24h
Yeah1 News

Miền Bắc nắng nóng đến khi nào, liệu có chịu ảnh hưởng từ bão Doksuri?

Thứ tư, 26/07/2023 | 09:19 (GMT+7)

Theo dự báo các tỉnh Bắc và Trung Bộ sẽ tiếp tục có nắng nóng kéo dài đến ngày 28/7, sau đó sẽ dịu dần và xuất hiện mưa.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 26/7, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 - 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. 

Đến ngày 27/7, khu vực Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 35 - 37 độ, có nơi trên 37 độ.

Dự báo đến ngày 28/7, nắng nóng kết thúc ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nắng nóng ở khu vực Trung Trung Bộ còn kéo dài đến hết ngày 28/7 sau đó có xu hướng dịu dần.

Miền Bắc nắng nóng đến khi nào, liệu có chịu ảnh hưởng từ bão Doksuri? - ảnh 1

Nắng nóng ở Bắc và Trung Bộ có thể kéo dài đến ngày 28/7

Lưu ý, nhiệt độ dự báo nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ  2 - 4 độ C, thậm chí cao hơn phụ thuộc vào các điều kiện mặt đêm như bê tông, đường nhựa.

Ngoài ra hiện tại có cơn bão mạnh, tên quốc tế là Doksuri, vào hồi 7h ngày 26/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,9 độ Vĩ Bắc; 121,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Bắc đảo Lu-Dông (Philippines). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 - 16, giật trên cấp 17.

Trong 24h tới, bão di chuyển theo hướng Tây Bắc, đến 7h ngày 27/7 mạnh cấp 15, giật trên cấp 17.

Trong 48h tới, bão duy trì hướng di chuyển, đến 7h ngày 28/7 mạnh cấp 10 - 11, giật cấp 13.

Từ 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ bão suy yếu dần.

Miền Bắc nắng nóng đến khi nào, liệu có chịu ảnh hưởng từ bão Doksuri? - ảnh 2

Dự báo hướng đi và cường độ của bão Doksuri (Ảnh Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia)

Theo dự báo hướng đi và tác động của bão, bão Doksuri ít có nguy cơ ảnh hưởng đến thời tiết đất liền nước ta, mà chủ yếu gây tác động trên biển.

Vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông có mưa bão, gió mạnh cấp 6-7, từ chiều và đêm ngày 26/7 mạnh lên cấp 10-12, vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-15, giật trên cấp 17; biển động dữ dội. Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông, sóng biển cao 5,0-7,0m.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục