Với mức lương khoảng 7 triệu đồng/tháng, nếu biết chi tiêu hợp lý vẫn có thể dành được một khoản cho những dự định lớn như mua nhà, mua xe.
Làm sao để cân đối chi tiêu trong đời sống thường ngày với mức lương dưới 10 triệu là nỗi trăn trở với nhiều người. Có rất nhiều khoản cần chi, đặc biệt với những gia đình đã có con cái. Tuy nhiên không phải không có cách để sử dụng khoản lương có được một cách hợp lý, thậm chí còn dư ra tiết kiệm hay đầu tư cho những dự định lớn hơn như mua nhà, mua xe.
Với mức lương khoảng 7 triệu/tháng thì nên chi tiêu như thế nào để có thể dư dả. Một tỷ phú nổi tiếng thế giới từng chia sẻ về "nguyên tắc chia 5" nên áp dụng trong chi tiêu, để dù lương không cao nhưng vẫn có thu chi hợp lý. Đây là nguyên tắc áp dụng với những ai chưa có gia đình, con cái.

Lương 7 triệu/tháng vẫn có thể dư và đầu tư sinh lời cho những dự định lớn (Ảnh minh họa)
Chi phí sinh hoạt
Dành 30% thu nhập (tức 2,1 triệu đồng) để chi trả cho sinh hoạt phí hằng ngày. Để tiết kiệm chi phí ăn uống, bạn nên tự nấu cơm, ngoài ra còn giúp đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
Chi phí cho các mối quan hệ
Dành 20% thu nhập (tức 1,4 triệu đồng) cho chi phí để duy trì các mối quan hệ như bạn bè, đồng nghiệp, người thân...Ví dụ như có thể mời cơm bạn bè 2 lần/tháng, đi uống cà phê cùng đồng nghiệp, đi đám cưới, thôi nôi...
Dù tiết kiệm nhưng cũng không thể đóng kín các mối quan hệ xung quanh, nên vẫn cần chi tiền cho những hoạt động cần thiết.
Chi phí cho học tập
Có thể chi khoảng 15% thu nhập (tức 1,05 triệu đồng) cho những hoạt động trau dồi kiến thức. Ví dụ như mua những cuốn sách chẳng hạn. Nếu được có thể đăng ký các khóa học theo tháng, học online giúp nâng cao kiến thức, thế giới quan xung quanh.

Cần cân đối chi tiêu để không lâm vào cảnh thiếu hụt (Ảnh minh họa)
Chi phí cho du lịch
Chi khoảng 10% thu nhập (tức 700.000 đồng) để tự thưởng cho bản thân một chuyến đi đâu đó thay đổi không khí, trải nghiệm mới, thưởng thức cảnh đẹp, món ăn ngon mà không tốn quá nhiều chi phí.
Không cần những dịch vụ sang trọng, có thể du lịch trải nghiệm phượt đến những địa điểm mới mẻ. Điều này có thể giúp tạo động lực tốt hơn để bắt đầu công việc hiệu quả hơn.
Chi phí để đầu tư
Không phải đợi đến khi nhiều tiền mới đầu tư, có nhiều hình thức đầu tư mà không cần quá nhiều tiền có thể lựa chọn. Ví dụ như gửi tiết kiệm ngân hàng, đến khi có lãi sẽ sử dụng để kinh doanh online...
Mức chi cho khoản này khoảng 25% thu nhập (tức 1,7 triệu đồng) sẽ là hợp lý. Từ những khoản đầu tư này sẽ là nơi để sinh lời, phục vụ cho những mục đích, công việc lớn hơn sau này.

Những khoản đầu tư sinh lời giúp phục vụ dự định lớn hơn như mua nhà, mua xe...(Ảnh minh họa)
"Nguyên tắc chia 5" mang tính tham khảo, có thể áp dụng tùy trường hợp. Hơn hết, mỗi người cần có những hoạch định kế hoạch chi tiêu hợp lý cho mức lương và hoàn cảnh sống của mình.