Với vai trò BGK và cố vấn cho cuộc thi thiết kế Trang phục diễu hành Carnival Costume, NTK Tín Thái vừa hỗ trợ các bạn trẻ cũng như thử thách dung hòa giữa nhu cầu thẩm mỹ thị hiếu với những yếu tố khác.
NTK Tín Thái từ lâu đã trở thành cái tên quen thuộc với cộng đồng fan sắc đẹp nói chung và những người đam mê tìm hiểu về thời trang nói riêng. Từ một tài năng trẻ, Tín Thái dần khẳng định được bản thân thông qua những bước tiến trên hành trình xây dựng thương hiệu gắn liền với những bộ trang phục mang yếu tố dân tộc trên đấu trường nhan sắc.
Mới đây, NTK Tín Thái đảm nhận vai trò BGK và cố vấn cho cuộc thi thiết kế Trang phục diễu hành Carnival Costume thuộc khuôn khổ Miss Cosmo Vietnam 2025. Đây vừa là một cơ hội giúp anh tìm kiếm, vun đắp những tài năng trẻ, cũng vừa là thử thách trên hành trình chinh phục thời trang giao thoa giữa tinh thần Carnival với văn hóa Việt.

“Ngoài 45 cá tính trong cuộc thi thì 2 màu sắc còn lại là Tín và Khoa”
Đây là chia sẻ của NTK Tín Thái khi lần nữa hợp tác cùng người bạn đồng hành - NTK Khoa Lỗ tại cuộc thi với vai trò giám khảo và cố vấn. Mặc dù đã từng làm việc cùng nhau trên dưới 10 năm nhưng cả hai vẫn luôn có những tranh cãi không thể tránh được trong quá trình làm việc.
“Ngoài 45 màu sắc trong bài thi thì 2 màu sắc còn lại là Tín và Khoa. Ai cũng muốn làm điều tốt nhất cho các thí sinh nhưng có lúc lại không chung hướng. Có khi tiêu chí thực tế của Tín là sự gọn nhẹ lại là đề bài khó cho anh Khoa và ngược lại, có những ý tưởng rất hay cần đầu tư vào yếu tố thị giác, mà anh Khoa lại là một người cầu toàn và khắt khe khiến Tín rất đau đầu.
Mỹ cảm của mỗi người là khác nhau, thế nên Tín và Khoa sẽ phải làm việc hội ý với từng bạn, cho các bạn những lựa chọn (option) giải quyết khác nhau để các bạn có sự tự chủ với trang phục của mình”, NTK Tín Thái chia sẻ về khó khăn trong lúc làm việc.



Từ một nhà thiết kế chuyên xử lý những bộ trang phục mang yếu tố dân tộc đến việc đảm nhận vai trò cố vấn và chấm điểm cho các tài năng trẻ, Tín Thái cảm nhận được trách nhiệm của mình dần lớn hơn. Nhà thiết kế nổi tiếng được khơi gợi nhiều ý tưởng mới từ trang phục diễu hành Carnival Costume. Thử thách đặt ra cho anh là làm sao để hiểu rõ tinh thần Carnival cũng như giao thoa và tiếp biến nó với văn hóa Việt:
“Ngoài nhu cầu thẩm mỹ thị hiếu thì thời gian và tinh thần hợp tác ăn ý là 2 yếu tố quan trọng. Thời gian gây sức ép tinh thần rất lớn cho các thí sinh, việc hoàn thành tốt bộ trang phục trong thời gian ngắn là điều không dễ dàng. Nếu muốn suôn sẻ đòi hỏi sự phối hợp ăn ý giữa ban cố vấn (Costume Master) và các thí sinh. Trong vai trò đàn anh, người đã có kinh nghiệm, Tín Thái (cùng với NTK Khoa Lỗ) phải lắng nghe, tìm hiểu để định hướng các bạn trẻ với các chất liệu, cách xử lý phù hợp cho trang phục và đặc biệt là thể hiện được đúng tinh thần cuộc thi mà vẫn giữ được phong cách cá nhân”.

“Tâm trí của tôi luôn chia thành 2 ngăn. Một ngăn cho điều mình muốn làm và ngăn còn lại cho điều mình cần làm”
Từ nhỏ, NTK Tín Thái đã bộc lộ niềm yêu thích với những chương trình nghệ thuật sắc màu như ca hát hay biểu diễn xiếc. Lớn lên, anh tham gia các hoạt động văn nghệ thường xuyên, đồng thời trau dồi kỹ năng ở mảng thiết kế trang phục trình diễn. Sau đó, NTK Tín Thái bén duyên với các cuộc thi nhan sắc và trở thành “phù thủy” đứng sau những mẫu thiết kế trang phục dân tộc của các đại diện Việt Nam trên đấu trường quốc tế.
Trải qua hành trình dài với nhiều thăng trầm biến thiên, bây giờ nhìn lại, Tín Thái biết ơn những khó khăn khi mới bước chân vào nghề, vì nhờ đó mà anh có thêm động lực để “tạo kim cương”. Tín Thái từng cho biết việc thiết kế những bộ trang phục truyền thống không mang lại nguồn thu nhập cho bản thân nhưng anh vẫn miệt mài theo đuổi đam mê.

“Trong tâm trí của tôi luôn chia thành 2 ngăn. Một ngăn cho điều mình “muốn” làm và 1 ngăn còn lại cho điều mình “cần” làm. Điều Tín “muốn” làm là được góp sức dung tạo hình ảnh nghệ thuật, khẳng định thẩm mỹ Việt Nam với thế giới qua những bộ thiết kế trang phục dân tộc ở các cuộc thi hoa hậu. Nơi này cho phép Tín sáng tạo, bay bổng và mơ mộng một tí. Tín có góc riêng tự do của chính mình thể hiện tình yêu với quê hương. Thế nên nó không nhất thiết nó phải mang lợi ích cá nhân.
Còn điều Tín “cần” làm thì thực tế hơn. Tín chọn hướng đi phổ thông, đáp ứng nhu cầu thường nhật của cuộc sống hơn để tự nuôi sống bản thân. Chọn hướng đi là chuyên mảng phục trang, tôi còn đồng hành với các sản phẩm phim, TVC quảng cáo, show trình diễn nghệ thuật, kịch nghệ… Đây mới chính là hướng đi ứng dụng cao và cũng là nguồn thu chủ chốt của mình”, Tín Thái chia sẻ.
Cũng giống như một chú bướm cần thời gian để hóa kén mới có thể vươn đôi cánh rực rỡ tung bay trên bầu trời, đối với Tín Thái, làm nghệ thuật cũng tương tự như thế! Bản thân nam nhà thiết kế luôn không ngừng học hỏi những cái mới, trau dồi chuyên môn và kiến thức xã hội để có thể liên tục “thoát xác”.

Đôi khi guồng quay quá nhanh của thời cuộc cuốn người ta vào và rất dễ đi sai hướng nhưng bản thân Tín Thái luôn đau đáu làm sao để thể hiện cái chất riêng trong muôn vàn “chất chung”. Đã có thời gian Tín Thái tìm đến bộ môn thiền định và gắn bó với nó suốt 2 năm. Nhờ vậy mà Tín Thái có được sự tỉnh táo trong mọi quyết định, nhận ra ranh giới giữa đam mê và lòng tham, giữa cảm hứng và sự cám dỗ để bản thân không đổ gục.
Bên cạnh thời trang, Tín Thái còn tiếp thu và trải mình với điện ảnh, sân khấu và âm nhạc để mình cân bằng chính mình, có nơi thu năng lượng và có nơi tỏa năng lượng.
Trở lại với công việc và cuộc sống, sau nhiều năm miệt mài theo đuổi đam mê thiết kế, Tín Thái giờ đây nhận thức được vai trò và trách nhiệm to lớn hơn của mình với xã hội và cuộc đời: “Tín chọn cho mình thời gian yên lặng, một lần nữa hóa kén để chuyển mình tốt hơn. Hiện tại Tín đang trong quá trình hoàn tất Cao học và có những hoạt động hướng về giáo dục tại các trường cấp 3 cũng như trường đại học, truyền lửa và cộng hưởng với các bạn trẻ để phát triển ngành thời trang Việt Nam ngày một mạnh mẽ hơn”.