24h
Yeah1 News

Thêm 15 tỉnh thành công bố mức học phí 2023-2024: 3 địa phương miễn 100%, các nơi khác thay đổi thế nào?

Thứ sáu, 04/08/2023 | 14:29 (GMT+7)

Nhiều địa phương, tỉnh thành bắt đầu công bố mức học phí trong năm học 2023-2024. Điều đáng ngạc nhiên là đã có 3 nơi quyết định miễn 100% học phí cho học sinh.

Trước yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà các trường không được tăng học phí năm 2023-2024, nhiều địa phương khắp các tỉnh thành ở Việt Nam đã bắt đầu công bố mức đóng học phí năm nay. Theo đó, các trường đảm bảo mức sàn trong khung học phí ở khu vực thành thị là 300.000 đồng/học sinh/tháng và khu vực nông thôn là 100.000 đồng/học sinh/tháng.

Tại Bắc Ninh, tỉnh thành tăng học phí đối với khu vực thành thị lên 300.000 đồng/tháng với học sinh từ mầm non đến THPT và GDTX bậc THPT. Tại khu vực nông thôn, học sinh mầm non, tiểu học và THCS đóng 100.000 đồng/tháng; học sinh THPT và GDTX bậc THPT đóng 200.000 đồng/tháng.

Học sinh tại các tỉnh sẽ được áp dụng mức thu khác nhau dựa trên mức sàn của nhà nước
Học sinh tại các tỉnh sẽ được áp dụng mức thu khác nhau dựa trên mức sàn của nhà nước

Tại Gia Lai, mức thu học phí với mầm non và THCS là 66.000 đồng/tháng, bậc THPT là 115.000 đồng/tháng ở các khu vực thuộc xã, phường, thị trấn không nằm trong khu vực III, II, I thuộc đồng bào các dân tộc thiểu số và vùng núi niên học 2021-2025.

Tại Bắc Giang, tăng mức thu học phí từ 55.000 đến 320.000 đồng/học sinh/tháng. Mức học phí này đang cao hơn mức sàn của Nghị định 81 do Chính phủ ban hành.

Tại Vĩnh Phúc, học sinh ở thành thị sẽ thu học phí mầm non, tiểu học, THCS với 300.000 đồng/tháng. Học sinh ở các vùng nông thôn không là vùng dân tộc thiểu số miền núi thì sẽ đóng học phí các cấp là 100.000 đồng/tháng. Các vùng dân tộc thiểu số miền núi sẽ được điều chỉnh học phí 50.000 đồng/tháng.

Tại Nam Định, từ niên học 2023-2024 trở đi, căn cứ vào quy định của Nghị định 81, chỉ số giá tiêu dùng tăng bình quân của địa phương sẽ quyết định mức điều chỉnh học phí phù hợp nhưng không vượt quá 7,5%/năm. Nếu năm nào không điều chỉnh sẽ tự hiểu học phí bằng với mức thu của năm 2022-2023.

Tại Long An, học sinh mầm non, THCS ở thành thị được thu học phí 300.000 đồng/tháng, học sinh cùng cấp ở vùng nông thôn thu 100.000 đồng/tháng. Riêng học sinh THPT ở thành thị thu 300.000 đồng/tháng và 200.000 đồng/tháng với học sinh cùng cấp vùng nông thôn.

Học sinh tại 3 tỉnh là Hải Phòng, Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được hỗ trợ 100% học phí
Học sinh tại 3 tỉnh là Hải Phòng, Đà Nẵng và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ được hỗ trợ 100% học phí

Tại Hải Phòng, tỉnh thành tiếp tục thực hiện chính sách miễn học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến THPT theo Nghị quyết số 54 được Hội đồng nhân dân thành phố thông qua vào năm 2019. Dự kiến thành phố sẽ trích khoảng 400 tỷ đồng từ ngân sách địa phương để hỗ trợ hoạt động giáo dục. 

Tại Đà Nẵng, mức thu học phí học sinh mầm non đến THPT ở thành thị là 300.000 đồng/tháng, riêng ở nông thôn là 100.000 đồng/tháng với bậc mầm non, tiểu học, THCS và 200.000 đồng/tháng với học sinh THPT. Khu vực miền núi ở Đà Nẵng thu học phí chung là 50.000 đồng/tháng. Đây cũng là địa phương tiếp theo hỗ trợ 100% học phí cho học sinh từ mầm non đến THPT trong 9 tháng của năm học tới.

Tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, học sinh từ mầm non 5 tuổi đến THCS công lập và ngoài công lập giai đoạn 2022-2025 đều sẽ được hỗ trợ 100% học phí.

Nhiều địa phương bắt đầu công bố khung học phí cho học sinh các cấp
Nhiều địa phương bắt đầu công bố khung học phí cho học sinh các cấp

Tại Hà Nội, mức thu học phí được công bố bằng với năm học 2022-2023 và theo đúng mức sàn của Chính phủ quy định ở Nghị định số 81. Ngoài ra, Hà Nội bãi bỏ chế độ hỗ trợ 50% học phí như những năm học trước. Vì vậy số tiền thực tế học sinh đóng năm nay sẽ tăng gần gấp đôi so với năm trước.

Học sinh từ mầm non đến THCS có học phí tăng từ 155.000 đồng lên 300.000 đồng/tháng. Học sinh khu vực miền núi học THPT đóng 100.000 đồng/tháng - tăng 4 lần so với mức cũ là 19.000 đồng/tháng. Riêng bậc mầm non, THCS ở miền núi sẽ tăng gấp 2 lần, từ 24.000 đồng/tháng lên 50.000 đồng/tháng.

Những địa phương khác như tỉnh Bình Thuận, Yên Bái, Đắk Nông, Phú Thọ, Ninh Bình, Thanh Hóa... đều có mức đóng học phí dao động từ 50.000 đến 300.000 đồng/tháng theo quy định của Nghị định số 81.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục