24h
Yeah1 News

Một kỹ sư an ninh mạng khuyên 1,8 tỉ người dùng Gmail nên đọc cảnh báo này để tránh bị lừa

Thứ sáu, 11/08/2023 | 11:15 (GMT+7)

Một kỹ sư an ninh mạng Chiris Plummer đã cảnh báo về một lỗ hổng ở Gmail, khiến người dùng dễ bị lợi dụng.

Tất cả bắt đầu với hệ thống tick xanh mà Google vừa giới thiệu vào tháng trước, được thiết kế để xác minh các tổ chức uy tín, tương tự như cách Facebook, Twitter... đang thực hiện. Tuy nhiên, việc gắn tích xanh cũng có thể làm giả mạo cho gmail với những email lừa đảo. 

Ảnh: Chris Plummer.
Ảnh: Chris Plummer.

Kỹ sư an ninh mạng Chris Plummer đã gửi lỗi báo cáo lỗi cho Google sau khi phát hiện một kẻ lừa đảo gửi email có tick xanh, mạo danh UPS. Ban đầu, Google từ chối báo cáo và nói rằng họ sẽ không sửa lỗi cho rằng "đây là hành vi dự kiến". 

Tuy nhiên, Google đã nhanh chóng phản hồi lại mail cho Plummer với nội dung: "Sau khi xem xét kỹ hơn, chúng tôi nhận ra rằng đây thực sự không phải là một lỗ hổng SPF thông thường. Vì vậy, chúng tôi đã gửi cho một nhóm điều tra để xem xét kỹ hơn chuyện gì đang xảy ra. Một lần nữa chúng tôi xin lỗi vì sự nhầm lẫn, cảm ơn bạn rất nhiều vì đã gửi vấn đề cho chúng tôi. Trân trọng, Nhóm bảo mật của Google”.

Ảnh: Google.
Ảnh: Google.

Google hiện đã biến lỗ hổng này thành P1, nghĩa là đây là bản sửa lỗi ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, cho đến khi nó được khắc phục, người dùng Gmail cần đề phòng tất cả email, thậm chí kể cả khi chúng có tick xanh.

Như thường lệ, để hạn chế bị tấn công, người dùng không nhấp vào bất kỳ liên kết nào, đồng thời không cung cấp thông tin cá nhân như ngày tháng năm sinh, số CCCD, thẻ tín dụng… cho bất kỳ ai.

Hầu hết các công ty hiện nay sẽ không gửi cho bạn tin nhắn hoặc email có chứa liên kết, cũng như không yêu cầu người dùng cung cấp thông tin thẻ tín dụng. Do đó, người dùng nên duy trì thái độ cẩn trọng và cảnh giác với tất cả email (có hoặc không có tick xanh).

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục