24h
Yeah1 News

Diễn biến mới trong vụ ô tô tông 17 xe máy tại Hà Nội: Khởi tố và bắt tạm giam ra sao?

Chủ nhật, 16/04/2023 | 11:34 (GMT+7)

Sau 10 ngày kể từ vụ ô tô tông liên hoàn ở Hà Nội vào 17 xe máy trên đường khiến 2 người bị thương nặng, cơ quan chức năng đã ra quyết định khởi tố tài xế.

Thông tin liên quan đến vụ ô tô tông liên hoàn vào 17 xe máy đang đậu chờ đèn đỏ tại ngã tư đường Võ Chí Công vào đầu tháng 4/2023 đến nay vẫn khiến dân tình hoang mang. Sau nhiều ngày điều tra làm rõ, sáng ngày 16/4, Công an quận Tây Hồ (Hà Nội) thông báo cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận đã ra quyết định khởi tố bị can là nam tài xế 63 tuổi gây ra vụ tai nạn, đồng thời bắt tạm giam 4 tháng để phục vụ công tác điều tra.

Hiện trường ám ảnh trong vụ ô tô tông liên hoàn 17 xe máy
Hiện trường ám ảnh trong vụ ô tô tông liên hoàn 17 xe máy

Theo lãnh đạo cơ quan chức năng, sau khi hết thời gian tạm giữ, cảnh sát điều tra đã quyết định khởi tố ông Hoàng Ngọc V. (trú phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội) về hành vi "Vi phạm quy định điều khiển phương tiện giao thông) theo Khoản 3, Điều 260 Bộ luật Hình sự. 

Trước đó, sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, cơ quan chức năng đã quyết định khởi tố vụ án hình sự và ra quyết định tạm giữ hình sự tài xế Hoàng Ngọc V. để điều tra và xử lý theo quy định pháp luật. 

Được biết, chiều ngày 5/4, một vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra ở góc ngã tư đường Võ Chí Công giao với Xuân La (phường Xuân La, quận Tây Hồ, TP. Hà Nội). Một ô tô 4 chỗ màu đen đã bất ngờ tông vào đoàn người đi xe máy với tốc độ cao. Hiện trường tai nạn có rất nhiều xe máy nằm la liệt khắp nơi, người bị thương bất tỉnh trên đường. 

Nhiều xe máy nằm ngổn ngang ở hiện trường
Nhiều xe máy nằm ngổn ngang ở hiện trường

Sau khi cơ quan chức năng đến nơi thống kê tổng số xe máy bị ảnh hưởng có 17 chiếc, trong đó có hàng chục người bị thương với mức độ nặng nhẹ khác nhau. Trường hợp nghiêm trọng nhất là một bé 3 tuổi và một thanh niên 28 tuổi bị đa chấn thương và rơi vào hôn mê. 

Tài xế xin lỗi nạn nhân và chịu mọi trách nhiệm
Tài xế xin lỗi nạn nhân và chịu mọi trách nhiệm

Tại cơ quan điều tra, tài xế Hoàng Ngọc V. cảm thấy vô cùng hối hận, ăn năn. Nguyên nhân ban đầu theo lời khai của nam tài xế là do mất phanh, ông đã cố gắng xử lý tình huống nguy cấp trong 40 giây nhưng vẫn không thể dừng xe lại. Sau khi tông vào 17 xe máy, tài xế đã lập tức xuống xe, mếu máo nức nở cùng người dân hỗ trợ kéo những nạn nhân bị mắc kẹt dưới gầm ô tô.

Ông V. thừa nhận mọi lỗi lầm và xin lỗi gia đình các nạn nhân bị ảnh hưởng từ vụ việc. Nam tài xế 63 tuổi cũng cam kết sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trong vụ tai nạn đáng tiếc này.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: ô tô   TÀI XẾ   Hà Nội   tông 17 xe máy   TIN TỨC  

Cùng chuyên mục