Yeah1

Có 3 trường hợp mới mua xe đã bị đóng phạt hàng triệu đồng, còn bị tịch thu xe trong tình huống này

Dù xe mới mua và chưa lưu thông nhiều nhưng người điều khiển cũng có nguy cơ bị phạt nếu rơi vào 3 trường hợp dưới đây.

Nhiều người thường có tâm lý chủ quan khi mới mua xe, tuy nhiên, dù sở hữu xe mới chưa lưu thông nhiều thì chủ sở hữu và người điều khiển vẫn cần phải nắm rõ những quy định và đặc biệt là các trường hợp sau đây để tránh vi phạm và phải đóng tiền phạt.

Theo đó, Điều 53 Luật Giao thông đường bộ quy định, phương tiện muốn tham gia giao thông trên đường thì phải đăng ký xe và gắn biển số do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp. Dựa vào quy định này, trường hợp phương tiện chưa có biển số không được được lưu thông trên đường, trừ các trường hợp xe đăng ký tạm thời theo quy định pháp luật.

3-truong-hop-xe-moi-mua-bi-dong-phat-1
Người mới mua xe cần nắm rõ các quy định để tránh vi phạm (ảnh minh họa)

Mặt khác, theo quy định tại Điều 14 Thông tư 58/2020/TT-BCA, giấy chứng nhận đăng ký xe tạm thời có giá trị thời hạn sử dụng tối đa 30 ngày. Sau thời gian này mà chủ phương tiện vẫn chưa thực hiện thủ tục đăng ký xe thì sẽ bị xử phạt khi lưu thông mà không có biển số xe.

Ngoài ra còn 1 trường hợp nữa cũng bị đóng phạt nếu không tuân thủ. Theo quy định tại Nghị định 100/2019/NĐ-CP, sửa đổi bởi Nghị định 123/2021/NĐ-CP, trường hợp xe chưa đăng ký tạm thời mà tham gia giao thông sẽ bị xử phạt tiền theo tổng hợp mức phạt của lỗi không có Giấy đăng ký xe và lỗi không gắn biển số.

3-truong-hop-xe-moi-mua-bi-dong-phat-2
Người sở hữu cần tuân thủ các quy định về biển số xe (ảnh minh họa)

Không chỉ thế, trường hợp xe máy không đăng ký mà tham gia giao thông ngoài bị phạt tiền còn bị tạm giữ phương tiện. Trường hợp không có giấy đăng ký xe hoặc sử dụng giấy đăng ký xe không do cơ quan có thẩm quyền cấp, không đúng số khung, số máy của xe hoặc bị tẩy xóa mà không chứng minh được nguồn gốc xuất xứ của phương tiện (không có giấy tờ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp) thì bị tịch thu phương tiện.

3-truong-hop-xe-moi-mua-bi-dong-phat
Nếu không có giấy tờ, chứng từ chuyển quyền sở hữu xe hoặc giấy tờ, chứng từ nguồn gốc xe hợp pháp thì có thể sẽ bị tịch thu phương tiện (ảnh minh họa)

Người sở hữu xe có thể tham khảo Điều 12 Thông tư 58/2020/TT-BCA 4 trường hợp xe đăng ký tạm gồm các trường hợp dưới đây:

Xe chưa được đăng ký, cấp biển số chính thức có nhu cầu tham gia giao thông.

Xe đăng ký ở nước ngoài được cơ quan thẩm quyền cho phép vào Việt Nam du lịch, phục vụ hội nghị, hội chợ, triển lãm, thể dục, thể thao.

Xe phục vụ hội nghị do Đảng, Nhà nước, Chính phủ tổ chức.

Xe ô tô làm thủ tục thu hồi giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe để tái xuất về nước hoặc chuyển nhượng tại Việt Nam và xe có quyết định điều chuyển, bán, cho, tặng.

Ảnh: tổng hợp


CTCP TẬP ĐOÀN YEAH1
Địa chỉ:258 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM
Điện thoại:0828 730 06071
Fax:083 9101 074
Chịu trách nhiệm nội dung:Bà Lê Hải Yến
Điện thoại:+84357238450 -Email:[email protected]
Liên hệ quảng cáo:0357 535 179 -Email:[email protected]
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 54/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 30/07/2018
© Phát triển bởi Yeah1 Group. Copyright © 2006 - 2026 YEG. All rights reverved.