24h
Yeah1 News

Chiều bạn gái cũ đi "triệt sản", đến lúc chia tay nam Việt kiều Mỹ lại chật vật về nước "tìm con"

Chủ nhật, 07/05/2023 | 09:21 (GMT+7)

Từng quyết định "triệt sản" để chiều lòng bạn gái cũ, một chàng trai giờ đây lại về nước tìm mọi cách để có con với người vợ hiện tại.

Với nhiều cặp đôi, việc tìm cách phòng ngừa thai trong hoàn cảnh cả hai chưa kết hôn hay chưa chuẩn bị sẵn sàng để có con. Không chỉ nhiều chị em dùng cách ngừa thai như uống thuốc ngừa thai, "đặt vòng"... mà bản thân phái mạnh cũng có biện pháp như dùng bao cao su hay một cách ít người biết đến hơn là thắt ống dẫn tinh.

Nhiều người vẫn gọi thắt ống dẫn tinh là một phương pháp "triệt sản" bởi hiệu quả ngừa thai của phương pháp này gần như là 100%. Song sau khi đã thắt ống dẫn tinh thì việc muốn nối trở lại để có con rất khó và tốn kém nhiều chi phí.

Phẫu thuật thắt ống dẫn tinh vô cùng tốn kém về chi phí nhưng có thể ngừa thai hiệu quả gần như 100%, song hạn chế là muốn hồi phục trở lại để có con cũng tốn kém không ít (Ảnh minh họa: Internet).
Phẫu thuật thắt ống dẫn tinh vô cùng tốn kém về chi phí nhưng có thể ngừa thai hiệu quả gần như 100%, song hạn chế là muốn hồi phục trở lại để có con cũng tốn kém không ít (Ảnh minh họa: Internet).

Theo Dân Trí, một câu chuyện "trái ngang" như thế mới đây đã xảy ra. Đó là câu chuyện của anh H. Anh H. vốn là một Việt kiều sống tại Mỹ. Anh H. cho biết sau khi pháp luật ở Mỹ không cho phép phá thai, bạn gái thì căng thẳng, lo lắng chuyện "dính bầu" vì chưa có con, anh đã quyết định "triệt sản", thực hiện thắt ống dẫn tinh ở tuổi 32.

Nhưng chỉ một thời gian ngắn thực hiện thắt ống dẫn tinh, H. và bạn gái chia tay. Sau đó, anh có người yêu mới. Đến khi biết được anh H. không thể sinh con vì đã triệt sản, cô người mới không khỏi bàng hoàng. Song cả hai vẫn quyết định đồng hành cùng nhau trên hành trình "tìm con". Anh H. và bạn gái đăng ký kết hôn, về Việt Nam tìm kiếm biện pháp hỗ trợ sinh sản. 

Nam Việt kiều cùng vợ mới đăng ký kết hôn đến bệnh viện để tìm cách có con, sau khi triệt sản (Ảnh: BV).
Nam Việt kiều cùng vợ mới đăng ký kết hôn đến bệnh viện để tìm cách có con, sau khi triệt sản (Ảnh: BV).

Chia sẻ với Dân Trí, Thạc sĩ, bác sĩ Lê Đăng Khoa, Trưởng đơn vị Nam học một Trung tâm Hỗ trợ sinh sản tại TPHCM cho biết: "Trong khoảng 16 năm tôi điều trị hiếm muộn, rất ít trường hợp nam giới chưa có con quyết định đi triệt sản như bệnh nhân trên. Có lẽ do ảnh hưởng văn hóa phương Tây vì ở Mỹ, phương pháp thắt ống dẫn tinh diễn ra khá phổ biến (khoảng 500.000 ca /năm). Bệnh nhân cũng thường có tâm lý thắt được thì chắc sẽ tháo ra dễ dàng", bác sĩ Khoa cho hay.

Dù rất tốn kém nhưng may mắn cho anh H. là tỷ lệ nối lại ống dẫn tinh thành công là khá cao. Tỷ lệ thành công nối ống dẫn tinh (90-95%) phụ thuộc vào nhiều yếu tố: phương pháp thực hiện, vị trí nối , thời gian triệt sản, các bệnh lý nam khoa kèm theo, trang thiết bị y tế và trình độ tay nghề bác sĩ.

Ảnh: tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục