24h
Yeah1 News

Orange là nghệ sĩ đầu tiên của Vpop cho ra mắt minisite dành riêng cho album

Thứ năm, 21/09/2023 | 08:56 (GMT+7)

Sau 2 ngày kể từ khi công bố MV Có Đau Thì Đau Một Mình, Orange chính thức cho ra mắt minisite dành cho album. Cô cũng là ca sĩ đầu tiên của Vpop có minisite riêng cho dự án album.

Thông qua minisite này, Orange đã hé lộ loạt thông tin quan trọng. Trong đó, nữ ca sĩ công bố tên album vỏn vẹn một chữ Nhưng. Chữ Nhưng này mang ý nghĩa thể hiện sự chơi vơi nhưng cũng là một chữ cái có thể thay đổi nội dung câu nói theo 2 hướng khác nhau.

Sau 2 ngày ra mắt,MV Có Đau Thì Đau Một Mình đã đạt top 1 Itunes Store
Sau 2 ngày ra mắt,MV Có Đau Thì Đau Một Mình đã đạt top 1 Itunes Store

Bên cạnh đó, Orange cũng sẽ công bố toàn bộ ca khúc trong album do chính tay cô sáng tác mang âm nhạc và màu sắc khác nhau. Loạt thông tin trên cũng đã minh chứng rằng Orange rất chỉnh chu cho sản phẩm và đầu tư tất tay cho dự án âm nhạc lần này khi không ngần ngại bao quát toàn bộ dự án với loạt hoạt động thú vị như talkshow, MV, minisite và cả showcase hoành tráng trong thời gian tới.

Minisite này của Orange cũng sẽ bao gồm toàn bộ thông tin độc quyền về dự án âm nhạc của cô gồm những nội dung như timeline, một số hình ảnh tranh vẽ sẽ xuất hiện trong album lần này.
Minisite này của Orange cũng sẽ bao gồm toàn bộ thông tin độc quyền về dự án âm nhạc của cô gồm những nội dung như timeline, một số hình ảnh tranh vẽ sẽ xuất hiện trong album lần này.

Đặc biệt hơn nữa, Orange cũng không quên dành riêng một nơi quan trọng ở minisite để người hâm mộ và yêu thích âm nhạc của cô có thể gửi gắm tâm tư trực tiếp đến nữ ca sĩ thông qua việc viết thư. 

Không chỉ vậy, Orange cũng đã hé lộ về buổi showcase ra mắt album cực hoành tráng và đồng thời cũng có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ. Sau 2 năm vắng bóng, đây có thể xem là một bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của Orange, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm âm nhạc đặc biệt và đáng nhớ với khán giả.

Với album này, Orange đã vẽ nên bức tranh của những cung bậc cảm xúc, đồng thời cũng là bản tình ca của một chuyện tình tan vỡ.
Với album này, Orange đã vẽ nên bức tranh của những cung bậc cảm xúc, đồng thời cũng là bản tình ca của một chuyện tình tan vỡ.

Những ca khúc này sẽ mô tả rõ những cảm xúc thật thà của một cô gái dành cho cô gái mới của chàng trai, những tiếc nuối với tình cảm gia đình, những lúc đối diện với bản ngã của chính mình, chọn đấu tranh và ôm lấy tổn thương để chữa lành. Thông qua album lần này, Orange muốn gửi gắm thông điệp rằng không có ai đơn độc. Cô cũng hy bọng những ca khúc do chính tay mình sáng tác có thể xoa dịu những tổn thương và mong rằng ai cũng có thể vượt qua những khó khăn bằng cách này hoặc cách khác . 

Vào 20h tối ngày 18/9 vừa qua, Orange đã chính thức cho ra mắt MV Có Đau Thì Đau một mình sau 2 năm vắng bóng tại Vpop. Sau 2 ngày lên sóng, ca khúc này đã có hơn 540.000 lượt xem, đồng thời lọt Top 18 Trending Youtube và Top 1 Itunes Store. Đây cũng là những thành tích đáng gờm của Orange với lần trở lại này. 

Orange cũng chia sẻ Có Đau Thì Đau Một Mình là một sản phẩm âm nhạc quan trọng đối với cô.
Orange cũng chia sẻ Có Đau Thì Đau Một Mình là một sản phẩm âm nhạc quan trọng đối với cô.

Bởi đây là ca khúc được nữ ca sĩ dành nhiều tâm tư, đồng thời truyền tải những cảm xúc thật nhất của cô trong tình yêu. Cô cũng cho biết: “Hiện tại, tôi thấy hồi hộp bởi mình đã đầu tư rất nhiều cho dự án lần này. Có Đau Thì Đau Một Mình là một trong những ca khúc mở đường. Sau MV lần này, tôi sẽ chính thức có album đầu tay trong sự nghiệp. Đây cũng là món quà mà tôi muốn gửi tặng đến các bạn khán giả đã theo dõi và yêu thương mình từ lâu”. 

Ở thời điểm hiện tại, MV Có Đau Thì Đau Một Mình vẫn đang tăng đều về lượt xem và hứa hẹn sẽ lọt Top cao hơn nữa trong tương lai không xa. Qua đó, khán giả cũng đã dành cơn mưa lời khen cho lần trở lại hoành tráng này của Orange. 

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: Orange  

Cùng chuyên mục