24h
Yeah1 News

Hé lộ tỷ phú đô la gốc Huế thuộc top giàu nhất Việt Nam, bất ngờ vì có điểm chung với Phạm Nhật Vượng

Thứ hai, 19/06/2023 | 15:02 (GMT+7)

Ông Hồ Hùng Anh nhiều năm liền góp mặt trong top những tỷ phú sở hữu khối tài sản khổng lồ tại Việt Nam. Ông từng có cách khởi nghiệp giống hệt tỷ phú Phạm Nhật Vượng.

Là một trong những tỷ phú nổi tiếng tại Việt Nam, danh tính ông Hồ Hùng Anh hẳn không còn xa lạ với nhiều người. Nhiều năm liền, ông Hồ Hùng Anh luôn nằm trong top những tỷ phú giàu có nhất thị trường chứng khoán Việt Nam. Khối tài sản của ông theo thống kê có thể lên đến 1,5 tỷ USD (hơn 35 ngàn tỷ đồng) và xếp thứ 4 trong số những tỷ phú tại Việt Nam.

Ông Hồ Hùng Anh được mệnh danh là tỷ phú đô la đầu tiên của nước Việt trong lĩnh vực ngân hàng. Ông hiện được biết là Chủ tịch Hội đồng quản trị Techcombank và sở hữu nhiều thành tích nổi bật trong kinh doanh.

Tỷ phú Hồ Hùng Anh gốc Huế là một trong những người giàu nhất Việt Nam
Tỷ phú Hồ Hùng Anh gốc Huế là một trong những người giàu nhất Việt Nam

Được biết, Hồ Hùng Anh sinh ngày 8/6/1970 và có quê gốc ở Thừa Thiên Huế. Ông từng đỗ khóa 22 đào tạo Kỹ sư tại Học viện Kỹ thuật Quân sự vào năm 1987. Với thành tích huấn luyện xuất sắc, ông Hồ Hùng Anh từng được Bộ Quốc phòng lựa chọn đi du học ngành kỹ thuật quân sự tại Liên Xô (Nga). Sau này, ông chuyển sang học ngành Kỹ sư điện tử tại trường Đại học Bách khoa Kiev, Ukraine sau khi Liên Xô tan rã.

Sau thời gian du học tại nước Nga xa xôi, ông Hồ Hùng Anh bắt tay vào công việc kinh doanh đầu tiên với 2 mặt hàng là sản phẩm mì gói và tương ớt. Đây được xem là 2 mặt hàng còn khá mới mẻ tại thị trường tiêu thụ của Liên Bang Nga. Chính vì vậy, 2 sản phẩm được người dân Nga đón nhận nhiệt tình, đem lại số tiền thu nhập không nhỏ cho tỷ phú người Việt Nam.

Ông Hồ Hùng Anh được xem là tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng
Ông Hồ Hùng Anh được xem là tỷ phú đô la đầu tiên của Việt Nam trong lĩnh vực ngân hàng

Ông Hồ Hùng Anh từng được biết là Giám đốc của Công ty SANMEX tại Liên Bang Nga từ năm 1994 đến năm 1997. Sau này, ông nhận chức Tổng giám đốc Công ty Masan Rus Trading tại Nga từ tháng 3/1997 đến tháng 6/2004.

Mặc dù đạt được không ít thành tựu tại nước ngoài nhưng ông vẫn quyết định trở về Việt Nam để giúp đỡ người bạn của mình, điều hành Tập đoàn Masan với chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Masan.

Kể từ khi nhận chức vụ ở Techcombank, ông Hồ Hùng Anh không ngừng đưa ngân hàng vươn lên nhiều vị trí trọng yếu
Kể từ khi nhận chức vụ ở Techcombank, ông Hồ Hùng Anh không ngừng đưa ngân hàng vươn lên nhiều vị trí trọng yếu

Không lâu sau, đến năm 2005, ông Hồ Hùng Anh bước chân vào Hội đồng quản trị của Ngân hàng Techcombank, trở thành Chủ tịch Hội đồng quản trị của một trong những ngân hàng dẫn đầu tại Việt Nam vào năm 2008. Khi đó, ông Hồ Hùng Anh vừa nhận chức vụ trong Techcombank, vừa làm Phó Chủ tịch ở Tập đoàn Masan.

Mãi đến năm 2018, ông Hồ Hùng Anh mới dừng công việc ở Tập đoàn Masan để tập trung toàn bộ trí lực phát triển Ngân hàng Techcombank. Dưới sự dẫn dắt của tỷ phú gốc Huế, Techcombank đã vươn lên, bứt phá và trở thành một trong những ngân hàng lớn của Việt Nam. Sau hơn 10 năm làm việc, ông Hồ Hùng Anh biến Techcombank trở thành ngân hàng tư nhân đầu tiên ở Việt Nam đạt mức lợi sau thuế cao đến 10.000 tỷ đồng.

Người ta phát hiện ông Hồ Hùng Anh giống tỷ phú Phạm Nhật Vượng từng du học Liên Xô và từng bắt đầu kinh doanh ở nước ngoài
Người ta phát hiện ông Hồ Hùng Anh giống tỷ phú Phạm Nhật Vượng từng du học Liên Xô và từng bắt đầu kinh doanh ở nước ngoài

Nhiều người thường đặt ông Hồ Hùng Anh lên bàn cân cùng ông Phạm Nhật Vượng vì cả 2 đều từng du học ở Liên Xô, sau đó khởi nghiệp bằng công việc kinh doanh ở nước ngoài trước khi về nước và trở thành nhân vật phong vân của thị trường kinh doanh Việt Nam.

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news

Cùng chuyên mục