24h
Yeah1 News

Rùng mình "lời nguyền 10 năm" của giải trí Hồng Kông: Thực hư chuyện "10 năm có 1 huyền thoại ra đi"?

Thứ năm, 06/07/2023 | 12:15 (GMT+7)

Sau sự ra đi đột ngột của nữ diva Coco Lee, truyền thông Hồng Kông bỗng nhắc đến "lời nguyền 10 năm" thật sự một lần nữa ứng nghiệm với các "huyền thoại" nổi tiếng?

Tối ngày 5/7, người thân của nữ diva Coco Lee (tên thật là Lý Văn) thông báo tin buồn rằng Coco Lee đã ra đi sau khi tự sát tại nhà riêng. Cụ thể, chị gái của Coco Lee cho biết, nữ diva người Mỹ gốc Hồng Kông đã chiến đấu với căn bệnh trầm cảm suốt thời gian dài nhưng thất bại. Dù gia đình đã đưa Coco Lee đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó, nữ diva vẫn không qua khỏi.

Thông tin trên khiến làng giải trí Trung Quốc rúng động vì Coco Lee được xem là một "huyền thoại sống" trên sân khấu. Cô là nữ ca sĩ Trung Quốc đầu tiên vinh dự biểu diễn tại Lễ trao giải Oscar lừng danh. Trong suốt sự nghiệp, nữ diva 48 tuổi đã cống hiến nhiều tiết mục, tác phẩm nổi bật, trong đó có siêu phẩm nhạc phim "Ngọa hổ tàng long" gắn liền với tuổi thơ của nhiều thế hệ.

Nữ diva hàng đầu Coco Lee đã ra đi ở tuổi 48 vào tối ngày 5/7
Nữ diva hàng đầu Coco Lee đã ra đi ở tuổi 48 vào tối ngày 5/7

Sau sự ra đi đột ngột của Coco Lee, nhiều trang tin truyền thông như Star Island Daily, Quang Minh Nhật Báo... đều tìm thấy sự trùng hợp kỳ lạ của làng giải trí Hồng Kông. Họ gọi nôm na là "lời nguyền 10 năm". Tức nghĩa là cứ 10 năm, làng giải trí Hồng Kông sẽ đối diện với một mất mát to lớn, tương tự như "1 huyền thoại ra đi" ứng với lời nguyền. Hầu như những năm các ngôi sao lớn qua đời đều có số 3 đứng cuối như năm 1973, 1983, 1993, 2003, 2013 và 2023. 

Mọi chuyện bắt đầu từ năm 1973, thế giới chấn động trước tin siêu sao võ thuật huyền thoại Lý Tiểu Long đã qua đời sau một cơn đau đầu dữ dội. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu, Lý Tiểu Long vẫn không qua khỏi. Ngôi sao họ Lý được thông báo từ trần và hưởng dương 32 tuổi.

Ngôi sao võ thuật hàng đầu thế giới Lý Tiểu Long qua đời vào năm 1973
Ngôi sao võ thuật hàng đầu thế giới Lý Tiểu Long qua đời vào năm 1973

10 năm sau, vào năm 1983, một nam diễn viên kungfu nổi tiếng khác là Alexander Phú Thanh qua đời. Nguyên nhân tử vong được xác định là do tai nạn giao thông. Trước đó, Phú Thanh một mình lái xe đến phim trường, không may gặp sự cố xe cộ dẫn đến "xương sườn gãy, đâm vào tim" và ra đi khi chỉ mới 28 tuổi.

Ngôi sao kungfu Phú Thanh qua đời vì tai nạn giao thông
Ngôi sao kungfu Phú Thanh qua đời vì tai nạn giao thông

Đến năm 1993, nam ca sĩ điển trai hàng đầu làng giải trí Hồng Kông lúc bấy giờ là Trần Bách Cường đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu sau khi "uống thuốc ngủ pha với rượu". Dù được đưa vào bệnh viện cấp cứu, Trần Bách Cường đã không may qua đời. Nhiều người cho rằng nguyên nhân thực tế là do nam ca sĩ mắc chứng bệnh trầm cảm nên có ý định tự sát để giải thoát bản thân. Khi mất, Trần Bách Cường chỉ mới 35 tuổi.

Trần Bách Cường qua đời vào năm 1993 sau khi uống thuốc ngủ pha rượu
Trần Bách Cường qua đời vào năm 1993 sau khi uống thuốc ngủ pha rượu

Năm 2003, chỉ 10 năm sau, làng giải trí Hồng Kông tiếp tục nhận hung tin chấn động sau cái chết của Trương Quốc Vinh và Mai Diễm Phương. Ngày 1/4/2003, tại khách sạn Mandarin Oriental, Trương Quốc Vinh gieo mình từ tầng 24 và tử vong tại chỗ, hưởng dương 46 tuổi. Sự ra đi của nam diễn viên, ca sĩ hàng đầu châu Á khiến khán giả thế giới bàng hoàng. 

Trương Quốc Vinh tự sát từ tầng 24 của khách sạn nổi tiếng Hồng Kông
Trương Quốc Vinh tự sát từ tầng 24 của khách sạn nổi tiếng Hồng Kông

Nhiều tranh cãi xoay quanh cái chết của Trương Quốc Vinh, trong đó nguyên nhân lớn nhất là do căn bệnh trầm cảm kéo dài khiến sao nam đình đám bế tắc trong cuộc sống. Ngoài ra, mối tình của anh với bạn trai Đường Hạc Đức thời điểm bấy giờ khiến nhiều người tranh luận. 

Mai Diễm Phương - bạn thân của Trương Quốc Vinh cũng qua đời vào cuối năm 2003
Mai Diễm Phương - bạn thân của Trương Quốc Vinh cũng qua đời vào cuối năm 2003

Cùng năm 2003, nữ diva hàng đầu Hồng Kông - Mai Diễm Phương cũng tạ thế sau thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư cổ tử cung. Nhiều người cho rằng lý do khiến Mai Diễm Phương mất hết hy vọng vào cuộc sống là vì sự ra đi của người bạn thân Trương Quốc Vinh cùng những đau khổ trong tình cảm của nữ diva. 

Lưu Gia Lương - đạo diễn, diễn viên võ thuật kỳ cựu của Hồng Kông mất vào năm 2013
Lưu Gia Lương - đạo diễn, diễn viên võ thuật kỳ cựu của Hồng Kông mất vào năm 2013

Đến năm 2013, ngôi sao võ thuật nổi tiếng, đạo diễn Lưu Gia Lương qua đời ở bệnh viện vì căn bệnh ung thư máu, hưởng thọ 78 tuổi. 

Coco Lee được thông báo đã quyên sinh sau thời gian dài chống chọi với bệnh trầm cảm
Coco Lee được thông báo đã quyên sinh sau thời gian dài chống chọi với bệnh trầm cảm

Mới đây, sự ra đi của Coco Lee lần nữa khiến netizen đồn đoán về "lời nguyền 10 năm" gây ám ảnh của làng giải trí Hồng Kông. Tuy nhiên, một số người khác lại cho rằng, việc những ngôi sao lớn, huyền thoại của giải trí Hồng Kông ra đi ngay năm có số đuôi là số 3 chỉ là sự trùng hợp mà thôi! Hiện, netizen xứ Trung vẫn đang bàn tán xoay quanh những con số đặc biệt này.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục