ mới là bên chịu ảnh hưởng từ làn sóng công kích trên mạng xã hội. Những diễn biến trái chiều liên tiếp khiến vụ việc trở nên phức tạp, thu hút sự theo dõi sát sao từ công chúng.
Cơ quan thuế công bố kết quả điều tra

Không để dư luận chờ đợi, tối 31/3, Cục Thuế Thượng Hải đã chính thức thông báo kết quả điều tra trên Tân Hoa Xã.
Theo đó, từ tháng 9/2025, cơ quan này đã tiếp nhận đơn tố cáo liên quan đến nghi vấn trốn thuế của Cúc Tịnh Y. Tuy nhiên, sau quá trình thanh tra toàn diện thu nhập, không phát hiện bất kỳ sai phạm nào. Kết quả này đã được thông báo đến người khiếu nại từ trước.
Đến ngày 30/3/2026, cơ quan thuế tiếp tục nhận thêm một đơn tố cáo mới với nội dung tương tự. Tuy nhiên, đơn này không được thụ lý do trùng lặp với vụ việc đã được giải quyết và không có thêm bằng chứng pháp lý mới, căn cứ theo quy định hiện hành về xử lý vi phạm thuế.
Thông báo từ cơ quan chức năng được xem là minh oan cho nữ nghệ sĩ, khẳng định cô không có hành vi gian lận thuế.
Dư luận đảo chiều, tranh chấp chưa hạ nhiệt

Sau kết luận chính thức, người hâm mộ của Cúc Tịnh Y đồng loạt bày tỏ sự nhẹ nhõm. Trong khi đó, Siba Media trở thành tâm điểm chỉ trích khi bị nghi ngờ có liên quan đến việc gửi đơn tố cáo, dù phía công ty đã phủ nhận.
Nhiều ý kiến trên mạng xã hội cho rằng chỉ những bên nắm rõ chi tiết thu nhập và hồ sơ thuế của nữ nghệ sĩ mới có thể đưa ra các cáo buộc cụ thể như vậy, làm dấy lên nghi vấn về vai trò thực sự của công ty quản lý cũ.
Đáng chú ý, mâu thuẫn giữa Cúc Tịnh Y và Siba Media không phải mới phát sinh. Hai bên hiện đang vướng vào tranh chấp hợp đồng kéo dài. Theo thỏa thuận, nữ nghệ sĩ phải đến năm 2033 mới có thể chấm dứt hợp tác. Nếu đơn phương rời đi sớm, cô có thể phải bồi thường khoản tiền lên đến 300 triệu NDT.
Trong bối cảnh tài chính được cho là không đủ để chi trả khoản “phí giải phóng” khổng lồ này, Cúc Tịnh Y được cho là đang cân nhắc khởi kiện để tìm hướng tháo gỡ. Tuy nhiên, giới chuyên môn nhận định đây sẽ là một cuộc chiến pháp lý phức tạp và kéo dài.
Dù nghi vấn trốn thuế đã được làm sáng tỏ, nhưng những căng thẳng giữa nghệ sĩ và công ty quản lý cũ vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, hứa hẹn tiếp tục là tâm điểm chú ý của showbiz Hoa ngữ trong thời gian tới.














