24h
Yeah1 News

Diễn viên Hoàng Mèo kinh doanh thua lỗ hàng tỷ đồng, vẫn đang nợ ngân hàng

Thứ hai, 17/04/2023 | 21:15 (GMT+7)

Ít ai biết rằng, Hoàng Mèo đã từng gặp thua lỗ liên tục trong kinh doanh với con số lên đến hàng tỷ đồng và hiện vẫn còn đang nợ ngân hàng.

Mới đây, Hoàng Mèo chính thức ra mắt web - drama có tên là “Tiểu thư và ba đầu gấu”. Web - drama này do anh sản xuất kiêm diễn viên chính. Sau 4 ngày công chiếu, bộ phận đã nhận được đánh giá cao từ phía khán giả, tập đầu tiên cũng đạt hơn 1 triệu lượt xem. Điều này khiến Hoàng Mèo vô cùng vui mừng.

Hoàng Mèo vừa sản xuất vừa đóng chính trong web - drama của mình
Hoàng Mèo vừa sản xuất vừa đóng chính trong web - drama của mình

Nam diễn viên chia sẻ với Báo Vietnamnet rằng, từ lâu anh đã có ước mơ dẫn thân vào lĩnh vực sản xuất phim. Anh bắt đầu thực hiện những sản phẩm nhỏ để dần làm các dự án điện ảnh lớn. Bên cạnh việc kêu gọi nhà tài trợ, Hoàng Mèo còn tự bỏ tiền túi ra để làm phim. Số tiền không nhỏ, lợi nhuận không có nhưng được sống với chính niềm đam mê nghệ thuật của mình khiến anh rất vui.

Diễn viên Hoàng Mèo cũng kể với Báo Vietnamnet rằng, anh đã từng kinh doanh thua lỗ. Anh đã khởi nghiệp từ mở quán cà phê, bánh ngọt cho đến buôn bán quần áo...Tuy nhiên, không cái nào thành công khiến anh chán nản.

Diễn viên Hoàng Mèo từng gặp thua lỗ trong kinh doanh
Diễn viên Hoàng Mèo từng gặp thua lỗ trong kinh doanh

Hoàng Mèo nói: “Làm cái gì mình cũng đi xa thật xa nhưng nghệ sĩ kinh doanh kiểu nghệ sĩ, cái gì cũng được, cái gì cũng gật. Với kiểu đi xa như vậy, tôi mất mấy tỷ đồng. Tới giờ tôi vẫn đang nợ ngân hàng, nợ ân tình của anh em bạn bè.

Nhiều người thích giấu chuyện vỡ nợ vì với họ, hào quang của người nghệ sĩ ghê gớm lắm nhưng tôi thì không. Tại sao nghệ sĩ đi mua đồ, trả giá lại bị nói “nghệ sĩ mà trả giá”. Chúng tôi cũng đi làm công ăn lương mà”.

Với Hoàng Mèo, anh luôn ý thức được vị trí của bản thân khi bước chân vào một lĩnh vực mới. Anh luôn ý thức rằng, mình luôn phải chỉn chu ở tất cả mọi công đoạn sản xuất. Bên cạnh đó, trong quá trình làm phim, anh cũng khám phá ra được nhiều điều mới ở bản thân.

Hoàng Mèo luôn cố gắng để chỉn chu nhất trong từng khâu sản xuất
Hoàng Mèo luôn cố gắng để chỉn chu nhất trong từng khâu sản xuất

Anh cũng tiết lộ thêm rằng: “Tôi không nghĩ đến việc phải làm nên những điều vĩ đại hay làm những điều thật khác biệt, to lớn. Cái tôi phải làm là tử tế trong mọi khoảnh khắc để tạo nên một sản phẩm có chất lượng, có cái để xem. Tôi tự tin bản thân mình kỹ tính và có thái độ tử tế với công việc của mình”.

Chia sẻ về những người mà mình ngưỡng mộ đặc biệt, Hoàng Mèo tiết lộ rằng đó là NSƯT Hữu Châu, Thành Lộc và Trấn Thành. Họ là những người tài năng, nhạy bén anh cần phải học hỏi. Sau gần 2 thập kỷ gắn bó với nghiệp diễn, Hoàng Mèo quan niệm rằng, vai chính hay vai phụ đều không quan trọng mà cái quan trọng là mình có làm tốt hay không, có được khán giả yêu mến và nhớ tới hay không.

​Hoàng Mèo sinh năm 1982. Anh từng tham gia vào một số bộ phim nổi tiếng như: Lật mặt: Nhà có khách, Nhà bà Nữ...Mới đây, Hoàng Mèo cũng gây chú ý khi xác nhận đường ai nấy đi với vợ là diễn viên Đại Ngọc Trâm sau hơn 11 năm chung sống. Được biết, cặp đôi đã chính thức chia tay từ năm 2020 nhưng vì một số nguyên nhân nên đến nay mới công bố. Dù đã không còn bị ràng buộc bởi mối quan hệ hôn nhân nhưng Hoàng Mèo và vợ cũ vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: Hoàng Mèo  

Cùng chuyên mục