24h
Yeah1 News

Siêu bão Doksuri đang có đường kính gần 1.000km, Trung Quốc kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn tăng tốc thu hoạch

Thứ ba, 25/07/2023 | 17:20 (GMT+7)

Tầm ảnh hưởng của bão Doksuri là cực kỳ rộng, cường độ gần như đạt mức cực đại. Tại Trung Quốc, những địa phương dự báo bão đổ bộ kêu gọi ngư dân tìm nơi trú ẩn, tăng tốc thu hoạch để tránh bão.

Theo thông tin mới nhất về cơn bão Doksuri hiện tại đang có sức gió tối đa 223 km/h. Siêu bão này dự kiến đổ bộ vào đất liền Trung Quốc, khu vực giữa tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông vào ngày 28/7 tới. Đây được đánh giá là cơn bão mạnh, ở cấp siêu bão, gây mưa lớn, gió giật mạnh khi đổ bộ.

Tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc mới đây ra lệnh cho tất cả người dân trên những tàu cá đánh bắt xa bờ tìm nơi trú ẩn tại cảng gần nhất trước trưa ngày 26/7. Đồng thời yêu cầu nông dân nhanh chóng thu hoạch lúa và các hoa màu khác đang vào vụ.

Siêu bão Doksuri đang có đường kính gần 1.000km, Trung Quốc kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn tăng tốc thu hoạch - ảnh 1

Bão Doksuri có đường kính gần 1.000 km, dự kiến đổ bộ vào đất liền Trung Quốc

Siêu bão Doksuri có đường kính gần 1.000 km, quét qua các đảo dân cư thưa thớt ngoài khơi mũi Bắc của Philippines trước khi đi vào đất liền Trung Quốc vào cuối tuần này.

Tổng thống Philippines đã cho đình chỉ tất cả các lớp học ở trường công lập và đóng cửa các văn phòng chính phủ ở khu vực thủ đô vào ngày 24/7, ngoại trừ những cơ quan thực hiện các dịch vụ quan trọng.

Chính quyền nước này kêu gọi người dân sống ở những khu vực rất dễ bị ảnh hưởng bởi bão tuân thủ lệnh sơ tán và các hướng dẫn khác từ địa phương. Cũng do ảnh hưởng của bão, hơn 8.600 hành khách, tài xế đang mắc kẹt ở đảo Lu-Dông và miền trung Philippines. Ít nhất 73 tàu và 1.518 tàu chở hàng bị mắc kẹt tại các cảng.

Siêu bão Doksuri đang có đường kính gần 1.000km, Trung Quốc kêu gọi người dân tìm nơi trú ẩn tăng tốc thu hoạch - ảnh 2

Dự báo hướng đi và cường độ bão từ Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Việt Nam

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia của Việt Nam, vào hồi 13 giờ ngày 25/7, vị trí tâm bão Doksuri ở vào khoảng 18,3 độ Vĩ Bắc; 123,7 độ Kinh Đông, cách đảo Lu-Dông (Philippines) khoảng 160km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167 - 183 km/h), giật trên cấp 17.

Trong 24h tới bão Doksuri có khả năng mạnh thêm

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17, sau suy yếu dần.

Từ 72 đến 96 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, cường độ bão tiếp tục suy yếu thêm.

Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, từ chiều và đêm ngày 26/7 mạnh lên cấp 10-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17; biển động dữ dội. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 5-7m.

Theo dự báo hướng đi và tác động của bão, bão Doksuri ít có nguy cơ ảnh hưởng đến thời tiết đất liền nước ta, mà chủ yếu gây tác động trên biển.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: bão doksuri   Siêu Bão   dự báo bão  

Cùng chuyên mục