Một trong những người bị nhắc đến nhiều nhất trong vụ khởi tố Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs đã có những chia sẻ gây chú ý.
Mới đây, trên trang TikTok với hơn 665 nghìn follower, Sư Tử Ăn Chay (Quách Thanh Lâm, sinh năm 1999, TP.HCM) đã thu hút sự chú ý khi đăng tải một clip dài hơn 2 phút để xin lỗi về sự việc liên quan đến kẹo rau KERA.
Mở đầu clip, nam TikToker gửi lời xin lỗi và thừa nhận: "Mình không phải người hùng. Trong việc này, mình là một người bình thường cũng có những sai sót nên muốn gửi lời xin lỗi. Mình có trách nhiệm phải chia sẻ với các bạn và không khuyến khích các bạn làm giống mình”.

Sư Tử Ăn Chay cho biết anh đã nhận ra sai sót của bản thân khi tự ý đưa sản phẩm kẹo KERA đi kiểm nghiệm, đó là: Vi phạm quy trình. Việc anh tự ý mang hàng hóa đi kiểm tra, rồi công khai kết quả trên mạng xã hội, đã đưa anh vào tình huống có thể gặp rủi ro pháp lý.
Theo nam TikToker, quy trình đúng phải là thông báo với cơ quan chức năng có thẩm quyền để họ tự lấy mẫu và tiến hành kiểm nghiệm. Nếu có vi phạm, các cơ quan liên quan sẽ điều tra và đưa ra kết luận.
Tại Điều 45 của Luật An toàn thực phẩm 2010 (số 51/2001/QH10), quy định rõ các yêu cầu đối với việc kiểm nghiệm thực phẩm, bao gồm các trường hợp: Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc các tổ chức, cá nhân liên quan; và phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
Ngoài ra, việc kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước phải được thực hiện tại các cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm do Bộ trưởng Bộ quản lý ngành chỉ định.
Sư Tử Ăn Chay cho biết anh nhận thức được một phần sai sót trong việc tự ý mang sản phẩm KERA đi kiểm nghiệm và công khai kết quả trên mạng xã hội. Tuy nhiên, anh cũng khẳng định rằng đã thực hiện việc kiểm định tại một đơn vị uy tín của Nhà nước. Anh nói: "Trong video kiểm định mình đã đăng tải lên TikTok thì mình không dám kết luận một điều gì hết mà chỉ dừng ở mức đặt câu hỏi: Đây có phải là con số cuối cùng hay không? Đúng hay không đúng thì sẽ như thế nào? Mình cũng rất mong nhãn hàng sẽ cung cấp những thông tin đúng để người tiêu dùng hiểu rõ sản phẩm.
Ngay cả khi có những điều hướng gây tranh cãi thì mình cũng không tham gia và cũng không kết luận điều gì hết vì mình hiểu chỉ có cơ quan chức năng mới có quyền kết luận thôi."
Dù có những tranh cãi xung quanh vấn đề này, Sư Tử Ăn Chay nhấn mạnh rằng anh không tham gia vào những cuộc tranh luận đó và cũng không đưa ra kết luận gì vì anh hiểu rằng chỉ có cơ quan chức năng mới có quyền kết luận.


Anh chia sẻ thêm rằng bản thân luôn muốn trò chuyện với tinh thần lắng nghe và tôn trọng. Đồng thời, anh khẳng định mình chỉ là một người bình thường, có thể có sai sót và vì vậy đã quyết định đăng tải video này để nhận lỗi.
Thời gian qua, sau khi Hằng Du Mục và Quang Linh Vlogs bị khởi tố, một số người đã vào các nền tảng mạng xã hội của Sư Tử Ăn Chay để đưa ra những ý kiến trái chiều, thậm chí đổ lỗi cho anh, cho rằng chính nam TikToker là người khơi mào vụ kẹo rau, đẩy thần tượng đến kết cục như hôm nay.
Trước đó, một nam TikToker đã chia sẻ một loạt video trên TikTok, bày tỏ sự nghi ngờ về chất lượng của kẹo rau củ KERA. Anh cho rằng sản phẩm này được quảng cáo là 100% từ rau củ, giàu chất xơ, nhưng thành phần thực tế lại không được làm rõ. Vì vậy, anh đã gửi sản phẩm đi kiểm định chất xơ tại Quatest (Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường, thuộc Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia).

Kết quả kiểm định cho thấy: "Mỗi 100g sản phẩm chỉ có 0,51g chất xơ. Hộp kẹo này nặng 96g, nghĩa là dù ăn hết cả hộp, bạn cũng chỉ nhận được 0,5g chất xơ, tương đương với 1/6 quả chuối. Mỗi viên kẹo chứa 0,016g chất xơ." Nam TikToker hy vọng rằng Hằng Du Mục cùng nhãn hàng sẽ sớm cung cấp thông tin rõ ràng về tổng lượng chất xơ trong cả hộp sản phẩm.
Kẹo rau củ Kera là sản phẩm do Công ty Cổ phần Tập đoàn Chị em Rọt (CER Group) công bố và Công ty Cổ phần Asia Life sản xuất. Theo số liệu từ cơ quan chức năng, từ ngày 12/12/2024 đến ngày 19/3 năm nay, CER Group đã bán ra thị trường hơn 135.320 sản phẩm kẹo rau Kera, ước tính thu về hơn 20 tỷ đồng.
Vào ngày 24/3 vừa qua, Sở An toàn thực phẩm TP.HCM đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính CER Group số tiền 125 triệu đồng vì hai hành vi vi phạm liên quan đến kẹo rau củ Kera do công ty phân phối. Cụ thể, hành vi thứ nhất là sản xuất, vận chuyển, lưu giữ và buôn bán hàng hóa có nhãn không đúng quy định; kiểm nghiệm sản phẩm có chứa sorbitol nhưng không thể hiện trên nhãn theo quy định. Hành vi thứ hai là sản xuất, buôn bán và lưu thông thực phẩm trên thị trường có giá trị dinh dưỡng không phù hợp với thông tin đã được công ty tự công bố.

Đến ngày 3/4, Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia - Bộ Công Thương đã phạt thêm CER Group 80 triệu đồng và yêu cầu công ty cải chính thông tin không chính xác về sản phẩm kẹo rau củ Kera. Cơ quan này cũng phạt bà Nguyễn Thúc Thùy Tiên (Hoa hậu Thùy Tiên) 25 triệu đồng vì hành vi không thông báo trước cho người tiêu dùng về việc mình được tài trợ để cung cấp thông tin về sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 5 người về các tội "sản xuất hàng giả là thực phẩm" và "lừa dối khách hàng", liên quan đến Công ty Cổ phần Asia Life và CER Group.
Vụ việc đang được tiếp tục xác minh và điều tra làm rõ.