24h
Yeah1 News

Cách trồng hoa giấy bằng cành cực đơn giản, 1 tháng đã ra tán hoa nở rộ

Thứ bảy, 27/05/2023 | 12:49 (GMT+7)

Dù yêu thích hoa giấy nhưng nhiều người không biết có cách trồng được loài hoa này cực đơn giản, chỉ cần cành và vài bước đã có thể trồng được một chậu hoa giấy.

Hiện tại là thời điểm đang bắt đầu bước vào mùa hoa giấy. Nhiều netizen đã bắt đầu khoe ảnh "check-in" cùng hình ảnh hoa giấy nở rộ vô cùng đẹp mắt. Thế nên có không ít người, đặc biệt là những người có sở thích trồng hoa mong muốn tìm hiểu cách trồng loại cây hoa đẹp mắt này.

Hoa giấy sắp vào mùa nở rộ vô cùng đẹp mắt.
Hoa giấy sắp vào mùa nở rộ vô cùng đẹp mắt.

Không cần phải mua cả chậu hoa giấy về để chăm bón, chỉ cần vài bước dưới đây, bạn hoàn toàn có thể tự trồng hoa giấy chỉ từ một cành hoa, cây cũng nhanh chóng phát triển mà chẳng cần chăm bón hay vun trồng cầu kỳ.

Thông thường, từ một cành hoa giấy, bạn có thể trồng bằng 2 phương pháp phổ biến nhất là chiết cành và giâm cành.

Phương pháp chiết cành

- Đầu tiên bạn cần chọn cành chiết , nên chọn cành không quá già hoặc quá non, cành cây nên nhìn cứng cáp, có sức sống, không bị khô héo. 

- Ở đầu cành, bạn dùng dao cắt khoanh vỏ dài khoảng 3 - 4cm, sau đó bóc vỏ bỏ đi. 

- Tạo một hỗn hợp gồm phân chuồng và đất nhào cùng nước và áp xung quanh vị trí cắt sao cho tạo thành bầu đất nhỏ. 

- Dùng một miếng vải hoặc nilon bao bọc bên ngoài bầu đất rồi dùng dây buộc chặt lại. 

- Sau bước này, bạn có thể bắt đầu tưới nước hàng ngày cho bầu đất nhanh ra rễ. 

- Khi thấy rễ mọc ra khỏi bầu thì ngưng tưới và cắt cành ra khỏi thân cây rồi trồng trong chậu.

Có thể tự trồng hoa giấy tại nhà bằng cách chiết cành.
Có thể tự trồng hoa giấy tại nhà bằng cách chiết cành.

Ban đầu khi mới trồng xuống đất, cây sẽ khá yếu, vì vậy bạn nên để cây trong bóng râm. Tuần đầu tiên bạn chỉ nên cho cây tiếp xúc với ánh nắng khoảng 20%, sau đó tăng dần đợi cây  cứng cáp thì có thể đặt chậu ngoài trời nắng.

Phương pháp giâm cành

Một cách thứ 2 có thể tham khảo là phương pháp giâm cành với các bước hướng dẫn sau đây:

- Chọn một cành ưng ý, loại bỏ lá và cắt thành từng đoạn có chiều dài bằng gang tay.

- Cắt vát phần vỏ dưới gốc và cắt xéo phần ngọn.

- Cắm cành hoa giấy vào chậu để giâm, có thể cắm nghiêng hoặc thẳng tùy ý.

- Khi thực hiện phương pháp này, bạn nên cắm phần gốc dưới đất sâu 5 - 8 phân. Không nên cắm phần ngọn cây sẽ mọc ngược và rất dễ bị thối. 

- Khi cắm xong bạn nén thật chặt đất ở xung quanh cành và tưới nước. Đặt chậu cây ở vị trí có bóng mát. 

- Sau đó dùng bình nhựa hoặc túi nilon trùm lên chậu để giữ độ ẩm cho cây. Nếu thực hiện đúng, chỉ sau vài tuần cây hoa giấy sẽ mọc lên.

Cách trồng hoa giấy bằng cành cực đơn giản, 1 tháng đã ra tán hoa nở rộ - ảnh 3
Hoa giấy sẽ dễ dàng phát triển, nở hoa cực đẹp nếu biết trồng đúng cách.
Hoa giấy sẽ dễ dàng phát triển, nở hoa cực đẹp nếu biết trồng đúng cách.

Ảnh: tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục