24h
Yeah1 News

Việt Nam có 2 địa danh cùng tên Khe Sanh, 1 điểm được mệnh danh là "Tiểu Paris"

Thứ ba, 10/10/2023 | 16:05 (GMT+7)

Không ít người nhầm lẫn giữa 2 địa điểm này nhưng thực chất mỗi nơi đều có địa điểm và câu chuyện vô cùng đặc biệt.

Khe Sanh là một thị trấn nằm ở huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam. Thị trấn Khe Sanh nằm ở độ cao khoảng 1.200 mét so với mực nước biển, cách thành phố Đà Lạt khoảng 30 km về hướng Đông Nam. Thị trấn này nằm trong một vùng nông nghiệp và có nhiều cánh đồng trà và hoa. Khe Sanh không nên bị nhầm lẫn với cơ sở quân sự có tên là "Khe Sanh Combat Base" ở tỉnh Quảng Trị, nơi diễn ra một trong những trận đánh quan trọng trong cuộc chiến tranh Việt Nam.

Khe Sanh có cảnh thiên nhiên đẹp mắt
Khe Sanh có cảnh thiên nhiên đẹp mắt

Tuy nhiên, thị trấn Khe Sanh ở Đà Lạt không nổi tiếng hay có sự liên quan đặc biệt đến sự kiện nào lớn trong lịch sử nhưng lại nổi tiếng với cảnh thiên nhiên đẹp mắt. Đây là một điểm đến thôn quê yên bình ở vùng nông thôn Đà Lạt, nơi du khách có thể tận hưởng không gian tự nhiên, tham quan cánh đồng trà và hoa, và thư giãn trong bầu không khí trong lành của núi rừng Đà Lạt.

Trong khi đó, Quảng Trị nằm ở miền Trung Việt Nam, có bãi biển dài và các cánh đồng lúa xanh mướt. Đây là một khu vực có vẻ đẹp thiên nhiên độc đáo và hấp dẫn. Sông Lao chảy qua Khe Sanh, tạo ra cảnh quan hữu ích cho nông nghiệp và cuộc sống hàng ngày của người dân. Núi Quảng Trị nằm phía đông Khe Sanh và là một phần của dãy Trường Sơn. Khu vực này có nhiều cảnh quan núi non đẹp và là nơi thích hợp cho những cuộc leo núi và thám hiểm.

Thị trấn Khe Sanh nằm ở phía tây Quảng Trị, cách trung tâm TP.Đông Hà tầm 60 km. Khí hậu ở đây khác biệt so với khí hậu chung của toàn tỉnh, được ví là "tiểu Đà Lạt". Một ngày ở Khe Sanh trải qua trọn vẹn 4 mùa: sáng sớm mờ sương, trưa đến nắng ấm, chiều xuống se lạnh, đêm đến giá lạnh, mang vẻ đẹp hoang sơ, thơ mộng nhưng khung cảnh không kém phần hùng vĩ bởi trập trùng đồi núi.

Nơi này cũng có thể trở thành nơi nghỉ dưỡng
Nơi này cũng có thể trở thành nơi nghỉ dưỡng

Đường Khe Sanh ở Đà Lạt dài 1.438m, lộ giới: 27m, từ đường Hùng Vương đến đường Mimosa. Đây nguyên là một đoạn đường trên đường đèo Prenn cũ. Năm 1953, đường nằm trên đường ranh giới giữa khu phố IV và khu phố VIII. Năm 1976, đường mang tên Khe Sanh. Nơi đây có 1 số khu resort, villa cách biệt hẳn với mọi xô bồ, ồn ào phố thị, tọa lạc trên sườn núi tại độ cao 1.500m tính từ mặt biển và được bao bọc bởi rừng thông xanh ngút ngàn tuyệt đẹp.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: khe sanh   Việt Nam   Quảng Trị   Đà Lạt  

Cùng chuyên mục