24h
Yeah1 News

Nếu không muốn bị phạt tiền, những người sinh năm 1998, 1983 và 1963 cần làm việc này ngay trong năm 2023

Chủ nhật, 14/05/2023 | 16:58 (GMT+7)

Những người sinh năm 1998, 1983 và 1963 trong năm 2023 đã đến độ tuổi cần phải thực hiện đổi thẻ CCCD. Nếu không thực hiện sẽ bị cảnh báo hoặc nặng hơn là phạt tiền.

Theo Điều 21 Luật Căn cước công dân có quy định, khi công dân đủ 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi sẽ phải đổi thẻ Căn cước công dân. Luật cũng quy định thêm rằng, nếu thẻ Căn cước công dân được cấp, đổi hoặc cấp lại trong thời hạn 2 năm trước tuổi quy định thì sẽ có giá trị sử dụng đến tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Khi công dân đủ 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi sẽ phải đổi thẻ CCCD
Khi công dân đủ 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi sẽ phải đổi thẻ CCCD

Như vậy, theo quy định này thì trong năm 2023, những tuổi cần đổi thẻ Căn cước công dân là 1998, 1983 và 1963 nếu họ đã làm Căn cước công dân từ trước năm 2021. Trong trường hợp những tuổi này đã làm Căn cước công dân  mới từ năm 2021 trở đi thì vẫn có thể được sử dụng cho đến độ tuổi đổi thẻ tiếp theo. Đặc biệt, với những người sinh năm 1963 nếu đã đổi thẻ Căn cước công dân mới từ sau năm 2021 trở đi thì có giá trị sử dụng đến suốt đời. 

Bên cạnh đó, những người còn đang sử dụng Căn cước công dân được làm từ năm 2008 trở về trước cũng cần đi làm lại ngay trong năm 2023.

Những người còn đang sử dụng CMND được làm từ năm 2008 trở về trước cũng cần đi làm lại ngay trong năm 2023
Những người còn đang sử dụng CMND được làm từ năm 2008 trở về trước cũng cần đi làm lại ngay trong năm 2023

Đối với những công dân cố tình vi phạm, không thực hiện đúng quy định của pháp luật về việc sử dụng và cấp lại thẻ Căn cước công dân có thể bị phạt cảnh cáo hoặc nặng hơn là phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng tùy vào từng trường hợp cụ thể.

Những trường hợp được xem là vi phạm bao gồm:

- Không xuất trình được Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân hoặc Giấy chứng nhận số Căn cước công dân khi được yêu cầu kiểm tra

- Không thực hiện việc đổi, cấp mới thẻ Căn cước công dân theo quy định với các trường hợp như: CMND/CCCD đã hết hạn sử dụng; CMND/CCCD bị rách, hỏng, người đã thay tên đổi họ, thay đổi giới tính hoặc thay đổi các đặc điểm nhận dạng….

- Không giao nộp CMND/CCCD cho cơ quan chức năng khi thay đổi quốc tịch, tước quốc tịch, bị tạm giữ, tạm giam, thi hành án phạt tù…

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục