Sau cuộc gọi video qua Zalo, một người phụ nữ 64 tuổi tại Hà Nội đã chuyển hơn 3,4 tỷ đồng cho kẻ lừa đảo. Đáng chú ý là dù đã được nhân viên ngân hàng cảnh báo, bà vẫn huyển tiền theo yêu cầu.
Cơ quan CSĐT Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội đã khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền trên 3,4 tỷ đồng. Nạn nhân là bà L. (64 tuổi, cư trú tại Thanh Xuân, Hà Nội).
Trước đó, bà L. nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cảnh sát hình sự, thông báo rằng số điện thoại đăng ký tên bà đang nợ cước. Người này cho biết sẽ lập hồ sơ và báo cáo viện kiểm sát để hỗ trợ điều tra.
Sau đó, bà L. vào Zalo và nhận được yêu cầu kết bạn. Khi thực hiện cuộc gọi video call, bà thấy một người mặc trang phục của viện kiểm sát yêu cầu bà gửi tiền để phục vụ điều tra. Do lo sợ, bà L. đã rút tiền và chuyển vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Trong quá trình rút tiền và chuyển tiền tại ngân hàng, bà L. đã được nhân viên ngân hàng cảnh báo, nhưng bà không lắng nghe và vẫn chuyển tiền cho đối tượng. Sau khi thông báo cho gia đình, bà mới nhận ra mình đã bị lừa đảo và đã đến cơ quan công an trình báo sự việc.
Tổng số tiền bà L. đã chuyển là hơn 3,4 tỷ đồng.
Theo Công an TP Hà Nội, thủ đoạn giả danh cán bộ công an, gọi điện thông báo nạn nhân liên quan đến đường dây tội phạm nào đó và yêu cầu chuyển tiền để chiếm đoạt không phải là mới.
Do đó, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác, tuyên truyền cho người thân và bạn bè về thủ đoạn này để tránh bị lừa đảo.
Khi cần làm việc với người dân, cơ quan Công an sẽ gửi giấy mời, giấy triệu tập trực tiếp hoặc qua công an địa phương; tuyệt đối không yêu cầu người dân chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng để phục vụ điều tra.
Nếu phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo như trên, người dân cần báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất.