Hòn đảo trong vịnh Nha Trang của Việt Nam, nơi được thả muỗi nhiễm khuẩn khiến nhiều người hoang mang. Thực hư câu chuyện này như thế nào?
Bệnh sốt xuất huyết mỗi mùa hè là tình hình khiến người dân luôn lo lắng từ trước tới nay, muỗi là loài côn trùng gây nên căn bệnh này có tác hại xấu và đe dọa nhiều nhất đến sức khỏe của con người. Theo đó, người dân luôn được khuyến cáo phòng, diệt muỗi để tránh bị sốt xuất huyết. Tuy nhiên, trái với những suy nghĩ của nhiều người, một hòn đảo ở Nha Trang, Việt Nam đã được chọn làm địa điểm nuôi, thả muỗi. Khi dự án này bắt đầu, đã có rất nhiều ý kiến trái chiều nổi lên.

Nhiều người đã nhăn mặt không hài lòng khi nghe đến chuyện thả muỗi, nuôi muỗi vì chúng có liên quan đến căn bệnh sốt xuất huyết. Theo đó, năm 2013, dự án "Hướng tới loại trừ sốt xuất huyết tại Việt Nam" loài muỗi vằn nhiễm khuẩn Wolbachia đã được các chuyên gia, cộng tác viên thả ở đảo Trí Nguyên, Nha Trang. Muỗi được thả bằng cách đưa lọ nước có chứa loăng quảng đến một số gia đình. Những lần thả muỗi sau đó lại là muỗi đã trưởng thành, nhiễm khuẩn Wolbachia.

Các chuyên gia cũng nói thêm vì sao lại thả muỗi nhiễm khuẩn vào đảo Trí Nguyên?. Theo đó, việc sử dụng muỗi mang vi khuẩn Wolbachia là một phương pháp nhiều tiềm năng nhằm kiểm soát và phòng sốt xuất huyết, bên cạnh các biện pháp như ngủ mùng, vệ sinh nhà cửa, diệt loăng quăng, phun hóa chất diệt muỗi... Bởi trong dự án này, Wolbachia được đưa vào muỗi vằn (Aedes aegypti) sẽ khống chế sự phát triển của virus Dengue gây sốt xuất huyết và một số virus khác trong cơ thể muỗi . Nói một cách đơn giản hơn, chính loại muỗi được thả ra này mang vắc xin ngừa bệnh sốt xuất huyết.


Ban đầu khi dự án này được thông tin đã nhận về nhiều tranh cãi. Để có thể thả muỗi trên đảo Trí Nguyên, các chuyên gia đã phải thuyết phục từng người dân, hộ gia đình sinh sống ở đây. Sau khi có cam kết bằng văn bản mới được phép thực hiện. Kết quả giám sát liên tục dịch tễ sốt xuất huyết Dengue trên đảo Trí Nguyên, sau thời điểm thả muỗi nhiễm khuẩn Wolbachia cho thấy, không có ca bệnh nào trong năm 2014. Đến năm 2015, chỉ phát hiện 1 ca bệnh sốt xuất huyết trên hòn đảo du lịch nổi tiếng này. Năm 2020, trước tình hình dịch sốt xuất huyết diễn biến phức tạp, TP Nha Trang mở rộng địa bàn thả muỗi mang vi khuẩn Wolbachia ra 15 phường.



Thực tế, việc thả để muỗi nhiễm khuẩn Wolbachia khắc chế lại chính căn bệnh sốt xuất huyết, đây là dự án không mới lạ. Đảo Trí Nguyên, Nha Trang cũng không phải nơi duy nhất trên thế giới nuôi thả muỗi để trị sốt xuất huyết. Trước đó, 4 quốc gia khác là Úc, Indonesia, Brazil, Columbia cũng đã tiến hành thả muỗi nhiễm khuẩn Wolbachia vào tự nhiên và đạt được kết quả khả quan. Ngoài ra, ở Việt Nam, cụ thể là Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương còn nuôi muỗi trong phòng thí nghiệm để nghiên cứu chúng. Bên cạnh việc nuôi muỗi trong phòng thí nghiệm phục vụ cho công tác nghiên cứu, các cán bộ tại Viện còn có nhiệm vụ chính là thực hiện công tác giám sát, tham gia xử lý ổ dịch, phòng chống côn trùng truyền bệnh để chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Ảnh: Tổng hợp