24h
Yeah1 News

Các tỷ phú hàng đầu thế giới kiếm được bao nhiêu tiền/ngày? Con số khiến ai nghe xong cũng phải choáng

Thứ tư, 05/07/2023 | 14:40 (GMT+7)

Truyền thông tiết lộ, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2023, khối tài sản của 500 tỷ phú giàu nhất thế giới đã tăng thêm 852 tỷ USD.

Vào ngày 4/7, hãng Bloomberg đã đưa tin về khối tài sản khổng lồ của nhóm 500 tỷ phú hàng đầu trong 6 tháng đầu tiên năm 2023. Cụ thể, mỗi tỷ phú trong bảng xếp hạng 500 người giàu nhất thế giới có thể kiếm trung bình số tiền lên đến 14 triệu USD (khoảng 331,6 tỷ đồng)/ngày.

Kể từ sau đại dịch COVID-19, đây là mức tăng trưởng tốt nhất trong bảng xếp hạng. Tín hiệu này cũng cho thấy dấu hiệu khởi sắc của nền kinh tế đang dần phục hồi và phát triển sau 6 tháng đầu năm. Mức độ tăng diễn ra cùng lúc với việc thị trường chứng khoán phục hồi trên diện rộng, mặc cho các tác động từ một số ngân hàng trung ương tăng lãi suất, hay chiến tranh diễn ra ở Ukraine thời gian qua.

Mỗi tỷ phú trong 500 người giàu nhất thế giới có thể kiếm 14 triệu USD (khoảng 331,6 tỷ đồng)/ngày.
Mỗi tỷ phú trong 500 người giàu nhất thế giới có thể kiếm 14 triệu USD (khoảng 331,6 tỷ đồng)/ngày.

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư cũng bày tỏ sự quan tâm đến lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) để thúc đẩy cổ phiếu mảng công nghệ. Bằng chứng là chỉ số S&P 500 tăng 16% và Nasdaq 100 tăng 39% nửa đầu năm trở lại đây.

Dẫn đầu bảng xếp hạng 500 người giàu nhất thế giới không ai khác chính là tỷ phú Elon Musk - CEO của Tesla, tài sản của ông đã tăng thêm 96,6 tỷ USD. Trong khi đó, đối thủ trực tiếp của Elon Musk là CEO Facebook Mark Zuckerberg chỉ tăng thêm 58,9 tỷ USD.

CEO Mark Zuckerberg dường như khá lép vế trong cuộc cạnh tranh tài sản với tỷ phú Elon Musk 6 tháng đầu năm 2023
CEO Mark Zuckerberg dường như khá lép vế trong cuộc cạnh tranh tài sản với tỷ phú Elon Musk 6 tháng đầu năm 2023

“Cuộc đua” này cũng chứng kiến sự sụt giảm nặng nề của tỷ phú người Ấn Độ - Gautam Adani khi tài sản của ông bị “bốc hơi” đến 60,2 tỷ USD. Được biết, sau khi bị Tập đoàn Hindenburg Research cáo buộc thao túng chứng khoán và gian lận trong kế toán, vị chủ tịch của tập đoàn Adani đã mất đến 20,8 tỷ USD trong khối tài sản “kếch xù” của mình.

Ngoài ra, một nhân vật khác cũng vướng phải tình trạng sụt giảm nghiêm trọng, chính là tỷ phú Mỹ Carl Icahn. Tài sản của ông đã giảm đến 13,4 tỷ USD, tương đương 57%. Carl Icahn được đánh giá là người có tỉ lệ sụt giảm cao nhất trong bảng xếp hạng 500 tỷ phú giàu nhất thế giới qua 6 tháng đầu 2023.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục