Giá bán lẻ của vải thiều Bắc Giang tại Mỹ là khoảng 14-15 USD/pound (780.000 đồng/kg). Ngoài ra, khách hàng cũng có thể mua gói vải thiều có trọng lượng 11 pound (tương đương 5 kg) với giá 140 USD (3,2 triệu đồng).
Vào ngày 20/6, Công ty LNS International Corporation (nhà nhập khẩu) và Công ty L&V Food Supply (nhà phân phối) có trụ sở tại Houston, Texas (Hoa Kỳ) đã hợp tác để đưa một lô hàng vải thiều tươi thu hoạch đầu vụ 2023 từ tỉnh Bắc Giang đến TP Houston thông qua đường hàng không.
Hiện nay, vải thiều Bắc Giang đang được phân phối rộng rãi tại nhiều siêu thị và chợ châu Á lớn nhất tại TP Houston trong tháng 6/2023. Các điểm bán hàng bao gồm các siêu thị quan trọng như Hong Kong, Tân Bình, Việt Hoa, Linda’s Tropical Fruits, Ca Mau,...

Giá bán lẻ của vải thiều Việt Nam cho khách hàng tại Mỹ hiện nay dao động khoảng 14-15 USD/pound (780.000 đồng/kg). Ngoài ra, khách hàng cũng có thể mua gói vải thiều có trọng lượng 11 pound (tương đương 5 kg) với giá 140 USD (3,2 triệu đồng).
Được biết, toàn bộ thời gian từ khi vải được đóng gói ở Bắc Giang theo quy cách rổ 11 pound (5 kg) rồi vận chuyển từ Bắc Giang lên sân bay Nội Bài để đáp chuyến đầu tiên vào Tân Sơn Nhất. Tại đây, vải được chuyển đến trung tâm chiếu xạ Sơn Sơn để tiến hành quá trình loại bỏ vi sinh vật và côn trùng. Sau khi hoàn tất, vải được vận chuyển trở lại sân bay Tân Sơn Nhất để tiếp tục chuyến bay đến Mỹ bằng đường hàng không.

Quá trình từ khi vải thiều Bắc Giang đến khi xuất hiện trên kệ hàng ở Mỹ mất khoảng 5 ngày. Tuy nhiên, vải vẫn duy trì chất lượng tốt và có thể được trưng bày trên kệ hàng của siêu thị trong ít nhất 7 ngày để đảm bảo tươi mới.
Trước đó, từ năm 2020, vải thiều Bắc Giang đã được vận chuyển đến Mỹ qua đường hàng không. Trong niên vụ năm 2023, dự kiến Bắc Giang sẽ xuất khẩu khoảng 96.000 tấn vải thiều, chiếm tỷ lệ khoảng 53% trong tổng sản lượng và tăng 15,2% so với niên vụ 2022. Thị trường xuất khẩu chính bao gồm Trung Quốc, Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc, cùng một số nước Đông Nam Á và khu vực Trung Đông.

Mặc dù thị trường Mỹ không thiếu nguồn cung vải như vải thiều nhập khẩu từ Mexico, Australia và được trồng nội địa ở hai bang Hawaii và Florida, nhưng vải thiều Việt Nam được coi là "độc đáo" và "khác biệt". Đại diện của Công ty LNS đã đánh giá: "Vải thiều Việt Nam có mùi thơm đặc trưng, cơm dày, hạt nhỏ, vị ngọt thanh và chứa ít nước. Trái ngược với những loại khác có mặt tại Mỹ, chúng thường có nhiều nước và vị ngọt hơi chua".

Theo thông tin từ Sở Công Thương Bắc Giang, sản lượng vải thiều của toàn tỉnh trong năm nay đã vượt qua con số 180.000 tấn, tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Ngoài thị trường Mỹ, vải thiều từ Bắc Giang cũng được xuất khẩu đến các thị trường khác như Nhật Bản, Thái Lan và Trung Quốc.
Ảnh: Tổng hợp.