24h
Yeah1 News

Bài toán tiểu học đơn giản nhưng đáp án khiến giáo viên - phụ huynh tranh cãi nảy lửa: Truyền thông cũng vào cuộc?

Chủ nhật, 21/05/2023 | 09:10 (GMT+7)

Một bài toán về việc tính thời gian bò của ốc sên tưởng chừng như đơn giản nhưng lại gây ra tranh cãi gay gắt trên mạng xã hội.

Nhiều người vẫn quan niệm những bài toán tiểu học không có gì quá khó nhưng thực chất đã có không ít bài toán gây tranh cãi vì ai cũng cho rằng đáp án của mình mới là đúng. Mới đây, mạng xã hội đã dậy sóng trước một bài toán về tốc độ bò của ốc sên, tưởng như vô cùng đơn giản nhưng lại khiến phụ huynh và một giáo viên tranh cãi “tóe lửa”.

Cụ thể, một ông bố họ Văn (Trung Quốc) có con trai học lớp 3 đã phải đến gặp mặt và tranh cãi với giáo viên về bài toán của con mình. Cụ thể bài toán nằm trong chương trình học thêm có đề bài như sau: 

"Một cây sào tre dài 7m. Một con ốc sên leo từ dưới lên trên, ban ngày nó leo lên 3m, ban đêm xuống 2m, hỏi sau bao nhiêu ngày thì nó leo lên đến đỉnh của cây sào tre?".

Bài toán tiểu học tưởng đơn giản nhưng đáp án lại gây tranh cãi nảy lửa (ảnh minh họa)
Bài toán tiểu học tưởng đơn giản nhưng đáp án lại gây tranh cãi nảy lửa (ảnh minh họa)

Con trai anh Văn đã trả lời là 3 nhưng bị giáo viên gạt đi, đánh dấu sai và viết lời phê như sau: "Con ốc sên leo lên được 3m vào ban ngày, trừ đi 2m mà nó leo xuống. Vậy là nó chỉ có thể leo lên 1m mỗi ngày, vì vậy nó phải mất tổng cộng 7 ngày mới có thể leo lên đến đỉnh cây sào tre".

Anh Văn sau khi đọc thì lại không đồng ý với đáp án này và cho rằng 5 ngày mới là đáp án đúng. Theo anh lý giải, vào ngày thứ 5 leo lên, sau khi leo được 3m vào ban ngày, con ốc sên đã leo lên đỉnh cây sào tre và không cần phải leo xuống vào ban đêm nữa. Anh Văn một mực khẳng định cô giáo đã chấm sai nên đã đến lớp gặp, yêu cầu cô giáo giải thích rõ ràng. Tuy nhiên giáo viên không đồng ý với suy nghĩ của phụ huynh. Cô này cho rằng: "Phải trả lời câu hỏi theo logic của các con số. Dù con ốc sên lên đến đỉnh vào ngày thứ năm, nó sẽ ngay lập tức leo xuống chứ không thực sự leo lên đỉnh".

Ngay cả truyền thông cũng vào cuộc nhằm tìm đáp án chính xác (ảnh minh họa)
Ngay cả truyền thông cũng vào cuộc nhằm tìm đáp án chính xác (ảnh minh họa)

Anh Văn sau khi đọc thì lại không đồng ý với đáp án này và cho rằng 5 ngày mới là đáp án đúng. Theo anh lý giải, vào ngày thứ 5 leo lên, sau khi leo được 3m vào ban ngày, con ốc sên đã leo lên đỉnh cây sào tre và không cần phải leo xuống vào ban đêm nữa. Anh Văn một mực khẳng định cô giáo đã chấm sai nên đã đến lớp gặp, yêu cầu cô giáo giải thích rõ ràng. Tuy nhiên giáo viên không đồng ý với suy nghĩ của phụ huynh. Cô này cho rằng: "Phải trả lời câu hỏi theo logic của các con số. Dù con ốc sên lên đến đỉnh vào ngày thứ năm, nó sẽ ngay lập tức leo xuống chứ không thực sự leo lên đỉnh".

Vẫn bức xúc vì cảm thấy câu trả lời của cô giáo không thỏa đáng, anh Văn đã chia sẻ bài toán lên mạng xã hội để nhờ cộng đồng mạng phân giải. Truyền thông nước này sau đó còn vào cuộc khi một số phóng viên ở Trung Quốc đã đưa bài toán này cho các giáo viên khác thẩm định và cũng cho ra các kết quả khác nhau. Trong khi một giáo viên tên Tần ở Trùng Khánh nghĩ rằng: "Leo 1m mỗi ngày thì tất nhiên phải là 7 ngày" thì một giáo viên tên Trương Đức Quân lại ủng hộ đáp án 5 ngày của anh Văn.

Bên cạnh những tranh cãi thì cũng có một số ý kiến cho rằng, không nên đưa những bài toán dễ gây hiểu nhầm như này vào chương trình tiểu học và hạn chế gây tranh cãi không đáng có.

Ảnh: tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục