24h
Yeah1 News

“Bật ngửa” với mức lương của 10 CEO hàng đầu nước Mỹ, người có thu nhập cao nhất lên đến 253 triệu đô

Thứ hai, 10/07/2023 | 19:04 (GMT+7)

Thù lao của 10 CEO hưởng lương cao nhất nước Mỹ có thể khiến người nhiều phải “há hốc miệng" vì sốc. Ngạc nhiên hơn là CEO của Apple lại đứng ở vị trí không ai ngờ.

Mới đây, một phân tích được công bố bởi Wall Street Journal đã chỉ ra top 10 CEO được trả mức lương cao nhất nước Mỹ. Đáng nói hơn, những vị trí này không thuộc về CEO của những công ty công nghệ, mà phần lớn lại là giám đốc điều hành của Pinterest, Peloton hay Hertz.

Theo danh sách dữ liệu từ C-Suite Comp với hơn 4.000 công ty niêm yết công khai của Hoa Kỳ, tổng thu nhập trong xếp hạng sẽ bao gồm các khoản tiền lương, tiền thưởng, đặc quyền hoặc quyền chọn mua cổ phiếu, cùng một số yếu tố khác.

CEO Stephen Schwarzman và...
CEO Stephen Schwarzman và...
CEO Sundar Pichai là 2 cái tên đứng đầu danh sách 'trăm triệu đô' này
CEO Sundar Pichai là 2 cái tên đứng đầu danh sách "trăm triệu đô" này

Cục Thống kê Lao động Mỹ cũng cho biết, trung bình một nhà lãnh đạo S&P 500 chỉ nhận mức lương 14,5 triệu đô la vào năm ngoái, giảm khoảng 200 nghìn đô so với 2021. Đứng đầu bảng xếp hạng là giám đốc điều hành Blackstone Stephen Schwarzman với mức thù lao là 253 triệu USD.

Tiếp theo đó là 9 CEO với mức thù lao “ngất ngưởng”:

1. Stephen Schwarzman, Blackstone: 253 triệu đô.

2. Sundar Pichai, Alphabet: 226 triệu đô.

3. Stephen Scherr, Hertz: 182 triệu đô.

4. Barry McCarthy, Peloton: 168 triệu đô.

5. Michael Rapino, Live Nation: 139 triệu đô.

6. Safra Catz, Oracle: 138 triệu đô.

7. Douglas Ingram, Sarepta Therapeutics: 125 triệu đô.

8. Bill Ready, Pinterest: 123 triệu đô.

9. Kiwi Camara, CS Disco: 110 triệu đô.

10. Tim Cook, Apple: 99 triệu đô.

Trong danh sách trên, chỉ có Safra Catz của Oracle là nữ CEO duy nhất trong top 10 CEO có mức lương cao nhất, dù tỷ lệ nữ lãnh đạo lại áp đảo phái mạnh khi bảng xếp hạng Fortune 500 được công bố. Lãnh đạo Oracle từ năm 2014, bà Catz đã nhiều lần lọt top và xuất sắc khi trở thành nữ CEO công nghệ được trả lương cao nhất từ khi đảm nhận “chiếc ghế quyền lực” này.

Safra Catz - nữ CEO duy nhất góp mặt trong danh sách
Safra Catz - nữ CEO duy nhất góp mặt trong danh sách

Bất ngờ hơn cả, dù đứng đầu Apple - công ty có giá trị cao nhất thế giới, nhưng CEO Tim Cook lại giữ vị trí thứ 10 khá “khiêm tốn”, với tổng thu nhập chưa tới 100 triệu đô.

CEO Tim Cook gây bất ngờ khi chỉ đứng ở vị trí thứ 10
CEO Tim Cook gây bất ngờ khi chỉ đứng ở vị trí thứ 10

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục