24h
Yeah1 News

TP.HCM sắp biến nghĩa trang Bình Hưng Hòa thành trường học, công viên

Thứ hai, 10/07/2023 | 15:43 (GMT+7)

Theo đề xuất, dự án đầu tư hạ tầng, trường học và công viên cây xanh tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa có tổng vốn gần 1.500 tỷ đồng.

Tại kỳ họp thứ 10, Hội đồng nhân dân TP.HCM khóa X diễn ra sáng 10/7, Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi đã trình bày về chủ trương đầu tư dự án đầu tư hạ tầng, trường học, công viên cây xanh trong phạm vi nghĩa trang Bình Hưng Hòa, giai đoạn 3.

Đây là dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận Bình Tân làm chủ đầu tư, tổng số vốn gần 1.500 tỷ đồng từ ngân sách thành phố, dự kiến được thực hiện trong giai đoạn 2023 - 2026, chia làm 3 giai đoạn.

TP.HCM sắp biến nghĩa trang Bình Hưng Hòa thành trường học, công viên - ảnh 1

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa được quy hoạch để xây dựng trường học, công viên cây xanh

Trong năm 2023, dự án được bố trí 500 tỷ đồng, đến năm 2024 là 400 tỷ đồng, năm 2025 là 300 tỷ đồng và năm 2026 là 650 tỷ đồng. Dự án có diện tích xây dựng công trình là 17,3 ha, gồm các hạng mục chính như: xây mới trường Trung học cơ sở, san lấp nền, đầu tư hạ tầng giao thông, cấp thoát nước, hệ thống điện, trồng cây xanh, xây đường dạo và lắp hệ thống chiều sáng.

Trước đó trong giai đoạn 1 được thực hiện từ năm 2023, đã tiến hành bốc và di dời 13.610/15.539 ngôi mộ. Giai đoạn 2 từ năm 2017 đã bốc và di dời 10.833/16.848 ngôi mộ.

Việc tiến hành di mới mộ với dự án đầu tư hạ tầng trường học, công viên cây xanh trong phạm vi nghĩa trang Bình Hưng Hòa được đánh giá là cấp thiết, góp phần chỉnh trang đô thị, giải quyết ô nhiễm môi trường và tình hình an ninh trật tự. Chỉ tiêu đến năm 2025, xây mới 700 - 1.000 phòng học trên địa bàn.

TP.HCM sắp biến nghĩa trang Bình Hưng Hòa thành trường học, công viên - ảnh 2

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa khi nhìn từ trên cao với hàng chục ngàn ngôi mộ

Nghĩa trang Bình Hưng Hòa là nghĩa trang lớn nhất của TP.HCM, nằm trên địa bàn các phường Bình Hưng Hòa và Bình Hưng Hòa A, quận Tân Bình, cách trung tâm thành phố khoảng 12km. Nghĩa trang Bình Hưng Hòa được mở trước năm 1975 với diện tích 44 ha. Đây là nơi chôn cất khoảng 70.000 ngôi mộ. Đầu năm 2011, nghĩa trang đóng cửa để chuẩn bị bồi thường, di dời giải tỏa với 58 hộ dân bị ảnh hưởng.

Tuy nhiên đến nay việc di dời vẫn chưa hoàn tất, hơn 300.000 hộ dân quanh khu vực này đang chịu ảnh hưởng bởi tình hình an ninh trật tự phức tạp, ô nhiễm môi trường. Khó khăn lớn nhất của việc di dời ở nghĩa trang Bình Hưng Hòa là những ngôi mộ không tìm được nhân thân.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục