24h
Yeah1 News

Đuổi việc bảo mẫu vì trả 10 triệu/tháng mà phải tự dọn nhà, người vợ hối hận khi thấy "bùa hộ mệnh" của bảo mẫu

Thứ sáu, 29/09/2023 | 18:31 (GMT+7)

Câu chuyện của một phụ nữ đã thu hút nhiều sự chú ý khi cô chia sẻ việc trả mức lương hàng tháng lên đến chục triệu cho người giúp việc nhưng vẫn phải tự mình làm việc nhà.

Với nhiều gia đình ổn định về tài chính và có con nhỏ, việc thuê người giúp việc vẫn là lựa chọn phổ biến. Thông thường, khi cả vợ và chồng đều tham gia vào công việc ngoài, việc có người giúp việc sẽ đáng giá rất nhiều trong việc quản lý nhà cửa, nấu ăn và chăm sóc con cái.

Ngày nay, mức thu nhập của người giúp việc hay bảo mẫu chăm trẻ nói chung được xem là không hề thấp. Nhiều người giúp việc thường nhận được mức thu nhập từ 6-8 triệu đồng, và trong trường hợp cụ thể dưới đây, người giúp việc còn nhận được mức thu nhập lên đến 10 triệu đồng mỗi tháng.

Chăm trẻ không phải là công việc dễ dàng.
Chăm trẻ không phải là công việc dễ dàng.

Theo đó, một phụ nữ đã tiết lộ câu chuyện của mình về việc thuê người giúp việc. Cô cho hay, cô phải chi đến 10 triệu đồng để thuê người giúp việc. Với việc cả vợ và chồng cùng phải đi làm, và gia đình có hai đứa con nhỏ, một bé gái học lớp 2 và một bé trai mới 1 tuổi, cô đã đồng ý trả lương cao để người giúp việc có thể thực hiện nhiệm vụ đa dạng, bao gồm việc dọn dẹp nhà cửa và chăm sóc hai đứa trẻ.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng, cô dần nảy sinh sự khó chịu vì cảm thấy người giúp việc không đóng góp nhiều vào công việc nhà cửa. Cô tâm sự: "Ban ngày, khi các con ngủ, người giúp việc cũng ngủ. Khi các con tỉnh, người giúp việc chơi hoặc bế con đi chơi xung quanh khu chung cư. Đến giờ đón con lớn, người giúp việc cắp bé trai đi đón bé gái. Trong thực tế, cô ấy không thực sự tham gia vào nhiều công việc trong nhà.

Mỗi buổi chiều, khi tôi trở về từ công việc, nhà cửa trở nên lộn xộn. Tôi phải dọn dẹp nhà, nấu bữa tối, giặt giũ và chăm sóc thú cưng... trong khi cô ấy thường bế con tôi đi chơi xung quanh khu phố. Đôi khi, vào buổi tối, tôi phải cùng cho cả đứa con lớn và đứa bé ăn vì cô ấy đã tỏ ra mệt mỏi." - phụ nữ này cho biết.

Bảo mẫu trước khi nghỉ việc đã để lại 'bùa hộ mệnh'.
Bảo mẫu trước khi nghỉ việc đã để lại "bùa hộ mệnh".

Cuối cùng, phụ nữ quyết định chấm dứt việc thuê người giúp việc. Sau khi trao đổi và thông báo quyết định của mình về việc không tiếp tục sử dụng dịch vụ giúp việc gia đình, người giúp việc cũng nhẹ nhàng đồng ý. Sau đó, bảo mẫu này trước khi nghỉ việc còn cung cấp thêm một danh sách gợi ý về thực đơn, lịch trình sinh hoạt của hai đứa trẻ, và cung cấp nhiều hướng dẫn cụ thể khác để giúp gia đình duy trì quản lý cuộc sống hàng ngày.

Khi cuối cùng người giúp việc thực sự rời đi, người phụ nữ lúc này mới nhận ra hối hận khi phải đồng thời chăm sóc hai đứa con và quản lý công việc nhà. Cô hiểu rõ hơn rằng việc chăm sóc trẻ không hề đơn giản và đòi hỏi rất nhiều thời gian, bởi phải thay phiên chăm lo cho từng đứa con. Đôi khi, cô thậm chí không còn đủ thời gian để làm dọn dẹp hoặc thực hiện bất kỳ công việc nào khác. Lúc này, cô mới thấu hiểu hơn ý nghĩa của tấm "bùa hộ mệnh" mà người giúp việc để lại, chứa đựng đầy đủ lời khuyên và hướng dẫn từng chi tiết. Lúc này cô mới cảm thấy hối hận vì trước đây đã không đủ thông cảm và thấu hiểu được công việc của người giúp việc trong gia đình mình.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: giúp việc   ba mẹ   con nhỏ   bảo mẫu  

Cùng chuyên mục