24h
Yeah1 News

Nam sinh Hải Phòng bị hủy kết quả xét tuyển ĐH dù đã là sinh viên năm 2: Do sai sót điểm xét học bạ?

Thứ năm, 13/07/2023 | 17:37 (GMT+7)

Vụ việc nam sinh SN 2000 bất ngờ nhận được quyết định huỷ kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học từ năm 2021 mới đây đã khiến nhiều người xôn xao.

Theo báo Tiền Phong, giữa tháng 5/2023, ông Nguyễn Hoài Nam - Hiệu trưởng Trường Đại học Hải Phòng đã ký quyết định hủy kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng chính quy năm 2021. Quyết định này khi sinh viên đang theo học ở trường ĐH đã 2 năm khiến nhiều người không khỏi bất ngờ.

Theo quyết định này, Trường Đại học Hải Phòng đã huỷ kết quả trúng tuyển của thí sinh Đ.T.Đ (SN 2000), Ngành Quản trị Kinh doanh với lý do thí sinh không đủ điều kiện trúng tuyển vào hệ đại học chính quy năm 2021. Điều gây tranh cãi là  sinh viên trúng tuyển tại kỳ tuyển sinh đại học chính quy năm 2021, hiện đã đang là sinh viên năm 2nhưng đến tháng 5/2023, Trường Đại học Hải Phòng mới ra quyết định huỷ kết quả trúng tuyển. Thời điểm này, nam sinh viên đã hoàn thành 2 năm đào tạo tại trường.

Vụ việc nam sinh bị hủy kết quả tuyển sinh ĐH từ 2 năm trước đã khiến nhiều người bất ngờ (ảnh minh họa)
Vụ việc nam sinh bị hủy kết quả tuyển sinh ĐH từ 2 năm trước đã khiến nhiều người bất ngờ (ảnh minh họa)

Cũng theo báo Tiền Phong, em Đ.T.Đ tỏ ra khá bất ngờ sau khi nhận được thông báo về quyết định huỷ kết quả trúng tuyển của Trường Đại học Hải Phòng. Theo nam sinh này, nhà trường mới thông báo chưa gửi quyết định chính thức. Lý do bị hủy kết quả, theo thông báo cho nam sinh là do lúc đăng ký tuyển sinh vào trường bị sai sót điểm theo phương thức xét học bạ.

Trong suốt quá trình học 2 năm tại đây, em Đ. cho biết mình luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ học tập và nộp đầy đủ học phí (trung bình một kỳ học, em phải đóng học phí hơn 5 triệu đồng): “Nếu em được biết quyết định hủy kết quả trúng tuyển sớm thì em có thể lựa chọn một ngành học khác hoặc một trường khác để theo học”, nam sinh Đ.T.Đ nói.

Nam sinh bất ngờ khi nhận tin bị hủy kết quả xét tuyển 2 năm trước (ảnh minh họa)
Nam sinh bất ngờ khi nhận tin bị hủy kết quả xét tuyển 2 năm trước (ảnh minh họa)

Trước những ý kiến trái chiều, đại diện Trường Đại học Hải Phòng cho biết, việc hủy kết quả trúng tuyển căn cứ quyết định của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh nhà trường về việc công nhận thí sinh trúng tuyển đại học chính quy năm 2021 và kết quả rà soát hồ sơ xét tuyển đại học, cao đẳng hệ chính quy 2021. Đồng thời, nhà trường cũng căn cứ theo đề nghị của Trưởng phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng.

Ảnh: tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục