Mới đây, hai di tích của Việt Nam nằm trong danh sách top 5 điểm đến châu Á dành cho những du khách ưa thích thám hiểm và khám phá. Cụ thể, tờ South China Morning Post (SCMP) giới thiệu Nhà thờ Đức Bà và đấu trường Hổ Quyền là di tích độc đáo rất đáng để du khách khắp nơi thế giới đặt chân tham quan một lần trong đời.
Đấu trường Hổ Quyền (Thừa Thiên Huế)
Tác giả Ronan O'Connell cho rằng đấu trường Hổ Quyền tại Thừa Thiên Huế là di tích độc đáo. Đặc biệt, trang South China Morning Post nhấn mạnh đấu trường Hổ Quyền là "Đấu trường La Mã" phiên bản Việt Nam vì cả hai có khá nhiều điểm tương đồng, đây là điểm đến lạ lẫm với khách quốc tế.
Về đấu trường Hổ Quyền, theo tài liệu ghi lại, thời vua chúa Nguyễn khai hoang, lập ấp đã mở những trận đấu giữa Voi và Hổ - hai con vật được xem là đại diện, là “vua” của rừng núi. Tuy nhiên, nếu cứ tổ chức những trận đấu mà không được chuẩn bị địa điểm kỹ càng, việc hai con vật đấu nhau có thể gây nguy hiểm cho người xem. Vì lý do này, đến năm 1830, vua Minh Mạng cho người xây dựng một đấu trường kiên cố tại thôn Trường Đá, phường Thủy Biều (thành phố Huế ngày nay).
Tờ SCMP miêu tả: "Đấu trường hình tròn 200 năm tuổi được bao quanh bởi một khán đài xây cao, nơi từ nhà vua đến dân chúng cổ vũ các trận đấu giữa voi và hổ tại khu vực bãi cỏ trung tâm. Đến đây, dừng lại trước những chuồng hổ và thử tưởng tượng những con vật hung dữ đang lao tới, chắc hẳn du khách sẽ cảm nhận được sự đáng sợ, kể cả nếu đang ngồi trên lưng voi".
Bên cạnh di tích đấu trường độc đáo được nhận xét là đánh thức bản năng thám hiểm của du khách, trang South China Morning Post còn đề xuất một số cái tên khác như: "phòng trưng bày" tại Krabi (Thái Lan) với dấu tích của người tiền sử, một kỳ quan tại Tamil Nadu (Ấn Độ) được phát hiện sau trận sóng thần lịch sử; một hang động bị "ma ám" tại Bali (Indonesia) và một di tích tại tỉnh Takeo (Campuchia).
Nhà thờ Đức Bà (Thành phố Hồ Chí Minh)
Bên cạnh Đấu trường Hổ Quyền (Huế), Nhà thờ Đức Bà (TP.HCM) được tác giả Ronan O'Connell giới thiệu 10 nhà thờ Công giáo tráng lệ ở châu Á mà du khách nên ghé thăm. Một số nhà thờ của các quốc gia khác cũng được liệt kê như: nhà thờ Bom Jesus ở Goa (Ấn Độ), nhà thờ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc).
Mô tả hình ảnh Nhà thờ Đức Bà tại TP.HCM, tác giả Ronan O'Connell ví đây như một kiệt tác kiến trúc: "Nhà thờ lớn nổi tiếng nhất của Việt Nam nằm ở TP.HCM, ngay trong khu vực thu hút khách du lịch tại Quận 1 của thành phố. Được xây dựng từ những năm 1880, giờ đây nhà thờ với tháp chuông đôi cao 60 mét và kiến trúc Roman này vẫn nổi bật trong lòng thành phố, giữa những tòa nhà cao tầng vây quanh. Nhà thờ được xây bằng gạch đỏ, bên trong là một sảnh lớn tràn ngập ánh sáng đa sắc nhờ các cửa sổ kính màu", trang SCMP đăng tải.
Ảnh: Tổng hợp