24h
Yeah1 News

Nếu trúng số độc đắc mà không tới nhận tiền được thì phải xử lý thế nào, nhờ người khác nhận giúp được không?

Thứ hai, 07/08/2023 | 14:46 (GMT+7)

Nhiều người thắc mắc một số trường hợp người trúng số độc đắc không thể tới nhận tiền được thì có được ủy quyền cho người khác nhận hộ hay không?

Xổ số là một trò chơi quay số có thưởng. Những người trúng số độc đắc thực sự rất may mắn khi chọn đúng con số trúng thưởng trong cả triệu vé số. Thậm chí, có nhiều người còn trúng giải độc đắc vài lần trong cuộc đời. Tuy nhiên, trong một số trường hợp người trúng số không thể tới nhận tiền được thì phải xử lý thế nào? Có được ủy quyền cho người khác nhận hộ hay không? Cần lưu ý gì khi cho người nhận hộ.

Nếu trúng số độc đắc mà không tới nhận tiền được thì phải xử lý thế nào, nhờ người khác nhận giúp được không? - ảnh 1

Người trúng số độc đắc được ủy quyền người khác nhận tiền hộ không?

Căn cứ theo Điều 33 của Thông tư 75/2013/TT-BTC, Bộ Tài chính quy định về ủy quyền lĩnh thưởng như sau:

“Điều 33. Uỷ quyền lĩnh thưởng: Khách hàng trúng thưởng nhưng vì nguyên nhân khách quan (ốm đau, bệnh tật, đi công tác xa,...) không thể trực tiếp tham gia lĩnh thưởng thì có thể uỷ quyền cho người đại diện hợp pháp của mình để lĩnh thưởng. Việc uỷ quyền lĩnh thưởng phải được thực hiện bằng văn bản, có xác nhận của chính quyền phường, xã nơi cư trú của người trúng thưởng”.

Người trúng số độc đắc được ủy quyền cho người khác lĩnh thưởng
Người trúng số độc đắc được ủy quyền cho người khác lĩnh thưởng

Theo đó, quy định về ủy quyền lĩnh thưởng xổ số này áp dụng với cả trường hợp trúng thưởng xổ số kiến thiết và trúng thưởng xổ số điện toán. Nếu người trúng thưởng được ủy quyền cho người khác nhận hộ thì Công ty xổ số cũng được ủy quyền trả thưởng.

Công ty xổ số cũng được ủy quyền trả thưởng
Công ty xổ số cũng được ủy quyền trả thưởng

Căn cứ theo Điều 34 của Nghị định 75/2013/NĐ-CP quy định về ủy quyền trả thưởng như sau:

“Điều 34. Uỷ quyền trả thưởng

1. Công ty xổ số kiến thiết được uỷ quyền cho các đại lý xổ số thực hiện trả thưởng cho khách hàng trúng thưởng.

2. Việc uỷ quyền trả thưởng phải đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Căn cứ theo năng lực của từng đại lý xổ số, công ty xổ số kiến thiết quyết định giá trị giải thưởng uỷ quyền trả thưởng cho từng đại lý xổ số;

b) Việc uỷ quyền phải được thể hiện trong hợp đồng đại lý ký kết giữa công ty xổ số kiến thiết và đại lý xổ số;

c) Đại lý nhận uỷ quyền phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của vé trúng thưởng đã trả thưởng và không được thu bất cứ khoản phí nào của khách hàng trúng thưởng. Đại lý tự chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có khiếu kiện của khách hàng về việc thu phí của khách hàng trúng thưởng;

d) Công ty xổ số kiến thiết có quyền kiểm tra các đại lý trong việc thực hiện uỷ quyền trả thưởng. Trường hợp phát hiện đại lý không chấp hành đúng quy định của pháp luật và hợp đồng đã ký kết về việc uỷ quyền trả thưởng, công ty xổ số kiến thiết có quyền chấm dứt việc uỷ quyền trả thưởng của đại lý”.

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục