Các nhà khảo cổ Lào bất ngờ phát hiện và khai quật được một pho tượng Phật có niên đại 1000 năm tuổi, nằm dưới lòng sông Mekong.
Vào ngày 16/5, tại Muang Ton Phueng, tỉnh Bo Kaeo, Lào, những nhà khảo cổ học tại nơi đây đã khai quật được một pho tượng Phật lớn, bị chìm sâu giữa lòng sông Mekong. Theo đó, hiện trạng của bức tượng vẫn còn khá nguyên vẹn, với chiều dài cao hơn 2 mét, chiều rộng từ khoảng 1,2 đến 2 mét.

Qua lời nhận định của một số chuyên gia theo nghệ thuật tạo tác, các nhà nghiên cứu phỏng đoán rằng bức tượng Phật này có niên đại 1000 năm. Đây có thể là pho tượng từ ngôi chùa cổ nằm tại một hòn đảo giữa sông Mekong. Được biết, ngôi chùa ở trong thị trấn Souvanna Khomkham, đã tồn tại vào khoảng 400 - 500 năm trước. Lúc ngôi chùa bị sụp đổ, đất đá xói mòn theo thời gian và đó cũng là một phần lý do khiến pho tượng bị vùi lấp.

Xét về nguồn gốc, bức tượng có nhiều đặc điểm giống các tượng Phật ở những ngôi chùa huyện Chiang Saen, tỉnh Chiang Rai, Thái Lan. Những nhà khảo cổ cho rằng tác phẩm này là sự giao thoa văn hóa giữa 2 đất nước trong khu vực sông Mekong.
Theo đó, giới chức Lào đã bắt đầu cho khai quật để tìm kiếm những pho tượng Phật, đổ cổ từ tháng 3/2024. Đến ngày 16/3, ước tính hơn 200 món cổ vật và một phần của tượng Phật đã được tìm thấy. Ngày 25/3, phía chính quyền địa phương còn khai quật được thêm một bức tượng Phật khác, có chiều cao hơn 168cm và chiều rộng đáy vào khoảng 187,5 cm.

Tháng 5/2024, đội ngũ khảo cổ còn phát hiện ra một pho tượng Phật bằng đồng có kích thước khá lớn chìm sâu trong cát. Trải qua khoảng thời gian khai quật, pho tượng được đem lên và đưa về một ngôi chùa ở huyện Ton Phueng (phía tây bắc Lào) thờ cúng và chiêm bái. Bên cạnh đó, vẫn còn không ít những cổ vật khác đang được cơ quan chức năng của Lào nghiên cứu kĩ càng.
Ảnh: Tổng hợp