Câu chuyện của BTV Thu Hà không chỉ là một lời cảnh tỉnh về việc kiểm tra nguồn gốc sản phẩm mà còn là nỗi lo lắng chung của nhiều gia đình đang chăm sóc người thân trong bệnh viện.
BTV Thu Hà (Nguyễn Thu Hà), gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình với các chương trình như Thời sự 19h, Chào buổi sáng và Việt Nam hôm nay, đã gây chú ý khi chia sẻ một câu chuyện đầy xúc động về gia đình mình. Tối 14/4, cô đăng tải trên trang Facebook cá nhân về trải nghiệm đau lòng liên quan đến vụ việc gần 600 nhãn sữa bột giả bị phanh phui.

Trong bài viết, Thu Hà cho biết chồng cô đã gặp tai nạn nghiêm trọng khi đạp xe tập thể dục vào cuối năm ngoái, dẫn đến chấn thương sọ não và phải phẫu thuật để xử lý vết tụ máu. Hiện tại, sức khỏe của anh đã hồi phục phần lớn, nhưng trong thời gian cấp cứu, Thu Hà đã cho chồng uống những thìa sữa đầu tiên mà sau này cô phát hiện ra là sữa giả.
Cô tâm sự: “Những miếng sữa đầu tiên mình cho chồng uống khi vừa tỉnh dậy, nịnh từng thìa, động viên ‘Anh cố uống thêm chút xíu nữa thôi cho nhanh khỏe’ lại là sữa GIẢ.” Mặc dù là người cẩn thận và không bao giờ sử dụng sản phẩm không rõ nguồn gốc, nhưng trong lúc gia đình gặp biến cố, Thu Hà đã không thể kiểm tra kỹ càng.

Cô chia sẻ thêm rằng, vào thời điểm đó, cô cảm thấy rối loạn và không có thời gian để tra cứu nguồn gốc sản phẩm, khi mà bản thân rất muốn làm mọi thứ tốt nhất cho chồng. “Còn biết bao bệnh nhân, người nhà bệnh nhân, cũng như nhà mình, cứ nghĩ đang cố làm những thứ tốt nhất cho người thân, nhưng hóa ra lại đang đưa vào cơ thể những thứ không ai biết là gì,” cô nói.
Hiện tại, sau 4-5 tháng, Thu Hà không còn nhớ rõ ai đã tư vấn cho mình về loại sữa này, nhưng cô khẳng định rằng nó vẫn đang được bày bán trên thị trường. Cùng với bài đăng, cô đính kèm hình ảnh hộp sữa NitroGen, do Công ty Cổ phần Dược quốc tế Rance Pharma sản xuất, nằm trong danh sách các thương hiệu sữa giả bị cơ quan chức năng công bố.

Ngày 12/4 vừa qua, Bộ Công an đã thông báo về việc khởi tố vụ án và bắt tạm giam 8 người liên quan đến việc sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, từ tháng 8/2021, Rance Pharma và Hacofood Group đã sản xuất hơn 573 nhãn hiệu sữa bột, với doanh thu gần 500 tỷ đồng trong khoảng thời gian 4 năm.