24h
Yeah1 News

Việt Nam lập kỷ lục mới khiến quốc tế thán phục, nhảy vọt 72 hạng lọt top đầu thế giới

Thứ ba, 04/07/2023 | 13:20 (GMT+7)

Việt Nam tiếp tục ghi nhận kỷ lục ấn tượng liên quan đến ngành kinh tế của quốc gia. Từ năm 1988 đến 2023, Việt Nam xuất sắc tăng 72 bậc lên top đầu thế giới.

Việt Nam luôn được biết đến là một quốc gia có diện tích không lớn, nằm trong khu vực Đông Nam Á nhưng lại không ngừng nỗ lực, phấn đấu ghi nhận sự tiến bộ về văn hóa, xã hội, kinh tế, giáo dục... Mới đây, Việt Nam nhận được tín hiệu đáng mừng khi từ vị trí thứ 90 trong BXH thế giới, tăng vọt 72 bậc trở thành một trong những quốc gia dẫn đầu thế giới về kim ngạch xuất khẩu.

Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 18 thế giới
Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu đứng thứ 18 thế giới

Theo thông tin từ dữ liệu của Ngân hàng Thế giới (World Bank) và nền tảng nghiên cứu đầu tư Macrotrends , kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam vào năm 1988 chỉ ghi nhận con số 1 tỷ USD, xếp thứ 6 trong số 10 quốc gia thuộc khối ASEAN lúc bấy giờ và đứng thứ 90 trong tổng số 126 quốc gia trên thế giới.

So với năm 1988, Việt Nam đã tăng vọt 72 bậc, lọt top đầu thế giới
So với năm 1988, Việt Nam đã tăng vọt 72 bậc, lọt top đầu thế giới

Tuy nhiên mới đây, theo số liệu thống kê của OEC , chỉ chưa đầy 4 thập kỷ sau, tức năm 2021, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam tăng lên 341,58 tỷ USD, trở thành quốc gia xếp thứ 18 trên thế giới. Điều này đồng nghĩa với việc, Việt Nam đã tăng vọt 72 bậc trong vòng 33 năm để lập kỷ lục về kim ngạch xuất khẩu toàn cầu.

Không những vậy, Việt Nam trở thành đất nước xuất siêu 6 năm liên tiếp trong bối cảnh hoạt động thương mại toàn cầu đang chịu nhiều ảnh hưởng kể từ sau đại dịch Covid-19.

Theo Insider Monkey, Việt Nam là quốc gia xếp thứ 7 trong danh sách 20 đất nước xuất khẩu nhiều nhất thế giới do tờ này bình chọn (kết quả 2021). Tỷ lệ xuất khẩu trên GDP của Việt Nam là 93,29%, trở thành nền kinh tế xếp hạng 39 trên toàn thế giới về GDP và xếp thứ 18 về kim ngạch xuất khẩu.

Người dân thu hoạch hạt điều
Người dân thu hoạch hạt điều
Thu hoạch dừa
Thu hoạch dừa
Sản xuất linh kiện điện thoại để xuất khẩu
Sản xuất linh kiện điện thoại để xuất khẩu

Một trong những lĩnh vực ghi nhận mức xuất khẩu cao nhất ở Việt Nam theo số liệu năm 2021 là xuất khẩu dừa và xuất khẩu hạt điều - lớn nhất thế giới thu về 3,37 tỷ USD. Ngoài ra, những lĩnh vực khác như xuất khẩu xi măng, quế cũng ghi nhận mức thu cao, lần lượt là 1,91 tỷ USD và 270 triệu USD. Những nhóm ngành về linh kiện điện thoại, linh kiện máy tính văn phòng, mạch tích hợp, thiết bị phát thanh truyền hình cũng vô cùng khả quan. Xuất khẩu về giày dép và dệt may cũng có mức cao là 9,79 tỷ USD.

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam ước tính đạt 371,85 tỷ USD, xếp thứ 2 trong khối các quốc gia ASEAN-6, xếp trên Malaysia, Indonesia, Thái Lan, Philippines... Ngoài ra, Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu bằng tổng kim ngạch xuất khẩu của Thái Lan và Philippines cộng lại.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục