24h
Yeah1 News

Con hỏi "Sao nửa đêm bố không mặc gì lại ôm mẹ?", cách người mẹ trả lời khiến hội phụ huynh gật gù học hỏi

Thứ năm, 06/07/2023 | 17:24 (GMT+7)

Con hỏi một câu "nhạy cảm", người mẹ trả lời một câu thông minh khiến nhiều người "ngã mũ" học tập.

Mới đây, câu chuyện về sự tò mò của trẻ con và sự vô tình của người lớn nhanh chóng nhận được sự quan tâm từ nhiều người. Theo đó, người nữ tên T.L. gặp phải chuyện xấu hổ với con gái, được biết chồng cô đi công tác xa cả tuần mới về, hai vợ chồng vì quá nhớ nhau nên không kìm lòng "quấn lấy nhau" trong tình trạng không mặc gì nhưng lại quên khóa cửa phòng. Tuy nhiên, sự việc trên vô tình bị cô con gái nhìn thấy. Đến  sáng hôm sau, cô con gái mới thắc mắc hỏi "Mẹ ơi, sao nửa đêm bố không mặc gì lại ôm mẹ thế?".

Con hỏi 'Sao nửa đêm bố không mặc gì lại ôm mẹ?', cách người mẹ trả lời khiến hội phụ huynh gật gù học hỏi
Con hỏi "Sao nửa đêm bố không mặc gì lại ôm mẹ?", cách người mẹ trả lời khiến hội phụ huynh gật gù học hỏi

Câu hỏi vô tư nhưng khiến 2 vợ chồng T.L. ngớ người, người mẹ bối rối không biết giải thích sao cho hợp lý. Cô suy nghĩ nếu mà trả lời là "bố mát-xa cho mẹ", hay "bố mẹ xoa lưng nhau",... thì sau này con có thể bắt chước hành động tương tự với bạn khác giới ở trường vì nghĩ nó là hành động "xoa lưng, mát-xa" bình thường ở nhà. Tuy nhiên, sau đó T.L. đã khéo léo giải đáp thắc mắc của con gái nhỏ khiến nhiều người phải gật gù học tập.

Chuyện giáo dục con trẻ từ nhỏ là chuyện vô cùng quan trọng, một trong những yếu tố đầu tiên là từ gia đình, đặc biệt là các bậc phụ huynh.
Chuyện giáo dục con trẻ từ nhỏ là chuyện vô cùng quan trọng, một trong những yếu tố đầu tiên là từ gia đình, đặc biệt là các bậc phụ huynh.

T.L. nói với con gái "Khi người ta yêu nhau thì người ta thích âu yếm vuốt ve nhau như thế thôi, giống như ba mẹ cũng thích ôm hôn con vậy thôi mà. Tuy nhiên, hành động của bố mẹ là hành động của những người lớn dành cho nhau, nó khác với hành động của mẹ dành cho con. Vì thế khi nào con trưởng thành như bố mẹ con cũng sẽ làm như vậy với người mà con yêu".

Trẻ em trong quá trình lớn lên sẽ hay quan sát bắt chước người lớn,nếu các bậc phụ huynh không giải thích hợp lý cho con sẽ khiến trẻ dễ dàng bị sai lệch về nhận thức
Trẻ em trong quá trình lớn lên sẽ hay quan sát bắt chước người lớn,nếu các bậc phụ huynh không giải thích hợp lý cho con sẽ khiến trẻ dễ dàng bị sai lệch về nhận thức

Theo đó, T.L không trả lời quá chi tiết mà chọn cách đưa ra lời giải thích chung nhưng cũng để con hiểu được đây chỉ là hành động yêu thương bình thường của con người nhưng phải phù hợp với lứa tuổi, nên đó không có gì xấu hổ cả. Câu chuyện dạy con của người mẹ có con trong trong giai đoạn học hỏi nhanh chóng được dân tình học tập. Vì nếu không ai biết được một ngày nào đó cũng có thể rơi vào trường hợp tương tự.

Có thể nói, trẻ em trong quá trình lớn lên sẽ hay quan sát bắt chước người lớn, các em cũng không ngừng tò mò với những điều khác biệt về cơ thể. Vì vậy, nếu các bậc phụ huynh không giải thích hợp lý cho con sẽ khiến trẻ dễ dàng bị sai lệch về nhận thức dẫn đến nhiều ảnh hưởng về tinh thần khi lớn lên. 

Ảnh: Tổng hợp

Theo dõi Yeah1 trên Yeah1 - Google news
Từ khóa: Người mẹ   dạy con   phụ huynh  

Cùng chuyên mục