Nhiều hoạt động kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất sẽ diễn ra từ 6h30 ngày 30.4. Người trẻ mong muốn xem diễu binh, diễu hành trong dịp đại lễ một cách an toàn, văn minh và trọn vẹn, cần có những kỹ năng sống thiết yếu.
Lên kế hoạch xem diễu binh, diễu hành một cách chi tiết
Như Thanh Niên đã đưa tin, trong ngày 30.4, nhiều hoạt động mừng đại lễ diễn ra trên đường Lê Duẩn (Q.1) và phía trước Hội trường Thống Nhất. Lễ diễu binh, diễu hành sẽ xuất phát từ giao lộ Nguyễn Bỉnh Khiêm ngang qua lễ đài chính phía trước Hội trường Thống Nhất.

Huỳnh Thu Thủy (29 tuổi), hướng dẫn viên du lịch, làm việc tại Công ty TNHH MTV dịch vụ lữ hành Saigon Touris, còn hơn 10 ngày nữa sẽ diễn ra hoạt động diễu binh, diễu hành mừng đại lễ, nhưng từ nay, những người trẻ muốn hòa mình vào không khí hào hùng trong sự kiện quy mô lớn ấy, cần lên kế hoạch và quản lý thời gian một cách kỹ lưỡng, chi tiết.
"Việc đầu tiên cần làm là tìm kiếm trước lịch trình trên các báo chính thống. Từ đó, lưu lại để biết rõ thời gian, địa điểm tổ chức diễu binh để đến đúng lúc, tránh trễ hoặc chờ đợi quá lâu. Đã có nhiều bài viết về cách chọn vị trí đẹp xem diễu binh, diễu hành, thử khảo sát xem trước để có chỗ đứng xem phù hợp. Nên đi sớm khoảng 1 – 2 tiếng đồng hồ, tránh việc phải chen lấn với người khác. Ngoài ra, đừng quên đưa ra phương án dự phòng trong thời gian di chuyển. Có nhiều tuyến đường có thể bị cấm xe lưu thông. Hãy tính toán phương án gửi xe hoặc đi bộ", Thủy nói.
Nữ hướng dẫn viên du lịch này chia sẻ thêm: "Sự kiện ngày 30.4 rất đông người. Thời tiết có thể nắng, nóng. Người trẻ đừng quên học cho bản thân kỹ năng sơ cứu cơ bản. Chẳng hạn như bỏ trong ba lô, túi xách băng cá nhân, nước muối sinh lý, thuốc đau đầu... để sử dụng khi gặp sự cố. Thấy bạn bè hoặc bản thân bị say nắng, ngất xỉu, biết cách xử lý như: tháo khẩu trang, nới lỏng quần áo, đưa người gặp nạn đến nơi mát mẻ, báo lực lượng hỗ trợ như chốt công an, điểm y tế…".
Theo chuyên gia kỹ năng sống Huỳnh Ánh My, Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, cũng nói để có thể chịu đựng thời tiết nắng nóng, oi bức, hãy tập thể dục thể thao cho có cơ thể khỏe khoắn. Đừng quên mang theo mũ, khăn giấy, nước uống, khẩu trang dự phòng, dụng cụ che nắng…
"Một kỹ năng sống thiết yếu nữa đó là thích nghi và giữ bình tĩnh. Nếu gặp tình huống bị chen lấn, xô đẩy, tuyệt đối không nên hoảng loạn mà cần bình tĩnh, quan sát những lối đi ít người. Đặc biệt, phải có kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Tài sản bỏ trong ba lô, túi xách phải đeo phía trước người, kéo lại một cách cẩn thận. Điện thoại, ví đừng hớ hênh để ở túi phía sau. Trong không gian rộng lớn, đông người, phải biết giữ tài sản cá nhân cẩn thận. Không nên mang theo tài sản có giá trị lớn", chị My nói.
"Một lưu ý khác, đó là nếu dẫn trẻ em cùng. Luôn nắm tay trẻ em, đừng lơ là rời mắt. Vì có thể dẫn đến tình huống bị lạc. Và hãy nói trẻ em phải thuộc số điện thoại của người thân trong trường hợp xảy ra sự cố không mong muốn là bị lạc", chị My chia sẻ thêm.

Ăn mặc lịch sự, phù hợp
Nguyễn Đỗ Hoàng Anh (27 tuổi), hướng dẫn viên du lịch, làm việc tại dịch vụ du lịch Phương Ngọc (H.Củ Chi, TP.HCM), lưu ý rằng cần có kỹ năng sử dụng công nghệ vào dịp đi xem diễu binh, diễu hành trong sự kiện đại lễ sắp tới.
"Nếu đi cả nhóm bạn đông người, nên lập nhóm Zalo, sau đó mỗi thành viên chủ động gửi định vị, chia sẻ vị trí của nhau để dễ tìm. Nhớ đem theo cục sạc dự phòng, tránh trường hợp hết pin điện thoại. Trước lúc rời khỏi nhà, phòng trọ, hãy sạc đầy pin. Hãy ăn nhẹ để tránh bị đói, mệt mỏi dẫn đến ngất xỉu", Hoàng Anh nói.
Nam hướng dẫn viên du lịch này chia sẻ thêm: "Kỹ năng giao tiếp và cư xử nơi công cộng rất quan trọng. Tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, không chen lấn xô đẩy, không leo trèo lên hàng rào, cây. Phải biết xếp hàng, nhường nhịn người khác để thể hiện là người văn minh. Không được vứt rác bừa bãi. Khi ăn bánh, kẹo, uống nước, có thể bỏ vào túi đựng rác cá nhân hoặc bỏ vào túi xách. Tuyệt đối tôn trọng không khí trang nghiêm của sự kiện, không được la hét, gây rối trật tự. Không được livestream, chụp ảnh ở những khu vực cấm. Không được cản trở người khác. Và khi đi xem diễu binh, diễu hành trong dịp đại lễ, cần ăn mặc lịch sự, phù hợp. Có thể mang theo cờ cầm tay để hòa chung không khí với mọi người trong sự kiện".