24h
Yeah1 News

NÓNG: EVN cảnh báo không còn điện dự phòng, nguy cơ thiếu điện cả nước

Thứ ba, 23/05/2023 | 15:07 (GMT+7)

Đợt nắng nóng kéo dài trong những ngày qua, khiến lượng tiêu thụ điện tăng kỉ lục nhất từ trước đến nay. EVN đang thông báo khẩn tình trạng thiếu nguồn điện trầm trọng.

Tổng công ty điện lực EVN Việt Nam vừa công bố đang phải tăng tối đa nhập khẩu điện để tránh tình trạng thiếu nguồn trầm trọng. Với lượng điện tiêu thụ kỷ lục trong những ngày nắng nóng vừa qua con số rơi vào khoảng 895 triệu kWH thế nhưng việc cung cấp điện từ hàng loạt hồ thủy điện lớn nhất nước đang ở mực nước chết dẫn đến tình trạng báo động không thể cung cấp đủ nguồn điện cho người dân.

Tổng công ty điện lực EVN thông báo nguy cơ thiếu điện trên toàn diện rộng. (Ảnh: sưu tầm)
Tổng công ty điện lực EVN thông báo nguy cơ thiếu điện trên toàn diện rộng. (Ảnh: sưu tầm)

Theo chia sẻ tại Hội nghị phát động tiết kiệm điện toàn quốc năm 2023 được tổ chức ngày 22/5. Tổng giám đốc EVN ông Trần Đình Nhân cho hay, tập đoàn điện lực Việt Nam đang phải đổi mặt với vô vàn khó khăn khi tính đến nay 12/12 hồ thủy điện lớn nhất tại khu vực miền Bắc đang có lưu lượng nước về hồ rất kém. Trong khi đó nắng nóng gay gắt trên toàn quốc khiến lượng tiêu thụ điện đã tăng lên mức kỷ lục mới 924 triệu kWh/ngày.

Ngoài ra 17/47 hồ thủy điện của quốc gia đang trở về mực nước chết và tần suất nước về thấp nhất trong 100 năm trở về đây. Điều này đã gây nên mức báo động đỏ thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng cho các hồ thủy điện.

Được biết, hàng loạt thủy điện và nhiệt điện cũng đang bị suy giảm công suất do thiếu nước, thiếu than và dẫn đến nguyên nhân sẽ không đủ điện để cung cấp cho cả nước sử dụng. (Ảnh: sưu tầm)
Được biết, hàng loạt thủy điện và nhiệt điện cũng đang bị suy giảm công suất do thiếu nước, thiếu than và dẫn đến nguyên nhân sẽ không đủ điện để cung cấp cho cả nước sử dụng. (Ảnh: sưu tầm)

Hàng loạt các bảng quảng cáo chiếu sáng ngoài trời, hệ thống chiếu sáng của Thành phố, các tòa nhà trụ sở của TP các quận huyện đã được sử dụng tiết kiệm ở mức tối đa. Thúc đẩy sử dụng năng lượng mặt trời để kịp thời huy động các nguồn điện tại chỗ, nhằm giảm bớt áp lực lên hệ thống truyền tải và phân phối điện quốc gia.

Để khắc phục và làm giảm nguy cơ mất điện toàn thành phố, tổng công ty điện lực EVN phối hợp cùng các UBND quận, huyện đã khẩn khiết kêu gọi tăng cường tiết kiệm điện mỗi hộ dân trong thành phố. (Ảnh: sưu tầm)
Để khắc phục và làm giảm nguy cơ mất điện toàn thành phố, tổng công ty điện lực EVN phối hợp cùng các UBND quận, huyện đã khẩn khiết kêu gọi tăng cường tiết kiệm điện mỗi hộ dân trong thành phố. (Ảnh: sưu tầm)

Về giải pháp đảm bảo điện để cung ứng cho sinh hoạt hằng ngày của người dân, lãnh đạo EVN cho biết đã đàm phàm và ký kết các hợp đồng mua bán điện để kịp thời ứng phó với tình trạng khó khăn ngày nay. Bộ Công Thương cũng kêu gọi toàn thể các hộ gia đình cùng chung tay chia sẻ khó khăn với ngành điện và tăng cường sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: điện lực   cúp điện  

Cùng chuyên mục