SOOBIN chính thức khởi động chặng đầu tiên của dự án “Xẩm Đến Trường” tại Hội trường Ngụy Như Kon Tum – công trình văn hóa nghệ thuật gần một thế kỷ, tạo nên sự giao thoa giữa di sản và hơi thở đương đại.
Điểm dừng chân đầu tiên của dự án là Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật - Đại học Quốc gia Hà Nội, với sự đồng hành chuyên môn của Trung tâm Xúc tiến Quảng bá Di sản Văn hóa Phi vật thể Việt Nam (VICH) - đơn vị đồng tổ chức, đóng vai trò kết nối nghệ nhân và lan tỏa giá trị di sản truyền thống.
Được khởi xướng với mong muốn đưa nghệ thuật Xẩm đến gần hơn với giới trẻ, đặc biệt trong môi trường học đường, dự án cộng đồng “Xẩm Đến Trường” đã mở màn bằng một chặng dừng đầy cảm hứng. Ngay từ chương trình đầu tiên, dự án đã thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên, giới chuyên môn và các đại biểu, cho thấy văn hóa truyền thống vẫn luôn có sức sống mạnh mẽ khi được kể lại bằng ngôn ngữ của thời đại.
Tại sự kiện, sinh viên không chỉ lắng nghe các nghệ nhân chia sẻ về lịch sử, giá trị và tinh thần của nghệ thuật Xẩm, mà còn trực tiếp thưởng thức những tiết mục biểu diễn giàu cảm xúc. Nổi bật là phần trình diễn “Mục Hạ Vô Nhân” trên nền Xẩm cổ truyền – mộc mạc, sâu lắng và đầy chiều sâu, mang đến một trải nghiệm khác biệt so với phiên bản MV hiện đại quen thuộc với công chúng.
Chương trình mở rộng không gian tương tác khi sinh viên trực tiếp “nhập vai” nghệ nhân hát Xẩm, cùng tái hiện một đoạn tác phẩm để cảm nhận rõ hơn nhịp phách, làn điệu và tinh thần của Xẩm như một trải nghiệm sống động, gần gũi. Tiếp nối là video giới thiệu hành trình nghệ thuật của SOOBIN – người lớn lên trong cái nôi văn hóa truyền thống dưới sự dìu dắt của NSND Huỳnh Tú, từ những ngày đầu làm quen với đàn bầu đến con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Xuyên suốt hành trình ấy, anh luôn trân trọng các giá trị văn hóa và lấy câu nói của nhà nghiên cứu Trịnh Bách làm kim chỉ nam cho dự án: “Giá trị của văn hóa là sự tiếp nối thế hệ.”
Tinh thần ấy được thể hiện xuyên suốt hành trình nghệ thuật của SOOBIN qua nhiều dấu mốc đáng chú ý như “Trống Cơm” tại Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, các sân khấu trình diễn lớn, concert cá nhân SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER, hay “Mục Hạ Vô Nhân” - tác phẩm kết hợp Xẩm cổ truyền với hơi thở hiện đại, được anh thể hiện cùng NSND Huỳnh Tú và nghệ sĩ Binz.
Khép lại buổi giao lưu, đại diện Trung tâm Xúc tiến Quảng bá Di sản Văn hóa Phi vật thể Việt Nam (VICH) đã trao tặng SOOBIN một cây đàn bầu cổ, như biểu trưng cho sự trân trọng và đồng hành trong hành trình gìn giữ, lan tỏa di sản văn hóa truyền thống.
Văn hóa là dấu ấn xuyên suốt hành trình nghệ thuật của SOOBIN
Trong suốt ba đêm concert cá nhân, SOOBIN luôn dành không gian đặc biệt cho các tiết mục mang màu sắc văn hóa như một lời tri ân những giá trị cội nguồn. Thay vì đặt văn hóa ở vị trí hoài niệm, anh chọn cách kể lại chất liệu truyền thống bằng ngôn ngữ đương đại, để khán giả trẻ có thể cảm nhận, kết nối và đồng hành. Những ca khúc như “Trống Cơm”, “Mục Hạ Vô Nhân”, “Ngồi Tựa Mạn Thuyền” cho thấy nỗ lực bền bỉ trong việc làm mới di sản mà vẫn giữ trọn tinh thần nguyên bản.
Trước đó, ngày 10/11/2025, SOOBIN ra mắt MV “Mục Hạ Vô Nhân”, nhanh chóng tạo hiệu ứng truyền thông mạnh mẽ. Ngay tại buổi họp báo, SOOBIN đồng thời công bố dự án “Xẩm Đến Trường”, với mong muốn đưa nghệ thuật truyền thống đến ba miền Bắc – Trung – Nam, lan tỏa giá trị văn hóa bằng chính sức ảnh hưởng và trách nhiệm xã hội của một nghệ sĩ trẻ.
Tại điểm trường đầu tiên, SOOBIN trực tiếp giao lưu và truyền cảm hứng đến sinh viên. Anh chia sẻ: “Văn hóa Việt Nam không hề xa xôi hay khó tiếp cận. Khi dành thời gian lắng nghe và tìm hiểu, chúng ta sẽ thấy trong đó rất nhiều điều đẹp đẽ, thú vị và đáng tự hào.”
Với “Xẩm Đến Trường”, SOOBIN cho thấy hình ảnh một nghệ sĩ trẻ chủ động đưa văn hóa Việt đến gần cộng đồng bằng ngôn ngữ nghệ thuật đương đại, nhưng vẫn giữ trọn tinh thần truyền thống. Sau chặng đầu tiên tại Hà Nội, dự án dự kiến tiếp tục đến với các điểm trường tại miền Trung và miền Nam, mở ra một hành trình lan tỏa văn hóa bền bỉ và đầy cảm hứng.




















