24h
Yeah1 News

Hương Giang không chấp hành khi bị yêu cầu dừng cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam?

Thứ sáu, 14/04/2023 | 10:06 (GMT+7)

Vụ lùm xùm liên quan đến cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới vẫn chưa lắng xuống khi Hương Giang mới đây đã bị cho là không chấp hành khi được yêu cầu dừng cuộc thi.

Hương Giang gần đây lại vừa vướng ồn ào khi cuộc thi Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam 2023 của công ty nàng hậu tổ chức chưa được cấp phép. Mới đây, đại diện Sở VH&TT đã thông tin rằng từng yêu cầu phía công ty của Hương Giang dừng chương trình nhưng ekip vẫn tiến hành tổ chức đêm chung kết cuộc thi.

Cụ thể, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội chiều 13/4, đại diện Sở Văn hóa - Thể thao (VH&TT) TPHCM đã công bố thông tin về việc xử lý hành vi vi phạm đối với Công ty TNHH Hương Giang Entertainment - cũng là đơn vị tổ chức chương trình Đại sứ Hoàn mỹ 2023 - Hoa hậu Chuyển giới Việt Nam (Miss International Queen Vietnam).

Bà Nguyễn Mỹ Hạnh - Phó Chánh văn phòng Sở VH&TT TPHCM tại họp báo chiều 13/4.
Bà Nguyễn Mỹ Hạnh - Phó Chánh văn phòng Sở VH&TT TPHCM tại họp báo chiều 13/4.

Bà Nguyễn Mỹ Hạnh, Phó chánh văn phòng Sở VH&TT TPHCM cho biết vào 19h36 ngày 8/4, phía Sở nhận được thông tin về chương trình chung kết Đại sứ Hoàn mỹ 2023 tổ chức tại một phim trường ở quận 12.

"Ngay sau khi nhận thông tin, đại diện thanh tra Sở đã chủ động phối hợp cùng Đội 3 của Phòng an ninh chính trị nội bộ (PA03) của Công an Thành phố và Phòng Văn hóa và Thông tin quận 12, đề nghị cử lực lượng kiểm tra, xử lý theo quy định", bà Nguyễn Mỹ Hạnh nói. 

Sau quá trình làm việc, đoàn kiểm tra yêu cầu đơn vị tổ chức dừng chương trình với lý do "tổ chức thi người đẹp và người mẫu mà không có văn bản chấp thuận của Sở VH&TT TPHCM". Tuy nhiên, phía đơn vị tổ chức của công ty Hương Giang không chấp hành mà vẫn tiếp tục thực hiện chương trình chung kết Đại sứ Hoàn mỹ.

Phía Hương Giang vẫn tổ chức đêm chung kết cuộc thi dù đã được yêu cầu dừng lại.
Phía Hương Giang vẫn tổ chức đêm chung kết cuộc thi dù đã được yêu cầu dừng lại.

"Biên bản ghi nhận sự việc đã được lập vào lúc 20h20, ngày 8/4 và kết thúc vào lúc 22h30 cùng ngày đối với Công ty TNHH Hương Giang Entertainment. Đại diện công ty là ông Trần Hữu Hiệp đã ký tên vào biên bản", bà Mỹ Hạnh cho biết.

Theo báo Dân trí, đến ngày 10/4, Thanh tra Sở VH&TT TPHCM có buổi làm việc với giám đốc Công ty TNHH Hương Giang Entertainment - Nguyễn Trung Hiếu, sinh năm 1991 (ca sĩ Hương Giang). Trong buổi làm việc này, Hương Giang thừa nhận đã tổ chức thi người đẹp, người mẫu mà không có văn bản chấp thuận.

Hương Giang thừa nhận đã tổ chức thi người đẹp, người mẫu mà không có văn bản chấp thuận.
Hương Giang thừa nhận đã tổ chức thi người đẹp, người mẫu mà không có văn bản chấp thuận.

Phía thanh tra Sở vì thế đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Hương Giang Entertainment về hành vi tổ chức thi người đẹp mà không có văn bản chấp thuận (theo quy định tại Khoản 5, Điều 12 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo).

Hương Giang gây tranh cãi vì bất chấp tổ chức cuộc thi hoa hậu dù chưa được cấp phép.
Hương Giang gây tranh cãi vì bất chấp tổ chức cuộc thi hoa hậu dù chưa được cấp phép.

Trước đó, sau đêm chung kết, mặc ồn ào, Hương Giang vẫn đưa dàn thí sinh MIQVN 2023 cùng đi dự sự kiện. Tại sự kiện, Dịu Thảo - người vừa đăng quang trong cuộc thi của Hương Giang chia sẻ đã sẵn sàng đi thi quốc tế. Song việc Dịu Thảo có thể đại diện Việt Nam tham gia thi nhan sắc quốc tế hay không vẫn là một câu hỏi còn bỏ ngỏ.

Dàn thí sinh trong cuộc thi của Hương Giang.
Dàn thí sinh trong cuộc thi của Hương Giang.

Ảnh: tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục