Ngày 30.4.2025, TP.HCM sẽ tổ chức diễu binh, diễu hành cấp quốc gia kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Vậy diễu binh là gì? Diễu binh và duyệt binh khác nhau như thế nào?
Phân biệt diễu binh, diễu hành, duyệt binh
Từ điển tiếng Việt do GS Hoàng Phê làm chủ biên, giải thích 3 từ diễu binh, diễu hành và duyệt binh như sau:
- Diễu binh: Lực lượng vũ trang lần lượt diễu qua lễ đài hoặc trên đường phố, hàng ngũ chỉnh tề, động tác thống nhất, để biểu dương sức mạnh.
- Diễu hành: Đoàn người đi thành hàng ngũ diễu qua trước lễ đài hoặc trên đường phố để biểu dương sức mạnh.
- Duyệt binh: kiểm tra một cách tượng trưng đội ngũ của lực lượng vũ trang tập hợp lại để biểu dương sức mạnh về quân sự trong buổi lễ long trọng.

Như vậy, diễu binh và duyệt binh đều nhằm thể hiện sức mạnh quân sự của đất nước.
Tuy nhiên, duyệt binh nhấn mạnh vào yếu tố nghi lễ và kiểm tra đội hình - đây là dịp để lãnh đạo cấp cao duyệt qua các lực lượng vũ trang, đánh giá sự chỉnh tề, trang bị và tổ chức của quân đội.
Trong khi đó, diễu binh thiên về phần di chuyển, biểu dương sức mạnh, phô diễn đội ngũ và trang bị của quân đội trước công chúng.

Trong các cuộc diễu binh, lực lượng tham gia chủ yếu là các đơn vị quân sự mang theo vũ khí, khí tài cá nhân. Tính chất mang đậm yếu tố biểu dương lực lượng và có thể kết hợp với các lực lượng quần chúng.
Còn ở lễ duyệt binh, thành phần tham gia thường là các lực lượng quân sự tinh nhuệ thuộc nhiều quân, binh chủng khác nhau.
Ngoài vũ khí cá nhân, các đơn vị duyệt binh còn trình diễn nhiều loại khí tài hiện đại như xe tăng, pháo, thiết giáp, máy bay… nhằm khẳng định tiềm lực quân sự và sức mạnh quốc phòng của quốc gia.

Diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất
Lễ kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất (30.4.1975 - 30.4.2025) sẽ diễn ra lúc 6 giờ 30 ngày 30.4, trên trục đường Lê Duẩn (Q.1) tại lễ đài chính phía trước Hội trường Thống Nhất. Trong lễ kỷ niệm sẽ tổ chức bắn 21 phát đại bác trên nền Quốc thiều nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Bên cạnh đó, sẽ có không quân bay chào mừng (dự kiến 13 máy bay trực thăng; 9 máy bay Yak-130; 7 máy bay Su-30MK2); diễu hành của xe mô hình Quốc huy - khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc - xe rước chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh - xe mô hình biểu tượng 50 năm đất nước thống nhất; diễu binh các khối quân đội, dân quân tự vệ; diễu binh các khối công an; diễu hành các khối quần chúng.

Lực lượng diễu binh, diễu hành sẽ xuất phát từ giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm và di chuyển ngang qua lễ đài chính phía trước Hội trường Thống Nhất. Khi kết thúc, đoàn sẽ chia thành 4 hướng di chuyển về vị trí tập kết, cụ thể:
Hướng 1: di chuyển theo lộ trình đường Lê Duẩn - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Lê Lợi - đường Nguyễn Thị Nghĩa - ngã sáu Phù Đổng Thiên Vương - đường Cách mạng Tháng 8 - công viên Tao Đàn (theo lối vào tại cổng đường Cách mạng Tháng 8).
Hướng 2: di chuyển theo lộ trình đường Lê Duẩn - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Lê Thánh Tôn - đường Nguyễn Huệ - vòng xoay Mê Linh - công viên bến Bạch Đằng.
Hướng 3: di chuyển theo lộ trình đường Lê Duẩn - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Nguyễn Đình Chiểu - đường Đinh Tiên Hoàng - sân vận động Hoa Lư.
Hướng 4: di chuyển theo lộ trình đường Lê Duẩn - đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa - đường Điện Biên Phủ - đường Hai Bà Trưng - công viên Lê Văn Tám.
Ngoài ra, TP.HCM có bố trí 20 màn hình LED trực tiếp phục vụ lễ 30.4: đường Lê Duẩn (6 màn hình); đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (3 màn hình); đường Lê Lợi (3 màn hình); đường Nguyễn Huệ (2 màn hình); đường Đồng Khởi (2 màn hình); đường Điện Biên Phủ (2 màn hình); đường Nguyễn Đình Chiểu (2 màn hình).