24h
Yeah1 News

HLV Hoàng Anh Tuấn chính thức thay thế vị trí ông Troussier, năng lực có thuyết phục?

Thứ năm, 28/03/2024 | 14:55 (GMT+7)

HLV Hoàng Anh Tuấn sẽ trở thành người thay thế vị trí của HLV Troussier dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam. Còn người dẫn dắt đội tuyển quốc gia chưa được công bố.

Ngày 27/3, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã chính thức kết thúc hợp đồng với HLV Philippe Troussier sau nhiều thất bại liên tiếp khiến người hâm mộ nước nhà thất vọng. Bản hợp đồng chấm dứt trước thời hạn cũng đồng nghĩa với việc vị trí huấn luyện viên của đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển quốc gia Việt Nam bị bỏ trống.

Ông Troussier và HLV Hoàng Anh Tuấn từng có thời gian làm việc cùng nhau
Ông Troussier và HLV Hoàng Anh Tuấn từng có thời gian làm việc cùng nhau

Sau nhiều cân nhắc và suy xét, trưa ngày 28/3, VFF đã chính thức công bố người thay thế vị trí của ông Troussier để lại chính là HLV Hoàng Anh Tuấn. Trong thời gian hiện tại, HLV Hoàng Anh Tuấn đảm nhận vị trí người thầy của U23 Việt Nam. Trong khi đó, vị trí huấn luyện viên trưởng của đội tuyển quốc gia vẫn chưa được bổ nhiệm.

HLV Hoàng Anh Tuấn được bổ nhiệm làm người dẫn dắt U23 Việt Nam thay thế vị trí của ông Troussier
HLV Hoàng Anh Tuấn được bổ nhiệm làm người dẫn dắt U23 Việt Nam thay thế vị trí của ông Troussier

Được biết, U23 Việt Nam sẽ tham dự giải U23 châu Á tại Qatar vào tháng 4/2024 sắp tới. Chính vì vậy VFF ưu tiên tìm ra người dẫn dắt U23 Việt Nam để bắt đầu giai đoạn huấn luyện các cầu thủ. 

Trước đó, HLV Hoàng Anh Tuấn từng có thời gian dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam và giúp U23 Việt Nam vô địch giải U23 Đông Nam Á vào tháng 8/2023 sau chiến thắng trước đối thủ Indonesia ở chung kết.

HLV Hoàng Anh Tuấn từng dẫn dắt U23 Việt Nam trước đây và giành chiến thắng ở giải U23 châu Á
HLV Hoàng Anh Tuấn từng dẫn dắt U23 Việt Nam trước đây và giành chiến thắng ở giải U23 châu Á

Ngoài ra, HLV Hoàng Anh Tuấn từng là người đưa U20 Việt Nam vào chung kết World Cup U20 diễn ra vào năm 2017. Đây cũng là lần duy nhất U20 Việt Nam có được vinh dự này tính đến thời điểm hiện tại.

Quyết định của VFF nhận được sự đồng thuận từ mọi người vì HLV Hoàng Anh Tuấn rất có duyên với lứa cầu thủ trẻ
Quyết định của VFF nhận được sự đồng thuận từ mọi người vì HLV Hoàng Anh Tuấn rất có duyên với lứa cầu thủ trẻ

Trước khi được bổ nhiệm dẫn dắt U23 Việt Nam, HLV Hoàng Anh Tuấn công tác tại các đội tuyển trẻ của bóng đá nước nhà. Ngoài ra, ông cũng dẫn dắt các câu lạc bộ trong nước như Khánh Hòa, Hải Phòng. HLV Hoàng Anh Tuấn huấn luyện các cầu thủ có lối chơi khó chịu và khiến đối thủ phải dè chừng.

Liên quan đến chiếc ghế của huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia, VFF vẫn chưa chính thức đưa ra quyết định. Nhiều khả năng Liên đoàn bóng đá Việt Nam muốn mời một chiến lược gia người nước ngoài đến để hướng dẫn các cầu thủ.

HLV Hoàng Anh Tuấn là ai?

Hoàng Anh Tuấn sinh năm 1968 được biết đến là huấn luyện viên và cựu cầu thủ bóng đá Việt Nam. Ông từng chơi cho đội bóng quê nhà Khánh Hòa. Hoàng Anh Tuấn từng được VFF mời làm trợ lý cho Phan Thanh Hùng của Đội tuyển quốc gia Việt Nam tại AFF Cup 2012.

Chỉ 1 năm sau, Hoàng Anh Tuấn đảm nhận công việc của huấn luyện viên trưởng CLB bóng đá Vicem Hải Phòng tại V.League 2013. Năm 2015, ông Tuấn được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng của đội tuyển bóng đá U19 quốc gia. Dưới sự dẫn dắt của ông, U19 Việt Nam đã đi đến chung kết giải U19 Đông Nam Á 2015 nhưng bị thất bại trước Thái Lan.

HLV Hoàng Anh Tuấn sở hữu bảng thành tích ấn tượng
HLV Hoàng Anh Tuấn sở hữu bảng thành tích ấn tượng

Trải qua nhiều thăng trầm, năm 2022, HLV Hoàng Anh Tuấn được VFF cử làm huấn luyện viên cho U20 Việt Nam tại U20 châu Á tổ chức ở Uzbekistan. Tháng 8/2023, HLV Hoàng Anh Tuấn được chọn để dẫn dắt U23 Việt Nam và giúp Việt Nam giành chiến thắng tại U23 Đông Nam Á. Sau thất bại tại Asiad 2022 ở Hàng Châu, ông Tuấn đã từ chức huấn luyện viên đầy tiếc nuối.

Ông từng giúp U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2023
Ông từng giúp U23 Việt Nam giành chức vô địch U23 Đông Nam Á 2023

HLV Hoàng Anh Tuấn được coi là một trong những huấn luyện viên có nhiều bằng cấp nhất tại Việt Nam. Năm 2009, ông là huấn luyện viên duy nhất của Việt Nam được Liên đoàn bóng đá Đức (DFB) lựa chọn tham gia khóa học huấn luyện viên trình độ A, cao nhất, kéo dài hai tháng tại trường thể thao Hennef.

Trong làng huấn luyện viên, ông Tuấn được biết đến với khả năng ngoại ngữ xuất sắc, điều này khiến ông thường xuyên được Liên đoàn bóng đá Việt Nam mời làm trợ lý huấn luyện viên cho các đội tuyển quốc gia dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên nước ngoài.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục