24h
Yeah1 News

Siêu bão Sao La sắp di chuyển vào biển Đông trở thành cơn bão số 3 của Việt Nam, giật trên cấp 17

Thứ ba, 29/08/2023 | 09:52 (GMT+7)

Dự báo đến ngày 31/8 tới, bão Sao La sẽ di chuyển vào biển Đông, trở thành cơn bão số 3 năm trong năm 2023 của Việt Nam.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, có một cơn bão rất mạnh có tên quốc tế là Sao La đang hoạt dộng ở vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines).

Vào lúc 7h sáng ngày 29/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 123,5 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Bắc đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14 (150 - 166km /h), giật cấp 17, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, khoảng 5 km/h.

Siêu bão Sao La sắp di chuyển vào biển Đông trở thành cơn bão số 3 của Việt Nam, giật trên cấp 17 - ảnh 1

Dự báo hướng di chuyển của bão Sao La (Ảnh Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

Dự báo trong 24h tiếp theo, bão Sao La di chuyển hướng Bắc Tây Bắc, có sức gió cấp 14 -15, giật trên cấp 17. 

Trong 48 giờ tiếp theo, bão Sao La di chuyển hướng Tây Bắc, đến 7h ngày 31/8 sẽ đi vào biển Đông, chính thức trở thành cơn bão số 3 trong năm 2023 của Việt Nam. Thời điểm này bão mạnh cấp 14 - 15, giật trên cấp 17.

Từ 72 đến 120 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 - 15km, cường độ có khả năng yếu dần.

Cảnh báo vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông từ đêm nay (ngày 29/8) gió mạnh cấp 6, từ chiều và đêm ngày 30/8 mạnh lên cấp 7-8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 - 11, giật trên cấp 14; biển động dữ dội. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 3,0 - 5,0m.

Siêu bão Sao La sắp di chuyển vào biển Đông trở thành cơn bão số 3 của Việt Nam, giật trên cấp 17 - ảnh 2

Bão Sao La đang mạnh cấp siêu bão, với sức gió giật trên cấp 17 

Theo thông tin dự báo quốc tế, bão Sao La dự đoán sẽ đến gần Đài Loan vào ngày 31/8 và ngày 1/9 sẽ đi vào eo biển Đài Loan sau đó đổ bộ vào tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc vào ngày 2/9. Dù bão Sao La có đổ bộ vào Đài Loan trong ngày 1/9 hay không thì cơn bão này cũng sẽ đạt đỉnh điểm vào ngày này.

Đáng chú ý, hiện có một cơn bão nhiệt đới tên Haikui đang hình thành ở phía tây Guam , dẫn tới khả năng xảy ra hiệu ứng Fujiwara khi 2 cơn bão hợp thành một cơn bão lớn.

Siêu bão Sao La sắp di chuyển vào biển Đông trở thành cơn bão số 3 của Việt Nam, giật trên cấp 17 - ảnh 3

Nhiều khả năng bão Sao La sẽ không hướng về đất liền Việt Nam nhưng sẽ tác động ở một số khu vực trên biển

Cơn bão có tên Sao La là 1 trong 10 tên bão do Việt Nam đề xuất. Hiện tại bão Sao La chưa di chuyển vào biển Đông nên chưa được tính là cơn bão chính thức của Việt Nam. Nếu cơn bão này không đi vào biển Đông, thì tháng 8 này không xuất hiện bão, áp thấp nhiệt đới nào trên biển Đông.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục