24h
Yeah1 News

Xử phạt quán bán suất bún chả 35 ngàn đồng chỉ có 2 miếng chả

Thứ hai, 22/05/2023 | 09:17 (GMT+7)

Sau khi nhận được thông tin về vụ việc liên quan suất bún chả, cơ quan chức năng ở Sầm Sơn đã đến quán ăn này để kiểm tra và tiến hành xử phạt chủ kinh doanh.

Thông tin liên quan đến vụ việc một quán ăn ở Sầm Sơn (Thanh Hóa) khiến thực khách bất bình vì bán một suất bún chả với giá 35.000 đồng nhưng chỉ có 2 miếng chả. Mọi chuyện bắt đầu khi trên mạng xã hội xuất hiện một bài viết của khách du lịch kể về trải nghiệm không hài lòng khi đến một cửa hàng ăn sáng ở Sầm Sơn.

Ban đầu, người này gọi suất bún chả vì thấy giá niêm yết 35.000 đồng. Thế nhưng khi phục vụ bưng suất bún chả ra bàn, thực khách trố mắt nhìn vì không nghĩ phần ăn chỉ có mỗi 2 miếng chả viên nhỏ bé. Điều đáng nói là khi người khách hỏi lại chủ quán thì người kia xác nhận đây là suất bún chả được bán đúng với giá niêm yết. Đồng thời, chủ quán còn khẳng định suất bún bình thường ở đây cũng có đúng số lượng chả như vậy.

Hình ảnh gây tranh cãi về suất bún chả chỉ có 2 miếng chả
Hình ảnh gây tranh cãi về suất bún chả chỉ có 2 miếng chả

Trên mạng xã hội, nhiều người nổ ra tranh cãi về vấn đề một suất bún với 2 miếng chả viên ít ỏi như thế được bán với giá 35.000 đồng là đắt hay rẻ. Một số ý kiến cho rằng quán ăn đã "chặt chém" khách nhưng một số khác bày tỏ suất bún chả 35.000 đồng thật ra có giá thấp hơn so với nhiều hàng quán khác.

Sau khi hình ảnh trên gây xôn xao trên mạng xã hội, đơn vị liên ngành của TP. Sầm Sơn đã đến kiểm tra và ghi nhận quả thật quán bún chả trên bán một suất bún 35.000 đồng. Trong quá trình buôn bán, quán niêm yết giá công khai, rõ ràng và bán đúng giá chứ không hề đắt hơn. Cơ quan chức năng cho rằng hành vi này không thể quy vào hành vi "chặt chém".

Đơn vị lập biên bản xử phạt vì quán không ghi đơn vị tính là 'nghìn đồng' mà ghi ký tự 'K'
Đơn vị lập biên bản xử phạt vì quán không ghi đơn vị tính là "nghìn đồng" mà ghi ký tự "K"

Trong khi đó, ông Thiều Như Huynh - Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 2 (Cục Quản lý thị trường Thanh Hóa) trả lời VTC News cho biết, đơn vị đã tiến hành lập biên bản xử phạt quán ăn do niêm yết giá bằng ký tự "K" là không đúng quy định và yêu cầu chủ quán phải viết rõ bằng "nghìn đồng".

Theo ông Huynh, chủ quán cho biết trước khi ăn, quán và khách đã trao đổi về giá cả. Chủ quán nói thẳng "suất ăn 35K (35.000 đồng) chỉ được như thế thôi". Ngoài phần bún thì suất ăn còn có rau sống và nước uống nhưng vị khách kia chỉ chụp ảnh đĩa bún đưa lên mạng.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: Bún chả   xử phạt   sầm sơn   TIN TỨC  

Cùng chuyên mục