Tối 8.4, mạng xã hội xôn xao đoạn clip được cho là của Cao Minh Đạt, khi quảng cáo cho một thương hiệu sữa non. Những chia sẻ của nam diễn viên 'Tiếng sét trong mưa' về công dụng của sản phẩm này được nhiều người chú ý.
Phía Cao Minh Đạt nói gì?

Trong clip được lan truyền, Cao Minh Đạt cho rằng loại sữa có tác dụng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc. Song những câu nói của anh như: “Những ai gặp phải tình trạng mất ngủ kinh niên 10 năm, thậm chí là 20 năm, dùng đủ các loại thuốc trên đời mà không khỏi thì đây chính là sản phẩm các cô chú, anh chị cần phải dùng” hay “Mình dùng đúng 2 ly mỗi ngày, một ly buổi tối, một ly buổi sáng, đảm bảo mất ngủ thế nào cũng sẽ hết” khiến nhiều người bàn tán.
Liên quan đến vụ việc, khi chúng tôi liên hệ, Trúc Trương - vợ Cao Minh Đạt chia sẻ đã nắm thông tin, đồng thời cho biết clip đã được thực hiện từ lâu. Vợ của nam diễn viên nói trong clip, Cao Minh Đạt cũng chỉ đề cập đến việc uống lâu dài nhằm cải thiện giấc ngủ. “Khi bên thương hiệu đưa, mình có dùng và cảm nhận thấy nó tốt chứ không để ý câu từ. Sau này chúng tôi không quảng cáo những nội dung như vậy nữa”, cô chia sẻ.
Tăng chế tài xử phạt người nổi tiếng quảng cáo sai
Những ngày qua, thông tin về vụ Hoa hậu Thùy Tiên quảng cáo lố kẹo rau củ trở thành đề tài bàn luận trên mạng xã hội. Trong một cuộc họp hôm 6.4, Thứ trưởng Bộ Văn hóa -Thể thao - Du lịch Lê Hải Bình cho biết, trong thời kỳ mạng xã hội phát triển mạnh, giới nghệ sĩ, ca sĩ, diễn viên, người nổi tiếng tham gia vào hoạt động quảng cáo đã thành xu hướng phổ biến. Ông nhấn mạnh mỗi người tham gia quảng cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nói chung và luật Quảng cáo nói riêng. Đồng thời phải chịu trách nhiệm có xác minh cụ thể, minh bạch về sản phẩm mà mình quảng cáo.

Theo dự kiến, trong nghị định liên quan đến triển khai luật Quảng cáo sửa đổi sẽ có sự điều chỉnh chi tiết hơn với người nổi tiếng tham gia quảng cáo, theo hướng tăng thêm chế tài xử phạt, hạn chế hoặc cấm hoạt động quảng cáo khi có vi phạm, thậm chí hạn chế hoạt động nghệ thuật, hạn chế xuất hiện trên truyền thông.
Thông tin này nhận được sự ủng hộ từ phía cư dân mạng. Nhiều người cho rằng việc tăng chế tài, thậm chí ra quy định hạn chế xuất hiện trước truyền thông sẽ khiến nghệ sĩ cẩn trọng hơn khi nhận lời tham gia hoạt động quảng cáo, từ đó tránh trường hợp quảng cáo tràn lan, thổi phồng công dụng sản phẩm gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng.
Một người dùng bày tỏ quan điểm: “Nên thế để tạo điều kiện cho những người vừa có tâm, vừa có tài lẫn đức được làm nghề, được phát huy”. “Nên răn đe từ đầu. Nhiều người cố tình vi phạm, nhưng cũng có nhiều người họ suy nghĩ đơn giản, thấy người ta làm nhiều nên làm theo, dẫn đến sai phạm”, một cư dân mạng bày tỏ.