Ngày 5/6 - Theo thống kê từ Trung tâm Mạng lưới Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ 6 giờ đến 9 giờ sáng ngày 5/6, Hà Nội và các tỉnh lân cận đã hứng chịu tổng cộng 10.215 cú sét, kèm theo mưa to đến rất to bao trùm nhiều khu vực.
Trong khoảng thời gian từ 6 giờ đến 7 giờ, đã có 3.513 cú sét, trong đó có 2.322 cú sét đánh từ mây xuống đất. Từ 7 giờ đến 8 giờ, số lượng sét tăng lên với 4.060 cú, bao gồm 2.855 cú sét đánh từ mây xuống đất. Từ 8 giờ đến 9 giờ, có thêm 2.642 cú sét, trong đó 1.848 cú sét đánh từ mây xuống đất.

Đặc biệt, trong khoảng 10 phút từ 7 giờ 40 đến 7 giờ 50, khu vực Hà Nội và lân cận ghi nhận 830 cú sét, trong đó có 542 cú sét đánh từ mây xuống đất.
Tình trạng thời tiết nguy hiểm và cảnh báo an toàn
Tại khu vực Hà Nội, sấm sét xuất hiện ở nhiều quận, huyện, đặc biệt là Thường Tín, Phú Xuyên, Thanh Oai, và Ứng Hòa. Một trường hợp đáng tiếc đã xảy ra khi một bệnh nhân ở Thanh Trì bị sét đánh khi đang làm việc ngoài đồng. Bệnh nhân được đưa vào Khoa Cấp cứu - Chống độc của Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp trong tình trạng hôn mê sâu và ngừng tuần hoàn tim phổi, tiên lượng rất nguy kịch.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia dự báo, vùng mây đối lưu đang phát triển sẽ tiếp tục gây mưa to, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh tại nhiều khu vực của Hà Nội. Trong vòng 30 phút đến 3 giờ tới, mưa sẽ lan rộng sang các quận/huyện khác thuộc nội thành Hà Nội.

Biện pháp phòng tránh sét
Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên hạn chế sử dụng điện thoại khi có dông sét, tránh các khu vực ẩm ướt như phòng tắm, bể nước, và nên ngắt các thiết bị điện để tránh nguy cơ điện giật và hỏa hoạn. Người dân cần tìm nơi trú ẩn an toàn, tránh xa các vật dụng kim loại như xe đạp, xe máy, hàng rào sắt, trạm biến áp, và cột điện.
Trong trường hợp không thể tìm nơi trú ẩn, người dân nên tìm chỗ khô ráo, vị trí thấp, bịt tai để tránh ảnh hưởng đến thính giác, chụm hai bàn tay và nhón chân để giảm tiếp xúc với mặt đất.
Cảnh báo mưa lớn tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa
Dự báo từ ngày 5/6 đến đêm 6/6, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa sẽ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40-120 mm, có nơi trên 200 mm. Nghệ An từ chiều tối 5/6 đến đêm 6/6 cũng sẽ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to với lượng mưa từ 40-70 mm, có nơi trên 100 mm.
Người dân cần đề phòng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ ngày 7/6, mưa lớn có khả năng giảm dần.
Theo dõi tình hình thời tiết và tuân thủ các khuyến cáo để đảm bảo an toàn cho bản thân và gia đình.