24h
Yeah1 News

Người đàn ông trúng xổ số 14 lần bật mí bí quyết, hóa ra chỉ cần cần áp dụng đúng thuật toán

Thứ tư, 07/06/2023 | 12:32 (GMT+7)

Người đàn ông đã tạo ra một thuật toán dự đoán kết quả xổ số. Nhờ đó, ông đã liên tục trúng giải 14 lần liên tiếp rồi còn đầu tư vào lĩnh vực này.

Cuối thập niên 1960, Stefan Mandel - nhà kinh tế trẻ tuổi đã quyết định mua xổ số với ước mơ đổi đời. Thế nhưng ông không mua theo ý thích mà dùng tư duy bẩm sinh với những con số của mình rồi tiến hành phân tích. Sau nhiều năm nghiên cứu, ông đã hoàn thành một "thuật toán chọn số" dựa trên phương pháp mang tên "combinatorial cibdensation ".

Stefan Mandel vốn là môt nhà kinh tế học
Stefan Mandel vốn là môt nhà kinh tế học

 Theo đó, một người chơi sẽ chọn 6 số trong dày từ 1 đến 49. Mandel đã dùng thuật toán của mình và hợp tác với 4 người bạn, mỗi người mua 228 vé số. Ông may mắn trúng được giải độc đắc trị giá khoảng 2000 USD thời đó. Trừ đi chi phí mua vé và thuế, ông vẫn có đủ tiền để đưa vợ con sang nước ngoài. 4 năm sau đó Mandel lang thang khắp Châu Âu rồi định cư ở Úc và bắt đầu nghiên cứu về cách chơi xổ số ở đây.

Mandel mất nhiều năm để nghiên cứu xổ số ở những nơi khác nhau
Mandel mất nhiều năm để nghiên cứu xổ số ở những nơi khác nhau

Mandel nhận ra trong các giải xổ số, 1 số được lựa chọn ra một cách ngẫu nhiên từ 1 dãy số, nếu bộ số được chọn trùng khớp với người chơi thì sẽ giành chiến thắng. Để mua tất cả bộ số này, ông ước tính mình sẽ chi khoảng 3,8 triệu USD. Thế nhưng nếu giành giải độc đắc, số tiền ông nhận được sẽ lên đến 10 triệu USD, tức là vẫn lời gấp 3 lần.

Trong những năm 1980 ở Úc, ông và các nhà đầu tư đã trúng số 12 lần. Thế nhưng, cách làm của ông đã bị giới chức Úc chú ý. Để ngăn Mandel tiếp tục chiến thắng, họ đã đưa ra nhiều quy định mới. Bị cản trở quá nhiều, Mandel tiếp tục nhắm đến xổ số ở bang Virginia - Mỹ vì xổ số ở đây tương đối mới, người chơi có thể mua số lượng vé không giới hạn.

Ở đây, ông đã thuyết phục được 2.560 nhà đầu tư và bắt tay vào tính toán. Với cách làm tương tự, ông đã mua hơn 7,1 tiền vé rồi trúng giải độc đắc. Sau khi trừ thuế và chi phí, mỗi nhà đầu tư nhận được 1.400 USD, họ phải tự trả phí tư vấn cho ông là 1,7 triệu USD.

Ông kêu gọi đầu tư và kiếm tiền nhờ việc tư vấn
Ông kêu gọi đầu tư và kiếm tiền nhờ việc tư vấn

Điều bất ngờ là vài năm sau, Mandel lại tuyên bố phá sản. Được biết trong một thập kỷ sau đó, ông đã tham gia những dự án đầu tư khác nhau nhưng đều thất bại. Hiện Mandel đang trải qua cuộc sống yên bình cùng gia đình và không còn chơi xổ số nữa.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục