Khách tham quan đến Cố cung của Trung Quốc bị buộc phải rời đi trước 5 giờ chiều. Nhiều người thắc mắc vì sao công trình tham quan này lại đóng cửa sớm như thế?
Tử Cấm Thành hay còn gọi là Cố cung là một trong những địa điểm tham quan nổi tiếng ở thủ đô Bắc Kinh của Trung Quốc. Khối kiến trúc đồ sộ rộng khoảng 720.000 mét vuông được chia thành nhiều phần. Trải qua chiến tranh, Tử Cấm Thành vẫn sừng sững và được xem là di tích đặc biệt được bảo vệ của chính phủ Trung Quốc. Trung bình mỗi năm, Cố cung đón 14 triệu du khách đến tham quan và tìm hiểu khu di tích.

Tuy nhiên, du khách đến tham quan Cố cung cần phải lưu ý địa điểm này có một quy định đặc biệt là đóng cửa đúng 5 giờ chiều. Trước 5 giờ, các nhân viên bảo vệ Cố cung sẽ đi khắp nơi để thông báo cho du khách rời khỏi địa điểm tham quan và chưa từng có ngoại lệ. Điều này khiến không ít người thắc mắc vì sao Cố cung lại đóng cửa sớm như thế?
Nguyên nhân Cố cung giới hạn thời gian tham quan trước 5 giờ chiều mỗi ngày thực chất xuất phát từ nhiều nguyên nhân:
1. Hạn chế nạn trộm cắp
Một trong những lý do hàng đầu khiến ban quản lý Cố cung ra quy định đóng cửa, dừng đón tiếp khách tham quan sau 5 giờ chiều là do một sự kiện mất cắp đồ cổ từng xảy ra trong quá khứ. Năm 1959, một người khách tên Vũ Khánh Huy đã có hành động đánh cắp di vật trong Cố cung. Theo lời khai của Vũ Khánh Huy, hắn cho rằng những di vật trong Cố cung nếu đem bán ra ngoài sẽ giúp hắn kiếm được số tiền lớn, sống an nhàn cả đời.

Sau khi tìm hiểu thời gian hoạt động của Cố cung, Vũ Khánh Huy đã âm thầm trốn trong nhà vệ sinh, chờ đến khi Cố cung đóng cửa, nhân viên kiểm tra hoàn tất và không còn đi lại trong khuôn viên, hắn đã tiến hành lấy trộm di vật mà tìm hiểu từ trước.
Khi Vũ Khánh Huy di chuyển đến Thiên Tân bằng tàu hoả, hắn đã bị cảnh sát bắt giữ. Năm 1960, Vũ Khánh Huy bị kết án tù chung thân vì hành vi ăn cắp di vật quốc gia từ Cố cung. Chị gái của Vũ Khánh Huy tiếp tay cho hắn trong phi vụ này cũng bị giam 15 năm tù.
2. Đảm bảo an toàn cho du khách
Theo chia sẻ của nhân viên quản lý Cố cung, vào những tháng mùa đông, trời chuyển tối sớm nên nếu trước 5 giờ du khách không rời khỏi Cố cung thì sẽ rất dễ đi lạc và gây khó khăn trong việc tìm kiếm.

Ngoài ra, phần lớn kiến trúc Cố cung được làm từ gỗ nên rất dễ bắt lửa. Chính vì vậy Cố cung không được thiết đặt hệ thống điện quá nhiều để hạn chế hoả hoạn. Việc thiếu nguồn sáng khiến công tác tham quan vào buổi tối gần như không thể diễn ra.
3. Tiết kiệm thời gian dọn dẹp và thống kê văn vật

Bên trong Cố cung là Bảo tàng Cố cung với rất nhiều văn vật được bảo tồn cấp quốc gia. Chính vì vậy việc đóng cửa tham quan sớm vào lúc 5 giờ chiều sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên dọn dẹp cũng như giúp cán bộ thống kê lại số văn vật, đề phòng trộm cắp hoặc hư hỏng. Nếu không may có người thiếu ý thức vẽ bậy hoặc khiến công trình bị trầy xước thì nhân viên cũng có cách khắc phục nhanh chóng để ngày tiếp theo không ảnh hưởng đến cảm quan của khách du lịch.