24h
Yeah1 News

Siêu bão gần Trung Quốc đột ngột chuyển hướng, liệu có gây ảnh hưởng đến Việt Nam?

Thứ ba, 01/08/2023 | 09:02 (GMT+7)

Khanun - siêu bão mới đang tiến về Trung Quốc bất ngờ đổi hướng, di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc về phía quần đảo Ryukyu của Nhật Bản.

Theo thông tin dự báo thời tiết từ phía Trung Quốc, tính đến 21h ngày 31/7, cơn bão Khanun di chuyển về phía Đông Nam và theo hướng Bắc Tây Bắc hướng về phía quần đảo Ryukyu (Nhật Bản). Cơn bão này có bán kính khoảng 250km, sức gió duy trì tối đa 144 km/h, gió giật lên đến 180 km/h, mạnh cấp siêu bão.

Theo dự báo, bão Khanun sẽ đi qua gần đảo Ryukyu trong ngày 1/8, chuyển hướng Tây Tây Bắc rồi tiền về biển Hoa Đông.

Siêu bão gần Trung Quốc đột ngột chuyển hướng, liệu có gây ảnh hưởng đến Việt Nam? - ảnh 1

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Khanun

Trong khi đó Cơ quan Khí tượng Nhật Bản đã đưa ra lời cảnh báo gió to và sóng lớn tại khu vực Tây Nam nước này khi bão Khanun chuyển hướng và nhiều khả năng sẽ đổ bộ vào tỉnh Okinawa vào ngày 2/8.

Bão Khanun cũng khiến nhiều chuyến bay đi và đến Okinawa bị hủy. Các hãng hàng không tại Nhật Bản cho biết toàn bộ các chuyến bay đến thủ phủ Naha của tỉnh Okinawa trong ngày 1/8 nhiều khả năng sẽ bị hủy bỏ, gây ảnh hưởng đến 30.000 hành khách.

Ngoài ra, bão Khanun cũng có khả năng đi vào đảo Amami - Oshima tại tỉnh Kagoshima của Nhật Bản. Do bão Khanun sẽ mang theo mưa lớn, nên JMA đã yêu cầu người dân tại tỉnh Okinawa cảnh giác trước nguy cơ lở bùn và lũ lụt, đồng thời kêu gọi người dân nên ở nhà ngoại trừ trường hợp khẩn cấp.

Siêu bão gần Trung Quốc đột ngột chuyển hướng, liệu có gây ảnh hưởng đến Việt Nam? - ảnh 2

Người dân gia cố nhà cửa chống lại một cơn bão tại Nhật Bản

Bão Khanun không có nguy cơ gây ảnh hưởng đến nước ta. Tuy nhiên các hình thái thời tiết cực đoan trên biển vẫn được cảnh báo.

Theo Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đưa ra dự báo ở khu vực giữa và Nam Biển Đông có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6. Ở khu vực Bắc, giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang có mưa rào và dông. 

Ngoài ra trong ngày và đêm 01/8, ở vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc, Giữa và Nam (bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Ngày và đêm 2/8, vùng biển từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,0-4,0m.

Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục